Tỉ phú Nga thua trong vụ kiện 230 triệu USD ở Mỹ

Thanh Hà |

Trong vụ tỉ phú người Nga Dmitry Rybolovlev kiện nhà đấu giá Sotheby's hỗ trợ và tiếp tay cho gian lận, bồi thẩm đoàn ở New York, Mỹ đã đứng về phía nhà đấu giá.

Trong vụ kiện, doanh nhân Nga Rybolovlev cáo buộc Sotheby's có liên quan đến một kế hoạch do cố vấn và đại lý nghệ thuật người Thụy Sĩ Yves Bouvier dàn dựng.

Doanh nhân Nga cáo buộc Bouvier đã chuyển các giao dịch mua tác phẩm nghệ thuật cho ông với giá cao và bỏ túi số tiền chênh lệch.

Cuộc chiến của tỉ phú người Nga với Bouvier bắt đầu từ năm 2015 và Rybolovlev đã đệ đơn kiện Bouvier ở nhiều quốc gia khác nhau. Tháng 10.2018, 2 công ty do Rybolovlev kiểm soát đã kiện Sotheby's, cáo buộc nhà đấu giá này “hỗ trợ vật chất” Bouvier trong việc lừa gạt các doanh nhân.

Vụ kiện ban đầu bao gồm 16 vụ mua lại tác phẩm nghệ thuật từ tháng 4.2011 đến tháng 1.2015. Sotheby's đã thắng hầu hết các khiếu nại vào tháng 3 năm ngoái với lý do các vụ việc nộp quá muộn hoặc thiếu bằng chứng.

Phiên tòa gần đây nhất tập trung vào 4 giao dịch mà Rybolovlev thực hiện với Bouvier - vụ mua "The Domain of Arnheim" của Rene Magritte năm 2011 trị giá 43,5 triệu USD; thương vụ mua lại tác phẩm "Wasserschlangen II" của Gustav Klimt trị giá 183,8 triệu USD vào năm 2012; mua tác phẩm điêu khắc đầu nữ thần "Tete" của Amedeo Modigliani trị giá 67,6 triệu USD năm 2013; và việc mua tác phẩm "Salvator Mundi" của Leonardo da Vinci với giá 127,5 triệu USD.

Theo Bloomberg, Rybolovlev đòi nhà đấu giá bồi thường thiệt hại hơn 232,5 triệu USD cho những giao dịch này. Tuy nhiên, ngày 30.1, bồi thẩm đoàn ở New York đã xóa bỏ mọi cáo buộc nhằm vào Sotheby’s.

Sau phán quyết, Daniel Kornstein - luật sư của doanh nhân Rybolovlev - nói rằng, tiền không phải là ưu tiên hàng đầu trong vụ kiện. “Vụ việc này đạt được mục tiêu của chúng tôi là làm sáng tỏ sự thiếu minh bạch đang gây trở ngại cho thị trường nghệ thuật" - ông nói.

Doanh nhân Nga Rybolovlev trước đây sở hữu công ty phân bón khổng lồ Uralkali nhưng đã thoái vốn khỏi phần lớn các tài sản ở Nga từ năm 2017 và hiện cư trú chủ yếu ở Monaco.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đóng tài khoản của các doanh nghiệp Nga

Khánh Minh |

Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đóng tài khoản của các doanh nghiệp Nga, tuân thủ cảnh báo của Mỹ về các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Chuyện dùng dằng giữa EU và Hungary

Hạ Lang |

Ở cuộc gặp cấp cao ngày 1.2, EU đã thông qua gói viện trợ 50 tỉ euro cho Ukraina. Bản thân việc có thể tiếp tục viện trợ cho Ukraina không được EU đánh giá cao bằng việc EU bẻ gẫy được sự phủ quyết của Hungary để thông qua được quyết sách trên. EU lại tự khoa trương về sự đoàn kết nhất trí nội bộ trong vấn đề hậu thuẫn Ukraina để Ukraina đánh bại Nga hoặc không bị thua Nga trong cuộc xung đột hiện tại.

Nga và Ukraina trao đổi số tù binh lớn nhất từ trước tới nay

Thanh Hà |

Ngày 31.1, Nga và Ukraina đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra.

Nạn nhân vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu và cơ hội nhận lại tiền

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Điều mà các nạn nhân trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu quan tâm nhất lúc này là làm sao để nhận lại được số tiền đã đầu tư.

Sinh viên làm thêm đủ nghề, tăng thu nhập dịp cận Tết

Lê Tâm |

Nhiều sinh viên đã lựa chọn ở lại Hà Nội để làm thêm các công việc thời vụ, bán thời gian để tăng thu nhập dịp cận Tết.

Được Mỹ Linh giải cứu nhưng Lệ Quyên tiếp tục bị chê ứng xử kém duyên ở chung kết show Chị đẹp

Thùy Trang |

Lệ Quyên vốn định nhường suất ra mắt cho một thí sinh khác, nhưng cuối cùng vẫn góp mặt trong nhóm thành đoàn.

Nguyên nhân xe khách rơi xuống vực ở Kon Tum khiến 39 người bị thương

THANH TUẤN |

Ngày 4.2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum đã có báo cáo nhanh gửi Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) và Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Đắk Glei.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông lên từng ngày, khắp các nhà ga chật kín người

KHÁNH LINH |

Những ngày cuối năm, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đang đón một lượng lớn hành khách đến để về quê ăn Tết. Con số này đang tăng lên hằng ngày dẫn đến tình trạng khắp các khu vực làm thủ tục và phòng chờ nhà ga quốc nội đều chật kín khách đứng và ngồi chờ.

Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đóng tài khoản của các doanh nghiệp Nga

Khánh Minh |

Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đóng tài khoản của các doanh nghiệp Nga, tuân thủ cảnh báo của Mỹ về các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Chuyện dùng dằng giữa EU và Hungary

Hạ Lang |

Ở cuộc gặp cấp cao ngày 1.2, EU đã thông qua gói viện trợ 50 tỉ euro cho Ukraina. Bản thân việc có thể tiếp tục viện trợ cho Ukraina không được EU đánh giá cao bằng việc EU bẻ gẫy được sự phủ quyết của Hungary để thông qua được quyết sách trên. EU lại tự khoa trương về sự đoàn kết nhất trí nội bộ trong vấn đề hậu thuẫn Ukraina để Ukraina đánh bại Nga hoặc không bị thua Nga trong cuộc xung đột hiện tại.

Nga và Ukraina trao đổi số tù binh lớn nhất từ trước tới nay

Thanh Hà |

Ngày 31.1, Nga và Ukraina đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra.