Ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ 80 tuổi đầu tiên đương nhiệm

Song Minh |

Ngày 20.11, Tổng thống Joe Biden tròn 80 tuổi, trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên phục vụ trong thập kỷ thứ 9 của mình.

Nhà lãnh đạo hiện tại của Mỹ đã nhiều hơn 3 tuổi so với người giữ kỷ lục trước đó là ông Ronald Reagan khi rời nhiệm sở.

Cột mốc độc nhất vô nhị trong ngày sinh nhật của ông Biden diễn ra khi tổng thống phải đối mặt với những đồn đoán về việc liệu ông có tái tranh cử hay không và làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu ông có quá già để đảm nhiệm một nhiệm kỳ khác hay không.

CNN dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Biden kỷ niệm sinh nhật tại Washington bằng bữa sáng kết hợp ăn trưa do Đệ nhất phu nhân Jill Biden tổ chức. Các thành viên trong gia đình ông Biden có mặt tại Washington D.C để tổ chức lễ cưới cho cháu gái của ông, cũng tham dự sinh nhật.

Thời điểm tổ chức đám cưới không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên - CNN dẫn 2 nguồn tin cho hay và lưu ý rằng, "vấn đề tuổi tác" không bao giờ là điều mà ông Biden muốn nhắc đến.

Cùng ngày, bà Jill Biden đăng Twitter 2 bức ảnh khiêu vũ với ông Joe Biden trong tiệc chiêu đãi tối 19.11, viết rằng: “Em không muốn khiêu vũ với ai khác ngoài anh. Chúc mừng sinh nhật Joe! Em yêu anh".

Tuổi tác của ông Biden khiến ông trở thành mục tiêu tấn công của Đảng Cộng hòa. Đảng Cộng hòa từ lâu đã lập luận rằng, ông Biden không phù hợp về mặt tinh thần để đảm nhận chức vụ, chỉ ra ông gặp khó khăn trong các bài phát biểu và bối rối rõ ràng khi xuất hiện trước công chúng.

Một cuộc khảo sát của Politico vào đầu tuần trước cho thấy, 48% cử tri được hỏi cho rằng, ông Biden không khỏe về tinh thần, 50% không đồng ý với tuyên bố rằng, tổng thống “có sức khỏe tốt”.

Tuần trước, Tổng thống Biden cho biết, ý định của ông là tái tranh cử vào năm 2024, khi ông 82 tuổi. Tuy nhiên, cơ sở cánh tả của Đảng Dân chủ đã kêu gọi người khác thay thế vị trí của ông và một cuộc thăm dò của Reuters hồi đầu tháng cho thấy, 46% đảng viên Đảng Dân chủ cảm thấy ông khó có thể đương đầu với thử thách.

Nếu ông Biden cam kết thực hiện chiến dịch tái tranh cử năm 2024, ông có thể sẽ đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump - người đã tuyên bố ứng cử hôm 15.11.

Ông Trump sẽ 78 tuổi khi người dân đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, và cuộc thăm dò tương tự của Reuters cho thấy, 26% đảng viên Cộng hòa cảm thấy ông Trump cũng sẽ quá già để đảm nhiệm công việc vào lúc đó.

Người Mỹ đang làm việc lâu hơn bao giờ hết. Tờ Washington Post hôm 20.11 cho hay, tỉ lệ người trên 80 tuổi trong lực lượng lao động Mỹ đã tăng từ 110.000 người vào năm 1980 lên 734.000 người vào năm 2019.

Theo nghiên cứu của tờ Insider, Quốc hội lần thứ 117 sắp mãn nhiệm là Quốc hội già nhất trong lịch sử Mỹ, với khoảng 1/4 thành viên trên 70 tuổi, tăng từ 8% vào năm 2002.

Các nhà lãnh đạo của cả hai đảng đều nằm trong số những thành viên lớn tuổi nhất, như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang bước sang tuổi 82 và Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell sẽ bước sang tuổi 81 vào tháng 2 tới.

Thượng nghị sĩ bang Iowa Chuck Grassley - thuộc đảng Cộng hòa - sẽ là thành viên Quốc hội cao tuổi nhất trong lịch sử khi ông bước sang tuổi 95 trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 8 vào năm 2029.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump có bao nhiêu cơ hội thắng trong bầu cử tổng thống Mỹ 2024?

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Liệu ông có bao nhiêu cơ hội chiến thắng?

Ông Biden không chắc tên lửa rơi vào Ba Lan được bắn từ Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quả tên lửa rơi vào lãnh thổ của Ba Lan có thể không phải được bắn từ Nga.

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ tốt hơn mong đợi, thúc đẩy khả năng tái tranh cử của Tổng thống Biden

Ngọc Vân |

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ tốt hơn mong đợi có thể thúc đẩy hy vọng tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden năm 2024.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Dịch vụ lái xe hộ đắt hàng, dân nhậu chi thêm vài trăm nghìn để "né" CSGT

Hải Danh |

Thời gian gần đây, CSGT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thuê lái xe hộ sau khi uống rượu bia.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Việt Nam lọt top những nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống hưu trí

Khánh Minh |

Thành phố Hội An, Đà Nẵng của Việt Nam được bình chọn là nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống hưu trí, theo trang investing.com.

Ông Trump có bao nhiêu cơ hội thắng trong bầu cử tổng thống Mỹ 2024?

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Liệu ông có bao nhiêu cơ hội chiến thắng?

Ông Biden không chắc tên lửa rơi vào Ba Lan được bắn từ Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quả tên lửa rơi vào lãnh thổ của Ba Lan có thể không phải được bắn từ Nga.

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ tốt hơn mong đợi, thúc đẩy khả năng tái tranh cử của Tổng thống Biden

Ngọc Vân |

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ tốt hơn mong đợi có thể thúc đẩy hy vọng tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden năm 2024.