Tổng thống Zelensky "giảng" cho Mỹ về việc giúp Ukraina

Khánh Minh |

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, người Mỹ nên coi việc giúp Ukraina quan trọng hơn là các mối quan tâm trong nước.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói với nhà báo Anh Piers Morgan rằng lạm phát và COVID-19 “chẳng là gì” so với cuộc đấu tranh của Ukraina và người Mỹ nên cung cấp viện trợ cho Kiev “đến khi chúng tôi giành chiến thắng”.

Khi Mỹ vật lộn với tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 40 năm và giá khí đốt kỷ lục, nhiều cuộc thăm dò cho thấy những lo ngại kinh tế này khiến người Mỹ bức xúc hơn là cuộc xung đột ở Ukraina. Đông đảo người Mỹ được hỏi đổ lỗi cho các chính sách của Tổng thống Joe Biden khiến nền kinh tế có nguy cơ suy thoái, bất chấp nỗ lực của chính quyền Washington đổ lỗi cho Nga và thậm chí gọi chi phí sinh hoạt tăng cao là “sự tăng giá của Putin”.

Phát biểu với nhà báo Morgan trong một cuộc phỏng vấn truyền hình được ghi hình gần đây, Tổng thống Zelensky nhắc nhở người Mỹ rằng cả hai nước đều “đấu tranh cho các giá trị hoàn toàn chung”.

“Cuộc chiến ở Ukraina vẫn là cuộc chiến vì những giá trị được tuyên bố ở Mỹ và ở Châu Âu. Chúng tôi đang hiến dâng cuộc sống của mình cho các giá trị của các bạn và an ninh chung của thế giới" - tờ New York Post dẫn lời Tổng thống Zelensky nói với nhà báo Morgan.

“Do đó, lạm phát không là gì cả, COVID-19 không là gì cả. Những điều này chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là tồn tại và bảo toàn tính mạng của bạn, gia đình bạn và đất nước của bạn. Do đó, hiện tại chúng tôi đang làm công việc này, nhưng phương Tây phải giúp chúng tôi” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Mỹ đã viện trợ cho Ukraina hơn 56 tỉ USD kể từ tháng 2, khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự. Ukraina cho biết nước này cần tới 65 tỉ USD viện trợ nước ngoài trong năm nay chỉ để duy trì hoạt động, trong khi các cố vấn của Tổng thống Zelensky liên tục đề nghị các khoản viện trợ vũ khí ngày càng lớn từ phương Tây.

Mỹ cung cấp hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS cho Ukraina. Ảnh: AFP
Mỹ cung cấp hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS cho Ukraina. Ảnh: AFP

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Alexey Reznikov nói rằng quân đội Ukraina cần ít nhất 100 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất - chiếm khoảng 1/3 toàn bộ kho dự trữ của Mỹ - để tiến hành một "cuộc phản công hiệu quả" chống lại Nga.

Tổng thống Zelensky nói, ông mong đợi sự hỗ trợ không giới hạn từ phương Tây, tuyên bố rằng "sự giúp đỡ sẽ không đủ cho đến khi chiến tranh kết thúc, và cho đến khi chúng ta giành chiến thắng".

Trong khi phần lớn các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ Mỹ đã bỏ phiếu vào tháng 5 nhất trí phân bổ 43 tỉ USD viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraina, có những dấu hiệu cho thấy những người bảo thủ đang ngày càng mệt mỏi với việc bảo lãnh quân đội của Tổng thống Zelensky.

Cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc Tổng thống Joe Biden đưa nước Mỹ vào “Thế chiến ba”, trong khi chuyên gia bảo thủ Tucker Carlson chỉ trích chính quyền Washington vì đã nâng đỡ một “quốc gia tham nhũng và chuyên chế”.

Bất chấp những hoài nghi nói trên, Mỹ có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraina. Cùng với các nhà lãnh đạo G7, tháng trước, Tổng thống Joe Biden cam kết tiếp tục cung cấp tiền bạc và vũ khí cho Ukraina “chừng nào còn cần”, trong khi Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan tuần trước tuyên bố rằng bất kể sự ủng hộ của công chúng ở quê nhà thấp đến mức nào, Nhà Trắng và Quốc hội vẫn kiên trì nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho Kiev nếu cần.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chỉ ra thời điểm Ukraina có thể lật ngược tình thế trước Nga

Khánh Minh |

Mỹ tin rằng Ukraina chỉ còn vài tuần để lật ngược tình thế trước Nga.

Ukraina yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt miễn phí

Song Minh |

Ukraina muốn có thỏa thuận khí đốt tương tự như đối với vũ khí của Mỹ.

Máy bay Mỹ hứa gửi cho Ukraina có thay đổi cục diện chiến trường?

Khánh Minh |

Tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng Charles Brown Jr. cho biết, phương Tây có thể sớm cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ chỉ ra thời điểm Ukraina có thể lật ngược tình thế trước Nga

Khánh Minh |

Mỹ tin rằng Ukraina chỉ còn vài tuần để lật ngược tình thế trước Nga.

Ukraina yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt miễn phí

Song Minh |

Ukraina muốn có thỏa thuận khí đốt tương tự như đối với vũ khí của Mỹ.

Máy bay Mỹ hứa gửi cho Ukraina có thay đổi cục diện chiến trường?

Khánh Minh |

Tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng Charles Brown Jr. cho biết, phương Tây có thể sớm cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina.