Serbia chỉ ra sai lầm lớn nhất của phương Tây

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 3.2 nhận định, phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraina  là một tính toán sai lầm lớn.

Ông Vucic lưu ý, quyết định cung cấp xe tăng cho Ukraina, đặc biệt là những chiếc Leopard 2 “đáng sợ” của Đức, là sai lầm chính trị “lớn nhất” của phương Tây vì dẫn tới sự đoàn kết chưa từng có của Nga.

Tháng trước, Đức và Mỹ đồng ý cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraina. Trong đó, Washington cam kết cung cấp từ 30 đến 50 xe tăng M1 Abrams, trong khi Berlin cam kết cung cấp 14 chiếc Leopard 2A6 từ kho dự trữ của Bunderswehr. Ngoài ra, Đức cũng sẽ cung cấp 51 xe tăng Leopard 2A6 và 88 chiếc Leopard 1 cũ hơn từ Rheinmetall khi chúng được tân trang lại.

Berlin cũng bật đèn xanh cho các quốc gia bày tỏ mong muốn chuyển giao Leopard cho Kiev. Những quốc gia muốn xuất xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraina gồm Ba Lan, Phần Lan, Tây Ban Nha, Na Uy và Hà Lan. Vương quốc Anh và Canada cũng khẳng định sẽ gửi thiết bị hạng nặng tới Ukraina.

Một số quốc gia đã lên tiếng về động thái của phương Tây. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng việc cung cấp xe tăng của NATO cho Ukraina là một "nỗ lực rủi ro cao" sẽ không giúp chấm dứt xung đột.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng, thay vì vũ trang cho Kiev, phương Tây nên theo đuổi “một lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình” ở Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức phê chuẩn xe tăng đã loại biên cho Ukraina

Thanh Hà |

Truyền thông Đức cho hay, Berlin đã cho phép các công ty công nghiệp quốc phòng nước này xuất khẩu xe tăng Leopard 1 cũ sang Ukraina. 

Mỹ có đang chi quá nhiều cho Ukraina?

Thanh Hà |

Khoảng một phần tư số người Mỹ được hỏi trong cuộc thăm dò của Pew cho rằng Mỹ đang chi quá nhiều cho Ukraina.

Ukraina thông báo lượng xe tăng được nhận trong đợt viện trợ đầu tiên

Thanh Hà |

Ukraina dự kiến có tới 140 xe tăng hạng nặng sau khi các đồng minh phương Tây đồng ý cung cấp cho Kiev những khí tài này sau nhiều tuần cân nhắc.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi, vừa sửa xong lại… hỏng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mặc dù được sửa chữa cách đây khoảng 1 tháng nhưng tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lại tiếp tục xuống cấp, "ổ voi", "ổ gà" chi chít, trở thành những cái “bẫy” ám ảnh người tham gia giao thông.

Đức phê chuẩn xe tăng đã loại biên cho Ukraina

Thanh Hà |

Truyền thông Đức cho hay, Berlin đã cho phép các công ty công nghiệp quốc phòng nước này xuất khẩu xe tăng Leopard 1 cũ sang Ukraina. 

Mỹ có đang chi quá nhiều cho Ukraina?

Thanh Hà |

Khoảng một phần tư số người Mỹ được hỏi trong cuộc thăm dò của Pew cho rằng Mỹ đang chi quá nhiều cho Ukraina.

Ukraina thông báo lượng xe tăng được nhận trong đợt viện trợ đầu tiên

Thanh Hà |

Ukraina dự kiến có tới 140 xe tăng hạng nặng sau khi các đồng minh phương Tây đồng ý cung cấp cho Kiev những khí tài này sau nhiều tuần cân nhắc.