Thụy Điển có thủ tướng mới

Song Minh |

Ngày 17.10, Quốc hội Thụy Điển đã bầu ông Ulf Kristersson - lãnh đạo đảng Ôn hòa bảo thủ - làm thủ tướng mới.

Ông Kristersson, 59 tuổi, được bầu với 176 phiếu thuận, 173 phiếu chống - AP đưa tin. Chính phủ của ông dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 18.10.

Ông Ulf Kristersson sẽ lãnh đạo chính phủ thiểu số gồm 3 đảng cánh hữu là đảng Ôn hòa, đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và đảng Tự do. Liên minh ba đảng của ông không có đa số, nhưng ở Thụy Điển, các thủ tướng có thể cầm quyền miễn là không có đa số nghị viện phản đối.

Sau một tháng đàm phán với đảng Dân chủ Thụy Điển chủ trương chống nhập cư, ông Kristersson đã trình bày một thỏa thuận mang lại cho đảng này vị trí ảnh hưởng chưa từng có trong chính trường Thụy Điển. Đảng Dân chủ Thụy Điển chiếm hơn 20% phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 11.9.

Ông Kristersson cho biết sẽ tiếp tục “cộng tác chặt chẽ” với đảng Dân chủ Thụy Điển. Ông phụ thuộc vào sự ủng hộ của đảng Dân chủ Thụy Điển để đảm bảo đa số trong Quốc hội, đưa đảng này vào vị trí có thể ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ ngay cả khi không có ghế trong nội các.

Đảng Dân chủ Thụy Điển được thành lập vào những năm 1980 bởi những người cực đoan cực hữu. Đảng cực hữu lớn nhất tại Thụy Điển này không tham gia liên minh nhưng tuyên bố ủng hộ thành lập chính phủ thiểu số.

Ông Kristersson sẽ thay thế bà Magdalena Andersson, người đứng đầu Đảng Dân chủ Xã hội - hiện là đảng đối lập. Ông ủng hộ nỗ lực lịch sử của Thụy Điển để gia nhập NATO sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Ông Kristersson sẽ công bố danh sách các bộ trưởng vào ngày 18.10, sau đó là cuộc gặp với nhà vua, chính thức trở thành thủ tướng.

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ ông Kristersson là thống nhất kế hoạch chi tiêu cho năm 2023, vào thời điểm các hộ gia đình đang gặp khó khăn bởi giá cả và lạm phát tăng cao. Nguy cơ suy thoái kinh tế đang rình rập khi Ngân hàng Trung ương Riksbank dự kiến ​​GDP của Thụy Điển sẽ giảm 0,7% trong năm tới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thụy Điển giải thích lý do từ chối điều tra chung vụ Nord Stream

Song Minh |

Kết quả điều tra của Thụy Điển về vụ Nord Stream được coi là quá bí mật để chia sẻ với các quốc gia khác.

Thủ tướng Thụy Điển từ chức sau chiến thắng của cánh hữu

Ngọc Vân |

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tuyên bố từ chức hôm 14.9 sau khi khối cánh hữu đánh bại đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử.

Thủ tướng Thụy Điển thừa nhận thất cử, cánh hữu sắp nắm quyền

Ngọc Vân |

Ngày 14.9, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thụy Điển giải thích lý do từ chối điều tra chung vụ Nord Stream

Song Minh |

Kết quả điều tra của Thụy Điển về vụ Nord Stream được coi là quá bí mật để chia sẻ với các quốc gia khác.

Thủ tướng Thụy Điển từ chức sau chiến thắng của cánh hữu

Ngọc Vân |

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tuyên bố từ chức hôm 14.9 sau khi khối cánh hữu đánh bại đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử.

Thủ tướng Thụy Điển thừa nhận thất cử, cánh hữu sắp nắm quyền

Ngọc Vân |

Ngày 14.9, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.