Triều Tiên công khai "nhắc nhở" Mỹ trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Triều Tiên tuyên bố, việc tiếp tục trừng phạt làm sâu sắc thêm sự ngờ vực của nước này đối với Mỹ. Và do đó, không đời nào Triều Tiên đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân trong hoàn cảnh như vậy.

Phát biểu trước phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 29.9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cho biết, Triều Tiên đã thực hiện "các biện pháp thiện chí đáng kể" trong năm qua, như dừng thử hạt nhân và tên lửa, tháo dỡ các cơ sở thử hạt nhân đồng thời cam kết không gia tăng vũ khí và công nghệ hạt nhân. "Tuy nhiên, chúng tôi không thấy bất kỳ động thái tương ứng nào từ phía Mỹ" - ông nói.

"Nếu không có bất cứ sự tin tưởng nào vào phía Mỹ, sẽ không có sự tin tưởng từ phía chúng tôi trong vấn đề an ninh quốc gia. Trong hoàn cảnh như vậy, không đời nào chúng tôi đơn phương từ bỏ vũ khí trước" - ngoại trưởng Triều Tiên nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Ri Yong-ho cũng đề cập đến tuyên bố chung giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore ngày 12.6. Trong đó, ông Kim Jong-un cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và ông Donald Trump cam kết đảm bảo an ninh cho Triều Tiên.

Theo Reuters, Triều Tiên đang hướng tới việc chính thức ra tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, nhưng Washington tuyên bố trước tiên Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. Washington cũng phản đối những lời kêu gọi nới lỏng các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên.

"Mỹ nhấn mạnh vào "phi hạt nhân hóa trước tiên" và tăng sức ép bằng các biện pháp trừng phạt để đạt được mục đích của họ và thậm chí phản đối việc ra tuyên bố kết thúc chiến tranh" - ông Ri Yong-ho nói.

Ngoại trưởng Triều Tiên cho rằng, các biện pháp trừng phạt "đang làm sâu sắc thêm sự ngờ vực của chúng tôi".

Trong bài phát biểu, ông Ri Yong-ho không đề cập đến kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Kim Jong-un - Donald Trump lần thứ 2 vốn được nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh hồi đầu tuần.

Thay vào đó, ngoại trưởng Triều Tiên nhấn mạnh tới 3 cuộc gặp giữa lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong 5 tháng qua. Ông nói: "Nếu bên tham gia vấn đề phi hạt nhân hóa là Hàn Quốc chứ không phải Mỹ, việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ không bế tắc như vậy".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ "ngậm ngùi" thừa nhận nền kinh tế Nga quá lớn để trừng phạt kiểu Iran, Triều Tiên

H.Liên |

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Nga nhằm hạn chế các cá nhân và các doanh nghiệp, thay vì các lĩnh vực kinh tế, bởi nền kinh tế của Nga đơn giản là quá lớn và được tích hợp tốt với nền kinh tế thế giới - Marshall Billingslea - Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề Tài trợ khủng bố phát biểu trước các nhà lập pháp.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ khoan nhượng với Triều Tiên

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump bất ngờ thay đổi chiến lược với Triều Tiên, khoan nhượng thời gian cho Bình Nhưỡng phi hạt nhân hoá.

Ngoại trưởng Mike Pompeo sắp trở lại Triều Tiên bàn thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhất trí trở lại Triều Tiên vào tháng 10 tới để thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

“Dằn mặt” Nga, Mỹ doạ trừng phạt bất kỳ ai cố tình cấp nhiên liệu cho Triều Tiên

S.M |

Mỹ tuyên bố sẽ không ngần ngại trừng phạt bất cứ cá nhân, tổ chức nào cố ý lách lệnh trừng phạt quốc tế để cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên.

Giải mã những đường zig zag trên đỉnh núi Phú Sĩ

Thúy Ngọc |

Không tự nhiên mà những đường zig zag tồn tại trên đỉnh núi Phú Sĩ - một trong những điểm nổi tiếng nhất trên bản đồ du lịch Nhật Bản.

Lái xe ngoại tỉnh rối trí khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị, do không có biển chỉ dẫn, các tài xế ngoại tỉnh chưa nắm rõ hướng tuyến nên rối trí trong việc tìm đường để ra quốc lộ 1A.

Serbia chỉ ra sai lầm lớn nhất của phương Tây

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 3.2 nhận định, phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraina  là một tính toán sai lầm lớn.

Tàu đến gần, người dân vẫn cố tình cho xe vượt qua đường ray

HỮU CHÁNH |

Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua Hà Nội hiện có rất nhiều đường ngang, lối mở dân sinh. Nhiều người vẫn cố tình cho xe vượt qua đường ray dù hệ thống đèn tín hiệu, chuông cảnh báo đã bật và barie đang được hạ xuống.

Mỹ "ngậm ngùi" thừa nhận nền kinh tế Nga quá lớn để trừng phạt kiểu Iran, Triều Tiên

H.Liên |

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Nga nhằm hạn chế các cá nhân và các doanh nghiệp, thay vì các lĩnh vực kinh tế, bởi nền kinh tế của Nga đơn giản là quá lớn và được tích hợp tốt với nền kinh tế thế giới - Marshall Billingslea - Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề Tài trợ khủng bố phát biểu trước các nhà lập pháp.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ khoan nhượng với Triều Tiên

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump bất ngờ thay đổi chiến lược với Triều Tiên, khoan nhượng thời gian cho Bình Nhưỡng phi hạt nhân hoá.

Ngoại trưởng Mike Pompeo sắp trở lại Triều Tiên bàn thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhất trí trở lại Triều Tiên vào tháng 10 tới để thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

“Dằn mặt” Nga, Mỹ doạ trừng phạt bất kỳ ai cố tình cấp nhiên liệu cho Triều Tiên

S.M |

Mỹ tuyên bố sẽ không ngần ngại trừng phạt bất cứ cá nhân, tổ chức nào cố ý lách lệnh trừng phạt quốc tế để cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên.