COVID-19 tăng, Đức cấm xuất khẩu thiết bị bảo hộ y tế

Phương Linh |

Nước Đức hôm 4.3 đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu thiết bị bảo hộ y tế để tránh tình trạng thiếu nguồn cung trong nước phục vụ chống dịch COVID-19.

Reuters dẫn nguồn tin từ phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Đức cho biết, trong bối cảnh các bác sĩ và chính quyền đang chạy đua để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của COVID-19, lực lượng chuyên trách các vấn đề khẩn cấp của chính phủ về dịch bệnh COVID-19 ban hành lệnh cấm xuất khẩu thiết bị bảo hộ y tế. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức.

Bộ Y tế Đức nói rằng lệnh cấm xuất khẩu áp dụng cho tất cả các loại thiết bị bảo vệ y tế bao gồm khẩu trang, găng tay y tế và quần áo bảo hộ. "Ngoại lệ chỉ được phép trong các điều kiện nghiêm ngặt", Bộ Y tế cho biết thêm.

Chính quyền liên bang cũng quyết định kể từ bây giờ, Berlin sẽ mua thiết bị bảo hộ y tế để cung cấp các thiết bị cần thiết cho các bệnh viện và bác sĩ phẫu thuật trên toàn quốc, theo tin từ Bộ Y tế Đức.

Đức hiện đã báo cáo 262 trường hợp nhiễm COVID-19, tuy nhiên chưa có trường hợp tử vong nào.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 ở Châu Âu

Hà Thanh |

Tính đến thời điểm hiện tại, các nước Châu Âu ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm COVID-19 sau hơn 1 tháng xác nhận có ca nhiễm đầu tiên. Số ca tử vong tại Italia - tâm dịch ở châu Âu, đã tăng lên 79 người.

Đức trở thành vùng dịch COVID-19 mới nhất ở Châu Âu

Khánh Minh |

Số người nhiễm COVID-19 ở Đức đã tăng gần gấp đôi trong ngày 1.3 khiến Đức trở thành vùng dịch mới nhất ở Châu Âu.

Đức phát hiện cúm H5N8, Hà Lan yêu cầu nuôi nhốt gia cầm

Bảo Châu |

Bộ Nông nghiệp Hà Lan cuối ngày 11.2 đã yêu cầu các hộ nông dân chăn nuôi phải thực hiện nuôi nhốt gia cầm sau khi xuất hiện 1 báo cáo về loại virus cúm gia cầm H5N8 có khả năng gây bệnh cao tại Đức.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Toàn cảnh cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 ở Châu Âu

Hà Thanh |

Tính đến thời điểm hiện tại, các nước Châu Âu ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm COVID-19 sau hơn 1 tháng xác nhận có ca nhiễm đầu tiên. Số ca tử vong tại Italia - tâm dịch ở châu Âu, đã tăng lên 79 người.

Đức trở thành vùng dịch COVID-19 mới nhất ở Châu Âu

Khánh Minh |

Số người nhiễm COVID-19 ở Đức đã tăng gần gấp đôi trong ngày 1.3 khiến Đức trở thành vùng dịch mới nhất ở Châu Âu.

Đức phát hiện cúm H5N8, Hà Lan yêu cầu nuôi nhốt gia cầm

Bảo Châu |

Bộ Nông nghiệp Hà Lan cuối ngày 11.2 đã yêu cầu các hộ nông dân chăn nuôi phải thực hiện nuôi nhốt gia cầm sau khi xuất hiện 1 báo cáo về loại virus cúm gia cầm H5N8 có khả năng gây bệnh cao tại Đức.