Gần 60% cử tri Mỹ được hỏi không muốn Tổng thống Joe Biden tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 - theo kết quả một cuộc thăm dò của Newsweek. Với việc các cử tri chủ yếu quan tâm đến tuổi tác của ông Biden, sự phản đối cũng đang gia tăng trong chính Đảng Dân chủ.
Theo kết quả khảo sát được công bố hôm 14.12, có tới 58% cử tri đủ điều kiện được hỏi không tin rằng ông Biden nên tái tranh cử. 42% trong số này cho rằng tuổi của tổng thống (hiện 80 tuổi) là mối lo ngại số một. Chỉ 30% nói ông Biden nên tái tranh cử, 12% không chắc chắn.
Ông Joe Biden - người đã là tổng thống đương nhiệm cao tuổi nhất của Mỹ - sẽ bước sang tuổi 82 vào tháng 11 năm 2024. Các đảng viên Đảng Cộng hòa từ lâu đã lập luận, vị tổng thống 80 tuổi đang có dấu hiệu suy giảm nhận thức, chỉ ra những lỗi và sai sót trong lời nói, cũng như sự nhầm lẫn của ông khi phát biểu trước công chúng.
Ngoài vấn đề tuổi tác, 16% cử tri được khảo sát viện dẫn các chính sách kinh tế của ông Biden và 7% đề cập đến điểm mạnh của các ứng cử viên Đảng Dân chủ tiềm năng khác là lý do khiến tổng thống nên rút lui vào năm 2024.
Tổng thống Biden chưa chính thức tuyên bố ứng cử, nhưng tháng trước cho biết "ý định" của ông là tái tranh cử. Tuy nhiên, ông vấp phải sự phản đối không chỉ từ cử tri mà còn từ chính Đảng Dân chủ.
Về phía cánh tả của đảng, các nhà hoạt động tiến bộ đã phát động chiến dịch "Don't Run Joe" (Joe đừng chạy đua) vào tháng trước, tuyên bố rằng việc tái đề cử tổng thống sẽ là "một sai lầm". Tại trung tâm của đảng, cựu trợ lý của ông Barack Obama - Johanna Maska - hồi đầu tháng này cho biết "rất nhiều người" trong đảng "đang nói đảng cần lãnh đạo mới".
Trong bối cảnh đó, một số đảng viên Đảng Dân chủ nổi bật - bao gồm thượng nghị sĩ Tây Virginia Joe Manchin và dân biểu New York Alexandria Ocasio-Cortez - đã từ chối ủng hộ ông Biden.
Cuộc thăm dò của Newsweek cũng cho thấy 49% cử tri đủ điều kiện không muốn ông Donald Trump tranh cử với tư cách là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa vào năm 2024; 39% ủng hộ chiến dịch tranh cử thứ ba.
Dù ông Donald Trump tuyên bố tái tranh cử vào tháng trước, các cử tri nghiêng về Đảng Cộng hòa ngày càng muốn cắt đứt quan hệ với cựu tổng thống. Thống đốc Florida Ron DeSantis nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu để thay thế ông.