Trên thế giới, cứ 4 giây có 1 người chết đói

Thanh Hà |

Ước tính, cứ 4 giây lại có 1 người chết đói, hơn 200 tổ chức phi chính phủ (NGO) cảnh báo ngày 20.9.

Trong thư ngỏ gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới đang tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, 238 tổ chức từ 75 quốc gia, trong đó có Oxfam, Save the Children và Plan International bày tỏ sự giận dữ khi mức độ đói tăng vọt.

“Hiện có 345 triệu người đang phải trải qua nạn đói nghiêm trọng - con số đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2019" - các tổ chức phi chính phủ nêu trong thư ngỏ.

Các tổ chức lưu ý, dù đã có cam kết từ các nhà lãnh đạo thế giới rằng sẽ không bao giờ để nạn đói xảy ra trong thế kỷ 21 nhưng nạn đói lần nữa sắp xảy ra ở Somalia. "Khắp thế giới, 50 triệu người đang trên bờ vực chết đói ở 45 quốc gia" - các tổ chức phi chính phủ lưu ý.

Theo AFP, các tổ chức phi chính phủ chỉ ra, ước tính khoảng 19.700 người chết đói mỗi ngày, tương đương cứ 4 giây lại có một người chết đói.

Ông Mohanna Ahmed Ali Eljabaly từ Hiệp hội Chăm sóc Gia đình Yemen - một trong những người ký tên trong thư ngỏ - nhận định: “Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, hãy tập trung vào việc cung cấp thực phẩm cứu sinh ngay lập tức và hỗ trợ lâu dài hơn để mọi người có thể lo cho tương lai của họ cũng như cung cấp cho bản thân và gia đình họ".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức lập “cầu ngũ cốc” từ Ukraina, ra tay ngăn nạn đói thế giới

Song Minh |

Đức đang xem xét lập quỹ đặc biệt để tạo ra một "cây cầu ngũ cốc" từ Ukraina, giúp ngăn chặn nạn đói toàn cầu.

Quan chức nông nghiệp Nga nêu cách giải quyết nạn đói trên thế giới

Song Minh |

Phó Chủ tịch Liên minh ngũ cốc Nga cho rằng việc cung cấp ngũ cốc từ Nga có thể góp phần giải quyết nạn đói trên thế giới.

Nga cảnh báo nạn đói toàn cầu, tuyên bố không xuất khẩu lương thực

Ngọc Vân |

Nga sẽ không xuất khẩu lương thực để tránh tổn hại đến thị trường của chính mình, trong bối cảnh nạn đói toàn cầu có thể xảy ra.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đức lập “cầu ngũ cốc” từ Ukraina, ra tay ngăn nạn đói thế giới

Song Minh |

Đức đang xem xét lập quỹ đặc biệt để tạo ra một "cây cầu ngũ cốc" từ Ukraina, giúp ngăn chặn nạn đói toàn cầu.

Quan chức nông nghiệp Nga nêu cách giải quyết nạn đói trên thế giới

Song Minh |

Phó Chủ tịch Liên minh ngũ cốc Nga cho rằng việc cung cấp ngũ cốc từ Nga có thể góp phần giải quyết nạn đói trên thế giới.

Nga cảnh báo nạn đói toàn cầu, tuyên bố không xuất khẩu lương thực

Ngọc Vân |

Nga sẽ không xuất khẩu lương thực để tránh tổn hại đến thị trường của chính mình, trong bối cảnh nạn đói toàn cầu có thể xảy ra.