Tiết lộ tỉ lệ dân số Trung Quốc nhiễm COVID-19

Song Minh |

80% dân số Trung Quốc đã bị nhiễm COVID-19, gần 13.000 ca tử vong trong một tuần.

Wu Zunyou, nhà dịch tễ học trưởng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, cho biết làn sóng COVID-19 đã lây nhiễm cho khoảng 80% người dân ở đất nước 1,4 tỉ dân này - CNN đưa tin. Số người chết liên quan đến COVID-19 tại các bệnh viện đã lên tới 12.658 người trong 7 ngày từ 13 đến 19.1.2023.

Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh lo ngại làn sóng đi lại dịp Tết Nguyên đán - đôi khi được mệnh danh là “cuộc di cư lớn nhất của con người trên thế giới” (Xuân vận) - có thể lây lan virus về vùng nông thôn và gây ra làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Nhưng Wu Zunyou cho biết, kịch bản này khó xảy ra vì rất nhiều người đã bị nhiễm bệnh.

“Trong hai đến ba tháng tới, khả năng COVID-19 bùng phát trở lại trên quy mô lớn hoặc một đợt lây nhiễm thứ hai trên toàn quốc là rất nhỏ” - Wu nói.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ước tính hơn 2 tỉ chuyến đi sẽ diễn ra trong 40 ngày dịp Tết Nguyên đán khi người dân trên khắp đất nước lần đầu tiên trở về quê hương đoàn tụ gia đình mà không bị hạn chế đi lại trong nước kể từ khi bắt đầu đại dịch hơn 3 năm trước.

Ngày 22.1, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, hơn 26 triệu chuyến đi đã diễn ra vào ngày 30 Tết.

Con số này chỉ bằng một nửa so với lượng khách cùng ngày năm 2019, trước đại dịch COVID-19, nhưng cao hơn 50,8% so với năm 2022.

CCTV cho biết thêm, hơn 4,1 triệu người đi tàu hỏa và 756.000 người đi máy bay vào 30 Tết. Hệ thống giao thông đường bộ của Trung Quốc ghi nhận hơn 20 triệu lượt hành khách trong cùng ngày, cao hơn 55,1% so với cùng ngày này năm 2022.

Tính đến ngày 20.1 - tức 15 ngày đầu tiên của đợt Xuân vận kéo dài 40 ngày - đã có hơn 560 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường sắt, đường cao tốc, đường thủy và đường hàng không, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một con phố ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 21.1.2023. Ảnh: AFP
Một con phố ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 21.1.2023 (30 Tết). Ảnh: AFP

Trước đó, nghiên cứu của Trường Phát triển Quốc gia tại Đại học Bắc Kinh cho rằng, hơn 900 triệu người, tương đương 64% dân số Trung Quốc, “có khả năng” đã nhiễm COVID-19 kể từ ngày 11.1.

Nghiên cứu của trường đại học cũng cho thấy dịch bệnh lên đến đỉnh điểm trên khắp đất nước vào ngày 20.12, khoảng 13 ngày sau khi Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các hạn chế về COVID-19.

Theo nghiên cứu, vào cuối tháng 12, số ca nhiễm bệnh đã lên đến đỉnh điểm ở khắp mọi nơi trên cả nước.

Ngày 19.1, các cơ quan y tế Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố tương tự, cho biết các lượt đến phòng khám vì sốt và nhập viện do COVID-19 ở Trung Quốc đã giảm kể từ mức cao nhất vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1.

Theo các cơ quan chức năng, số bệnh nhân COVID-19 cần chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện cũng đã lên đến đỉnh điểm.

Gần 60.000 người mắc COVID-19 đã tử vong tại các bệnh viện Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 8.12 đến ngày 12.1 sau khi Trung Quốc bãi bỏ chính sách zero-COVID, theo dữ liệu của chính phủ.

Tuy nhiên, giám đốc điều hành các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Mike Ryan hồi đầu tháng này cho rằng, những con số do Trung Quốc công bố “không phản ánh đúng mức tác động thực sự của dịch bệnh” về số ca nhập viện và điều trị tích cực, cũng như số ca tử vong.

Theo ước tính nội bộ từ các quan chức y tế hàng đầu Trung Quốc, trong 20 ngày đầu tháng 12, gần 250 triệu người ở Trung Quốc có thể đã nhiễm COVID-19. Nếu đúng, con số này chiếm khoảng 18% dân số Trung Quốc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Những điểm đến yêu thích của du khách Trung Quốc sau COVID-19

Ngọc Vân |

Du khách Trung Quốc đổ bộ bãi biển Bali, Indonesia và Thái Lan lần đầu sau 3 năm kể từ dịch COVID-19.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Nỗi lo COVID-19 khi hàng triệu người Trung Quốc về quê ăn Tết

Song Minh |

Hàng triệu công nhân thành thị bắt đầu di chuyển khắp Trung Quốc về quê ăn Tết Nguyên đán.

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Con ơi, nhớ lấy mùng ba Tết thầy!

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

“Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Đó là truyền thống quí báu của dân tộc ta. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” được lưu truyền từ đời này sang đời khác cho dù cuộc sống có nhiều đổi thay.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Dân Hà Nội không đội mũ bảo hiểm, vô tư kẹp ba, kẹp bốn ngày mùng 3 Tết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày mùng 3 Tết tại Hà Nội nhiều người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, kẹp bốn khi đi du Xuân.

Góc nhìn lạc quan về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2023

ANH HUY |

Mặc dù thị trường bất động sản đang có nhiều khó khăn nhưng không ít chuyên gia cho rằng, một số yếu tố nền tảng của Việt Nam đang được giữ ở mức tốt, tiêu chuẩn sống cao hơn. Tất cả đã và đang là điểm sáng để kỳ vọng vào thị trường bất động sản thời gian tới.

Những điểm đến yêu thích của du khách Trung Quốc sau COVID-19

Ngọc Vân |

Du khách Trung Quốc đổ bộ bãi biển Bali, Indonesia và Thái Lan lần đầu sau 3 năm kể từ dịch COVID-19.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Nỗi lo COVID-19 khi hàng triệu người Trung Quốc về quê ăn Tết

Song Minh |

Hàng triệu công nhân thành thị bắt đầu di chuyển khắp Trung Quốc về quê ăn Tết Nguyên đán.