NATO: Tùy vào mức độ nhượng bộ của Ukraina để có hòa bình

Khánh Minh |

Tổng thư ký NATO nói tuỳ thuộc vào Ukraina quyết định nhượng bộ bao nhiêu để đổi lấy hòa bình.

Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg nói rằng để có được hòa bình phải trả giá nhưng điều đó phụ thuộc vào Ukraina.

Mục tiêu của NATO là củng cố vị thế của Ukraina trên bàn đàm phán, nhưng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ liên quan đến các thỏa hiệp, bao gồm cả lãnh thổ - RT dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm 12.6.

Ông Stoltenberg đưa ra phát biểu trên sau cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto trong chuyến thăm nước này. Người đứng đầu NATO nói phương Tây sẵn sàng “trả giá” để tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraina, nhưng Kiev cũng có thể phải nhượng bộ lãnh thổ với Mátxcơva để chấm dứt xung đột hiện tại.

“Hòa bình là có thể. Câu hỏi duy nhất là bạn sẵn sàng trả cái giá nào cho hòa bình? Bạn sẵn sàng hy sinh bao nhiêu lãnh thổ, bao nhiêu độc lập, bao nhiêu chủ quyền… vì hòa bình” - Tổng thư ký NATO nói.

Ông Stoltenberg không gợi ý Ukraina nên chấp nhận những điều khoản nào, nói rằng “những người đang trả giá cao nhất mới đưa ra phán quyết đó", trong khi NATO và phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraina để "củng cố vị thế” khi một thỏa thuận cuối cùng được thương lượng.

Tổng thư ký NATO không trực tiếp tán thành việc nhượng lãnh thổ, nhưng ông nêu ví dụ về Phần Lan, quốc gia đã nhượng Karelia cho Liên Xô như một phần của thỏa thuận hòa bình trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Stoltenberg mô tả đây "một trong những lý do khiến Phần Lan có thể bước ra khỏi Chiến tranh Thế giới thứ hai với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 12.6.2022. Ảnh: NATO
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 12.6.2022. Ảnh: NATO

Tuyên bố của ông Stoltenberg được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến ​​cho rằng Ukraina có thể sớm bị phương Tây ép vào một thỏa thuận hòa bình. Trong khi các quan chức Mỹ và Anh công khai nhấn mạnh rằng Ukraina “có thể thắng” trong cuộc xung đột với Nga, thì một báo cáo gần đây của CNN cho thấy các quan chức ở Washington, London và Brussels đang họp mà không có người đồng cấp Ukraina trong nỗ lực lên kế hoạch ngừng bắn và giải quyết hòa bình.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố rằng các bên nước ngoài giấu tên đang cố gắng “hối thúc chúng tôi” đạt được một thỏa thuận, khi công chúng ở các quốc gia ủng hộ Ukraina ngày càng “mệt mỏi vì chiến tranh”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công khai phủ nhận việc thúc giục Tổng thống Zelensky nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy việc chấm dứt các hành động thù địch, như cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger gợi ý nên làm.

Hồi tháng 5, ông Kissinger đề xuất rằng Ukraina nên chấp nhận quay trở lại “nguyên trạng”, nghĩa là nước này sẽ từ bỏ các yêu sách lãnh thổ với Crimea và trao quyền tự trị cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Crimea sáp nhập Nga kể từ năm 2014, trong khi Mátxcơva công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk ở Donbass, vài ngày trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần thay đổi lập trường về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Thỉnh thoảng ông Zelensky bày tỏ quan tâm đến việc đàm phán một thỏa thuận với Nga, nhưng ngay sau đó, các quan chức Kiev Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc chính ông Zelensky bày tỏ quan điểm ngược lại.

Sau khi tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán vào cuối tháng trước, ông Zelensky đã xuất hiện vài ngày sau đó và nói với công dân của mình rằng "sẽ không có sự thay thế nào cho lá cờ Ukraina của chúng ta” bay trên Donbass.

Tổng thống Phần Lan Niinisto nói trong cuộc thảo luận với ông Stoltenberg hôm 12.6: “Chúng tôi hiểu rằng rất khó cho Ukraina từ bỏ đất đai sau tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc xung đột này. Nhưng tại thời điểm này rõ ràng là Nga sẽ không để mất tất cả những gì đang nắm giữ. Đạt được hòa bình là điều vô cùng khó khăn”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga chính thức rút khỏi Công ước Châu Âu về nhân quyền

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thông qua luật về việc không thi hành các quyết định của Công ước Châu Âu về nhân quyền (ECHR) ở Nga.

Nga cấp những hộ chiếu đầu tiên cho người dân miền nam Ukraina

Khánh Minh |

Những tấm hộ chiếu đầu tiên của Nga đã được cấp cho người Ukraina ở các thành phố miền nam do Nga kiểm soát.

Ukraina chỉ trích cả NATO lẫn EU

Ngọc Vân |

Kiev chỉ trích cả NATO và EU "thiếu đoàn kết" về ủng hộ Ukraina trong cuộc chiến với Nga.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nga chính thức rút khỏi Công ước Châu Âu về nhân quyền

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thông qua luật về việc không thi hành các quyết định của Công ước Châu Âu về nhân quyền (ECHR) ở Nga.

Nga cấp những hộ chiếu đầu tiên cho người dân miền nam Ukraina

Khánh Minh |

Những tấm hộ chiếu đầu tiên của Nga đã được cấp cho người Ukraina ở các thành phố miền nam do Nga kiểm soát.

Ukraina chỉ trích cả NATO lẫn EU

Ngọc Vân |

Kiev chỉ trích cả NATO và EU "thiếu đoàn kết" về ủng hộ Ukraina trong cuộc chiến với Nga.