Tia hy vọng mới trong việc nhân bản khủng long

Nguyễn Hạnh |

ADN thời tiền sử khỏe mạnh đầu tiên đã được tìm thấy trong một hóa thạch khủng long được bảo quản hoàn hảo ở Trung Quốc.

Theo Science Times, viễn cảnh tạo ra một Công viên kỷ Jura trong thế giới thực dường như đang đến gần, đặc biệt là với những khám phá gần đây của các nhà khoa học. Một nhóm nhà khoa học từ Viện Cổ sinh vật học và Cổ sinh vật có xương sống (IVPP) thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc và Bảo tàng Thiên nhiên Sơn Đông Tianyu (STM) cho biết đã tìm thấy các tế bào sụn được bảo quản tốt của một con khủng long ở đông bắc Trung Quốc.

Các nhà khoa học tin hóa thạch có thể chứa ADN thời tiền sử đầu tiên làm tăng khả năng nhân bản khủng long.

Các nhà khoa học thông tin, mảnh sụn hóa thạch của một con Caudipteryx 125 triệu năm tuổi đã được bảo quản một cách hoàn hảo trong tro núi lửa. Caudipteryx là một loài khủng long ăn tạp nhỏ cỡ con công với lông đuôi dài. Chúng từng sinh sống ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc trong giai đoạn đầu kỷ Phấn Trắng.

Các chuyên gia kết luận các tế bào khỏe mạnh, đồng thời nói thêm rằng các tế bào hóa thạch không thể được phân loại là "đá" vì chúng chứa các phân tử hữu cơ.

Các nhà khoa học cho biết, họ rất hào hứng với việc tìm thấy nhân tế bào đã hóa thạch vì nó là nơi mà ADN được tìm thấy.

"Chúng tôi có dữ liệu sơ bộ tốt và thú vị. Chúng tôi cần tìm ra chính xác những phân tử hữu cơ đó là gì, tôi cũng hy vọng chúng tôi có thể tái tạo lại chuỗi ADN", giáo sư Alida Bailleul thuộc nhóm nghiên cứu nói.

Phát hiện được công bố ngày 24.9.2021 trên tạp chí Communications Biology.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 2 loài khủng long mới to bằng cá voi xanh ở Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã xác nhận việc phát hiện ra hai loài khủng long khổng lồ mới ở tây bắc Trung Quốc - theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 12.8.

Bằng chứng đầu tiên cho thấy khủng long sinh sản ở những vùng lạnh

Nguyễn Hạnh |

Các nhà nghiên cứu vừa tìm thấy hóa thạch của những con khủng long sơ sinh ở một địa điểm lạnh giá bất ngờ - Bắc Cực, đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy khủng long có thể đẻ trứng ở những nơi có nhiệt độ cực thấp.

Phát hiện dấu chân của những con khủng long cuối cùng trên đất Anh

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra dấu chân của những loài khủng long cuối cùng từng bước đi trên đất Anh cách đây 110 triệu năm ở gần Vách đá trắng ở Dover, Anh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện 2 loài khủng long mới to bằng cá voi xanh ở Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã xác nhận việc phát hiện ra hai loài khủng long khổng lồ mới ở tây bắc Trung Quốc - theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 12.8.

Bằng chứng đầu tiên cho thấy khủng long sinh sản ở những vùng lạnh

Nguyễn Hạnh |

Các nhà nghiên cứu vừa tìm thấy hóa thạch của những con khủng long sơ sinh ở một địa điểm lạnh giá bất ngờ - Bắc Cực, đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy khủng long có thể đẻ trứng ở những nơi có nhiệt độ cực thấp.

Phát hiện dấu chân của những con khủng long cuối cùng trên đất Anh

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra dấu chân của những loài khủng long cuối cùng từng bước đi trên đất Anh cách đây 110 triệu năm ở gần Vách đá trắng ở Dover, Anh.