Phản ứng đầu tiên của Triều Tiên về lời đe dọa của ông Donald Trump

Hà Liên |

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã dùng câu tục ngữ của Triều Tiên đáp trả lời đe dọa "hủy diệt hoàn toàn" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Yonhap đưa tin, ông Ri Yong-ho - Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã đến New York sớm 20.9 để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Phát biểu trước khách sạn, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đưa ra phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng đối với lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một ngày trước đó. Trong đó Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên nếu nước này gây ra mối đe dọa trực tiếp cho Mỹ hoặc các đồng minh.

"Nếu ông ấy nghĩ rằng có thể khiến chúng tôi sợ hãi với những lời đe dọa như vậy thì đó thực sự là một giấc mơ viển vông", ông Ri Yong-ho nói. Trong lời đáp trả, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã sử dụng một câu tục ngữ của Triều Tiên có nội dung ám chỉ việc sẽ tiếp tục đi con đường của mình bất chấp mọi trở ngại.

Khi được hỏi về biệt danh "người tên lửa" mà ông Donald Trump gọi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Bộ trưởng Ri Yong-ho nói: "Tôi cảm thấy tiếc cho các trợ lý của ông ấy".

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tại san bay quốc tế JFK, New York, Mỹ. Ảnh: Yonhap
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tại sân bay quốc tế JFK, New York, Mỹ. Ảnh: Yonhap

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã bay đến sân bay quốc tế JFK, New York từ Bắc Kinh và được Đại sứ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ja Song-nam tháp tùng từ sân bay.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên dự kiến sẽ tham dự phiên họp toàn thể vào ngày mai (22.9) và gặp gỡ với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 23.9.

Theo Yonhap, sự chú ý của giới truyền thông có thể sẽ tập trung vào khả năng về một cuộc họp giữa Washington-Bình Nhưỡng trong thời gian ông Ri Yong-ho có mặt tại New York. Tuy nhiên, khả năng về một cuộc gặp song phương trong bối cảnh căng thẳng hiện tại giữa hai nước khó có khả năng xảy ra.

Bình Nhưỡng đã cử Bộ trưởng Ngoại giao tham dự sự kiện thường niên này từ năm 2014. 

Theo nguồn tin của Yonhap, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho dự kiến trở về Bình Nhưỡng vào đầu tuần tới.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.