Những điểm đến yêu thích của du khách Trung Quốc sau COVID-19

Ngọc Vân |

Du khách Trung Quốc đổ bộ bãi biển Bali, Indonesia và Thái Lan lần đầu sau 3 năm kể từ dịch COVID-19.

Điểm đến Bali

AP đưa tin, ngày 22.1, một chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đã hạ cánh xuống đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia lần đầu tiên sau gần ba năm sau khi đường bay bị đình chỉ do đại dịch.

Ít nhất 210 người đã có mặt trên chiếc máy bay do hãng hàng không Lion Air của Indonesia khai thác từ Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Một số khách du lịch Trung Quốc đến sân bay Bali cho biết rất vui khi có cơ hội đi du lịch nước ngoài sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19.

“Tôi cảm thấy rất vui và thoải mái. Đã lâu rồi chúng tôi không ra nước ngoài” - An Pei, một du khách Trung Quốc có mặt trên chuyến bay, cho biết.

Chuyến bay diễn ra sau quyết định dỡ bỏ hạn chế đi lại của chính phủ Trung Quốc ngày 8.1 và trùng với thời điểm bắt đầu Tết Nguyên đán.

Theo phát ngôn viên Danang Mandala Prihantoro của Lion Air, đường bay từ Thâm Quyến đến Bali sẽ hoạt động mỗi tuần một lần trong giai đoạn đầu.

Indonesia đang nhắm mục tiêu đón 255.000 khách du lịch từ Trung Quốc vào năm 2023. Indonesia đã đón 94.924 lượt khách Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2022. Hơn 2 triệu khách du lịch Trung Quốc đã đến thăm Indonesia mỗi năm trước đại dịch.

Sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc dự kiến sẽ hỗ trợ mục tiêu tổng thể về lượng khách du lịch nước ngoài trong năm nay. Sandiaga Uno, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo, cho biết Indonesia đặt mục tiêu đạt kỷ lục 3,5 triệu đến 7,4 triệu lượt du khách nước ngoài. Trung Quốc là một trong những thị trường lớn nhất của ngành du lịch Indonesia.

“Dựa trên dữ liệu đại lý du lịch trực tuyến ở Trung Quốc, lượng tìm kiếm các điểm du lịch nước ngoài đã tăng 430%. Indonesia nằm trong top 5 tìm kiếm và lượng tìm kiếm của Bali đã tăng 250%” - Uno nói.

Chính phủ Indonesia đang tìm cách thu hút nhiều khách du lịch Trung Quốc hơn, bao gồm khả năng có các chuyến bay thẳng từ ba thành phố chính ở Trung Quốc, chẳng hạn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.

Khách du lịch Trung Quốc đến các bãi biển Thái Lan lần đầu tiên sau 3 năm

Đến những bãi biển cát trắng, ăn xôi xoài và hải sản, khách du lịch Trung Quốc đang quay trở lại Thái Lan trong những chuyến đi nước ngoài đầu tiên kể từ khi Trung Quốc chấm dứt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt vì COVID-19 và mở cửa lại biên giới.

Các bãi biển Thái Lan là điểm đến yêu thích của du khách Trung Quốc. Ảnh: AFP
Các bãi biển Thái Lan là điểm đến yêu thích của du khách Trung Quốc. Ảnh: AFP

Kiki Hu, 28 tuổi, chủ doanh nghiệp ở Krabi trên bờ biển phía tây nam Thái Lan, cho biết: “Vì đại dịch, chúng tôi đã không rời khỏi Trung Quốc trong ba năm. Bây giờ chúng tôi có thể đi và đến đây để nghỉ lễ. Tôi cảm thấy rất vui và xúc động”.

Các điểm nóng du lịch của Châu Á đã chuẩn bị cho sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc - những người đã chi 255 tỉ USD mỗi năm trên toàn cầu trước đại dịch. Trung Quốc là nguồn du khách nước ngoài lớn nhất của các quốc gia từ Thái Lan đến Nhật Bản.

Chủ doanh nghiệp Yoyo Chen, 32 tuổi, đến từ Yiwu, miền trung Trung Quốc, cho biết trở về Thái Lan có cảm giác như về nhà.

“Tôi đến đây để ăn hải sản. Hồi trước tôi đã ăn xôi xoài ở đây, rất ngon. Ở Trung Quốc, tôi cứ nghĩ về món xôi xoài. Tôi rất mong chờ được thưởng thức đồ ăn cũng như tham quan các bãi biển” - Chen nói.

