Tiết lộ nguyên nhân tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Đức thấp

Phương Linh |

Tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Đức là 2 trên tổng số 1.112 ca nhiễm bệnh, ít hơn nhiều so với các quốc gia Châu Âu khác có số ca nhiễm tương tự.

Hãng tin AP dẫn lời các chuyên gia Đức ngày 9.3 cho biết xét nghiệm nhanh ngay khi dịch COVID-19 bùng phát đồng nghĩa với việc Đức có thể chẩn đoán tỷ lệ người bị nhiễm bệnh nhiều hơn, kể cả những bệnh nhân trẻ tuổi ít có khả năng bị biến chứng nghiêm trọng. Điều này giúp cho các cơ quan chức năng nhiều cơ hội hơn để khống chế virus và có thêm thời gian để chuẩn bị ứng phó.

"Chúng tôi ở Đức chỉ đơn giản là đi đầu trong lĩnh vực chẩn đoán", AP dẫn lời ông Christian Drosten, Giám đốc Viện Virus học tại Bệnh viện Charite ở Berlin cho biết.

Không có thêm trường hợp tử vong nào do dịch bệnh COVID-19 được báo cáo ở Đức ngoại trừ hai bệnh nhân tử vong đầu tiên công bố hôm 9.3, một người 89 tuổi ở thành phố Essen và một người đàn ông 78 tuổi ở hạt Heinsberg gần biên giới Hà Lan.

Cả hai khu vực đều thuộc bang North Rhine-Westphalia, nơi ghi nhận 484 ca bệnh trong tổng số 1.112 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Đức.

Ông Drosten cho biết mạng lưới các phòng thí nghiệm độc lập dày đặc của Đức đã nhận những thông tin kỹ thuật cần thiết để tiến hành xét nghiệm và được phê duyệt ngân sách chi trả vào tháng 1, ngay từ khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Đức vẫn còn ở một con số.

"Những hiệu ứng này kết hợp lại, tôi biết chắc chắn, đã cho chúng tôi một lợi thế rất lớn trong việc đánh giá dịch bệnh ở Đức", AP dẫn lời ông Drosten phát biểu trước các phóng viên ở Berlin.

Không giống như ở các quốc gia khác, nơi các phòng thí nghiệm quốc gia độc quyền xét nghiệm, hệ thống phòng thí nghiệm đa dạng của Đức đã giúp các bác sĩ nhanh chóng xác định các trường hợp nghi nhiễm có thực sự nhiễm virus SARS-CoV-2 hay chỉ là cảm lạnh thông thường, cũng có các triệu chứng tương tự. Các quốc gia khác phải mất một tháng hoặc thậm chí lâu hơn để xác định.

Ông Lothar H. Wieler, người đứng đầu Viện kiểm soát dịch bệnh quốc gia Đức Robert Koch, cho biết số lượng các ca biến chứng thấp so với số ca nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận, một phần là do tất cả các bệnh nhân đều được chẩn đoán. Trái ngược với Đức, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Italia gần đó, đã báo cáo 463 ca tử vong và 9.172 trường hợp nhiễm bệnh.

“Có một thực tế rằng cấu trúc tuổi của những người tử vong do dịch bệnh COVID-19 ở Italia là khoảng 80, nhiều người trẻ tuổi cũng nhiễm virus ở tình trạng nhẹ nhưng không được công nhận. Riêng ở Đức, độ tuổi trung bình của những người được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 là khoảng 40. Chúng tôi đã xác định người bệnh từ sớm bằng các xét nghiệm từ khi chưa có triệu chứng nghiêm trọng”, ông Wieler nói.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các biện pháp mới cứng rắn hiện đang được áp dụng sẽ giúp có thêm thời gian hạn chế tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2. Trong những ngày gần đây, các nhà chức trách đã tăng cường kiểm dịch, mở thêm các địa điểm xét nghiệm, đóng cửa nhiều trường học và kêu gọi các câu lạc bộ bóng đá tiến hành các trận đấu không có khán giả.

"Tất cả những biện pháp này là cần thiết… Chúng tôi đang tranh thủ thời gian quý giá để các nhà khoa học có thể nghiên cứu thuốc và vaccine”, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Lý giải nguyên nhân COVID-19 lây nhiễm chóng mặt ở Châu Âu

Ngọc Vân |

EU chưa sẵn sàng các biện pháp cần thiết khiến số ca nhiễm COVID-19 ở Châu Âu tăng chóng mặt lên tới hơn 5.500.

COVID-19 tăng, Đức cấm xuất khẩu thiết bị bảo hộ y tế

Phương Linh |

Nước Đức hôm 4.3 đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu thiết bị bảo hộ y tế để tránh tình trạng thiếu nguồn cung trong nước phục vụ chống dịch COVID-19.

Đức trở thành vùng dịch COVID-19 mới nhất ở Châu Âu

Khánh Minh |

Số người nhiễm COVID-19 ở Đức đã tăng gần gấp đôi trong ngày 1.3 khiến Đức trở thành vùng dịch mới nhất ở Châu Âu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lý giải nguyên nhân COVID-19 lây nhiễm chóng mặt ở Châu Âu

Ngọc Vân |

EU chưa sẵn sàng các biện pháp cần thiết khiến số ca nhiễm COVID-19 ở Châu Âu tăng chóng mặt lên tới hơn 5.500.

COVID-19 tăng, Đức cấm xuất khẩu thiết bị bảo hộ y tế

Phương Linh |

Nước Đức hôm 4.3 đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu thiết bị bảo hộ y tế để tránh tình trạng thiếu nguồn cung trong nước phục vụ chống dịch COVID-19.

Đức trở thành vùng dịch COVID-19 mới nhất ở Châu Âu

Khánh Minh |

Số người nhiễm COVID-19 ở Đức đã tăng gần gấp đôi trong ngày 1.3 khiến Đức trở thành vùng dịch mới nhất ở Châu Âu.