Tin bão mới nhất: Mindulle mạnh lên thành bão gần Philippines

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Mindulle có thể đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines vào ngày 28-29.9, hoặc cũng có thể chuyển hướng.

Mindulle đã mạnh lên thành bão bên ngoài khu vực trách nhiệm (PAR) của Philippines vào lúc 8 giờ sáng ngày 25.9.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết, bão Mindulle hiện có sức gió duy trì tối đa 120km/h, giật tới 150km/h. Bão có thể đạt cường độ cực đại khoảng 205km/h vào ngày 27.9.

Tính đến sáng 26.9, bão Mindulle nằm cách Bắc Luzon 1.720km về phía đông, di chuyển về phía tây bắc với tốc độ chậm hơn, chỉ 10km/h.

PAGASA hiện nhận thấy cơn bão di chuyển theo hướng tây bắc hoặc bắc tây bắc cho đến ngày 29.9 trước khi chuyển hướng bắc đông bắc vào ngày 30.9.

Mindulle được dự báo là sẽ di chuyển chậm chậm lại hơn nữa vào ngày 26-27.9. Dựa trên theo dõi dự báo đường đi mới nhất của bão, Mindule dự kiến đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines vào ngày 28 hoặc 29.9.

Nếu cơn bão đi khu vực trách nhiệm Philippines, nó sẽ được đặt tên địa phương là Lannie. Nhưng bão sẽ vẫn cách xa đất liền Philippines và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết ở nước này. Bão có thể chỉ gây ra biển động ở mức trung bình đến mạnh ở các vùng biển phía bắc và phía đông của đảo Luzon bắt đầu từ ngày 27.9, gây rủi ro cho các tàu nhỏ đi lại do những con sóng có thể cao tới 2,8 mét.

Tuy nhiên, PAGASA lưu ý rằng cũng có "khả năng ngày càng tăng" về việc Mindulle sẽ không đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines.

Philippines đã có 11 xoáy thuận nhiệt đới vào năm 2021. Mức trung bình hàng năm là 20, theo tờ Rappler.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: 5-8 cơn bão vào Philippines cho đến tháng 12

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, tối đa 3 xoáy thuận nhiệt đới có thể vào Philippines trong tháng 10, và 5-8 cơn bão cho đến tháng 12 năm nay.

Tin bão mới nhất: Áp thấp ở Philippines có khả năng mạnh lên

Ngọc Vân |

Một vùng áp thấp đã mang mưa đến các khu vực miền nam và miền trung đảo Luzon, Philippines hôm 19.9.

Tin bão mới nhất: Bão Chanthu thành áp thấp, có thể gây lũ ở Nhật

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Chanthu suy yếu thành vùng áp thấp nhưng vẫn có nguy cơ gây lũ lụt, sạt lở đất ở Nhật Bản.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tin bão mới nhất: 5-8 cơn bão vào Philippines cho đến tháng 12

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, tối đa 3 xoáy thuận nhiệt đới có thể vào Philippines trong tháng 10, và 5-8 cơn bão cho đến tháng 12 năm nay.

Tin bão mới nhất: Áp thấp ở Philippines có khả năng mạnh lên

Ngọc Vân |

Một vùng áp thấp đã mang mưa đến các khu vực miền nam và miền trung đảo Luzon, Philippines hôm 19.9.

Tin bão mới nhất: Bão Chanthu thành áp thấp, có thể gây lũ ở Nhật

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Chanthu suy yếu thành vùng áp thấp nhưng vẫn có nguy cơ gây lũ lụt, sạt lở đất ở Nhật Bản.