Tổng thống Donald Trump bất ngờ khoan nhượng với Triều Tiên

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump bất ngờ thay đổi chiến lược với Triều Tiên, khoan nhượng thời gian cho Bình Nhưỡng phi hạt nhân hoá.

“Tôi nghĩ chúng tôi chuẩn bị làm điều gì đó rất quan trọng, nhưng chúng tôi sẽ không chơi trò chơi về thời gian với Triều Tiên. Nếu phải mất 2 năm, 3 năm, hay 5 tháng (để Triều Tiên phi hạt nhân hoá hoàn toàn), thì điều đó cũng không quan trọng” - tờ Japan Times dẫn lời ông Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo được phát trực tiếp trên truyền hình ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 26.9.

Bình luận của ông Donald Trump tương phản rõ rệt với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - người sắp đi Bình Nhưỡng trong tháng 10 - rằng các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến việc “phi hạt nhân hoá nhanh chóng Triều Tiên”.

Trước đó, chính quyền Mỹ cho Triều Tiên thời hạn 1 năm để từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình.

Cũng trong ngày 26.9, Ngoại trưởng Mike Pompeo gặp người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho ở New York bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và nhất trí sẽ đến Bình Nhưỡng trong tháng 10 để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây sẽ là chuyến thăm Triều Tiên lần thứ tư trong năm nay của ông Pompeo.

“Còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên phía trước” - ông Pompeo viết trên Twitter.

Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên, tuyên bố sẽ sớm thông báo thời điểm tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần 2 với ông Kim Jong-un. Ông nói, bất chấp trừng phạt cứng rắn của Mỹ, ông tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn thoả thuận được thực hiện vì mối quan hệ gần gũi giữa hai người.

“Chúng tôi có quan hệ rất tốt. Ông ấy thích tôi, tôi cũng thích ông ấy, chúng tôi rất hoà hợp. Ông ấy muốn có thoả thuận và tôi cũng vậy” - ông Donald Trump nói.

Tổng thống Mỹ trước đó cho biết, Triều Tiên đã có nhiều tiến bộ hướng tới phi hạt nhân hoá hơn là mọi người biết, và những hành động “không được báo cáo” diễn ra “đằng sau hậu trường”.

“Nhiều điều đang diễn ra sau hậu trường, tránh xa báo chí mà không ai biết, nhưng chúng đang diễn ra và diễn ra một cách tích cực. Vì thế tôi nghĩ rằng các bạn sẽ có tin tốt lành từ Triều Tiên trong vài tháng và vài năm tới” - ông Donald Trump nói.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Donald Trump đã dành nhiều lời ca ngợi cho Triều Tiên. “Với sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia có mặt ở đây ngày hôm nay, chúng tôi đã trao đổi với Triều Tiên để thay thế bóng ma xung đột bằng những bước tiến mới và táo bạo vì hòa bình” - Tổng thống Mỹ nói.

“Tháng 6 vừa rồi, tôi đã đến Singapore để gặp mặt lãnh đạo Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un. Chúng tôi đã có những cuộc gặp mặt và đối thoại đạt hiệu quả cao, và chúng tôi đồng ý rằng cả hai nước đều quan tâm đến việc theo đuổi tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Kể từ cuộc họp đó đến nay, chúng tôi đã chứng kiến việc triển khai một số biện pháp khả quan mà chỉ cách đây một thời gian ngắn, ít người có thể tưởng tượng được điều này sẽ xảy ra.

Không còn tình trạng phóng tên lửa và tên lửa đạn đạo đi khắp các nơi. Hoạt động thử nghiệm hạt nhân đã được dừng lại. Một số cơ sở quân sự được giải thể. Các con tin của chúng tôi đã được giải phóng. Và như đã hứa, hài cốt các vị anh hùng đã ngã xuống của chúng tôi đang được hồi hương để an nghỉ trên mảnh đất quê hương” - Tổng thống Mỹ phát biểu.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mike Pompeo sắp trở lại Triều Tiên bàn thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhất trí trở lại Triều Tiên vào tháng 10 tới để thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên đóng vĩnh viễn bãi thử tên lửa tầm xa, giữ cơ sở hạt nhân thăm dò ý tứ Mỹ

Thanh Hà |

Ngày 19.9, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí tháo dỡ vĩnh viễn các cơ sở thử động cơ tên lửa tầm xa và một bãi phóng tên lửa gần biên giới với Trung Quốc.

Mỹ đang xử lý tốt vấn đề Triều Tiên?

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.8 cho biết, Washington "đang làm tốt" trong các nỗ lực ngoại giao với Bình Nhưỡng đồng thời cho rằng tranh chấp thương mại Mỹ -Trung Quốc tác động tới tiến trình đàm phán với Triều Tiên. 

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ngoại trưởng Mike Pompeo sắp trở lại Triều Tiên bàn thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhất trí trở lại Triều Tiên vào tháng 10 tới để thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên đóng vĩnh viễn bãi thử tên lửa tầm xa, giữ cơ sở hạt nhân thăm dò ý tứ Mỹ

Thanh Hà |

Ngày 19.9, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí tháo dỡ vĩnh viễn các cơ sở thử động cơ tên lửa tầm xa và một bãi phóng tên lửa gần biên giới với Trung Quốc.

Mỹ đang xử lý tốt vấn đề Triều Tiên?

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.8 cho biết, Washington "đang làm tốt" trong các nỗ lực ngoại giao với Bình Nhưỡng đồng thời cho rằng tranh chấp thương mại Mỹ -Trung Quốc tác động tới tiến trình đàm phán với Triều Tiên.