Việc xin thị thực cũng rất thuận tiện. Ngành du lịch ở Thái Lan phát triển hơn, có nhiều hoạt động vui chơi, ẩm thực và người Thái rất mến khách - theo Chen.

Sự trở lại của du khách Trung Quốc được các doanh nghiệp hoan nghênh, bất chấp một số cảnh giác về sự gia tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc. Trước đại dịch, du khách Trung Quốc chiếm gần 1/3 trong số 40 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ có ít nhất 5 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc trong năm nay, với khoảng 300.000 lượt khách trong quý đầu tiên.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Châu Á hồi hộp đón làn sóng du khách Trung Quốc

Khánh Minh |

Các công ty du lịch Châu Á đã sẵn sàng đón làn sóng du khách Trung Quốc khi nước này mở cửa biên giới trở lại.

Lý do Singapore không yêu cầu khách Trung Quốc xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hương |

Nhiều quốc gia đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 với du khách Trung Quốc, tuy nhiên Singapore thì không.

Đông Nam Á có thể hưởng lợi nhiều nhất khi khách Trung Quốc trở lại

Thanh Hà |

Những nền kinh tế du lịch của Đông Nam Á sẽ hưởng lợi hàng đầu từ việc Trung Quốc mở cửa bởi không yêu cầu du khách Trung Quốc xét nghiệm COVID-19.

Cảnh báo những nguy cơ ngộ độc rượu sau những cuộc vui ngày Tết

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Tết là thời điểm mà những bữa cơm sum họp thường được các gia đình sử dụng bia rượu khá phổ biến. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nguy cơ ngộ độc rượu, bia tăng cao trong những ngày này. Để an toàn, hạn chế được rủi ro ngộ độc bia rượu, BS CKI Tăng Tuấn Phong - Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã có những chia sẻ cách phòng, tránh và giảm tử vong nếu không may bị ngộ độc bia, rượu.

Đầu năm chiêm ngưỡng dàn siêu môtô tí hon, độc nhất vô nhị ở Việt Nam

Tô Thế |

Nguyễn Long - chàng trai không chỉ được biết đến với công việc làm tóc mà còn nổi danh trong giới chơi xe bởi biệt tài tự chế tác những mô hình môtô handmade giống y thật, rất tinh xảo từ phế liệu, rác thải điện tử. Long cũng chính là người đầu tiên ở Việt Nam đã chế tạo mô hình siêu xe môtô Ducati thủ công có thể chuyển động được. Nhiều mô hình của Long được giới chơi xe yêu thích, thậm chí là mê mẩn.

Giải cứu mèo rừng

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Tại Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam nằm trong Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), nhiều chú mèo rừng đã được cứu sống và chăm sóc, chữa trị, phục hồi tập tính và tái thả về rừng. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những chú mèo rừng sẽ không bao giờ được trở về nhà, bởi những chấn thương về cả thể chất lẫn tinh thần nặng nề mà chúng đã phải trải qua do hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép từ con người.

Lý do Lego chọn Việt Nam để xây nhà máy trung hòa carbon đầu tiên

Khánh Minh |

Lego, nhà sản xuất đồ chơi số 1 thế giới tính theo doanh thu, đã động thổ xây dựng nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của công ty ở Châu Á, đặt tại Việt Nam.

Mô hình xe đạp công cộng ở TPHCM ra sao sau một năm thí điểm?

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau hơn một năm thí điểm ở trung tâm quận 1, mô hình xe đạp công cộng thu hút gần 300.000 tài khoản đăng ký sử dụng. Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM dự kiến mở rộng mô hình này ra nhiều nơi tại thành phố trong năm nay.

Du lịch Châu Á hồi hộp đón làn sóng du khách Trung Quốc

Khánh Minh |

Các công ty du lịch Châu Á đã sẵn sàng đón làn sóng du khách Trung Quốc khi nước này mở cửa biên giới trở lại.

Lý do Singapore không yêu cầu khách Trung Quốc xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hương |

Nhiều quốc gia đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 với du khách Trung Quốc, tuy nhiên Singapore thì không.

Đông Nam Á có thể hưởng lợi nhiều nhất khi khách Trung Quốc trở lại

Thanh Hà |

Những nền kinh tế du lịch của Đông Nam Á sẽ hưởng lợi hàng đầu từ việc Trung Quốc mở cửa bởi không yêu cầu du khách Trung Quốc xét nghiệm COVID-19.