Thủ tướng Thụy Điển từ chức sau chiến thắng của cánh hữu

Ngọc Vân |

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tuyên bố từ chức hôm 14.9 sau khi khối cánh hữu đánh bại đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử.

Theo AFP, trong cuộc bầu cử ngày 11.9, trong số 349 ghế của quốc hội Thụy Điển, liên đảng cánh hữu đã giành được 176 ghế, trong khi cánh tả được 173 ghế.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 14.9, Thủ tướng Andersson -  lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền - lưu ý rằng đó là "đa số hẹp, nhưng dù sao cũng là đa số”.

"Vì vậy, ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức thủ tướng và trách nhiệm về quá trình tiếp tục chuyển đổi sẽ được dành cho chủ tịch quốc hội” - bà Andersson nói.

Liên đảng cánh hữu bao gồm đảng Ôn hòa, đảng Dân chủ Thụy Điển cực hữu, đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo và đảng Tự do. Đảng Ôn hòa giành được 19,1% số phiếu bầu, trong khi Đảng Dân chủ Thụy Điển giành 20,6% - lần đầu tiên vượt qua đảng Ôn hòa vốn lâu nay dẫn đầu phe cánh hữu.

Đảng Dân chủ Thụy Điển nổi lên là đảng lớn thứ hai của Thụy Điển sau Đảng Dân chủ Xã hội - đảng đã thống trị chính trường Thụy Điển kể từ những năm 1930.

Tuy nhiên, vị trí thủ tướng nhiều khả năng sẽ thuộc về ông Ulf Kristersson - lãnh đạo Đảng Ôn hòa, đồng thời là lãnh đạo khối cánh hữu, vì lãnh đạo đảng Dân chủ Thụy Điển Jimmie Akesson không thể thống nhất cả 4 đảng để đứng đầu chính phủ.

"Bây giờ tôi bắt đầu công việc thành lập một chính phủ mới và mạnh mẽ" - ông Kristersson nói trong một video đăng trên Facebook.

Trong khi đó, câu hỏi hóc búa vẫn là liệu phe cực hữu có được trao các chức vụ trong nội các hay không, mà theo như ông Akesson nói là “mục tiêu” của phe này. Trong một bài đăng trên Facebook hôm 14.9, ông Akesson cảm ơn "những người bạn của Thụy Điển" trên khắp đất nước. “Làm cho Thụy Điển vĩ đại trở lại bắt đầu từ bây giờ” - lãnh đạo đảng Dân chủ Thụy Điển nói.

Về mặt hình thức, quá trình chuyển đổi chính trị chỉ có thể bắt đầu sau thông báo từ chức chính thức của Thủ tướng Andersson vào ngày 15.9.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển có thể giao cho ông Ulf Kristersson nhiệm vụ hình thành đa số giữa bốn bên, mở ra một thời kỳ đàm phán. Cuộc bầu cử người đứng đầu chính phủ mới không thể diễn ra sớm nhất trước ngày 27.9, khi quốc hội họp trở lại.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Thụy Điển thừa nhận thất cử, cánh hữu sắp nắm quyền

Ngọc Vân |

Ngày 14.9, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Phần Lan, Thụy Điển thêm bước tiến tới chính thức gia nhập NATO

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden ký các văn kiện phê chuẩn đưa Phần Lan và Thụy Điển tiến thêm một bước nữa tới việc gia nhập liên minh NATO.

Thụy Điển chuẩn bị huấn luyện quân sự cho dân thường Ukraina

Song Minh |

Chương trình huấn luyện quân sự cho Ukraina được đưa ra sau khi Thụy Điển từ bỏ chế độ trung lập hàng thế kỷ và nộp đơn gia nhập NATO.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thủ tướng Thụy Điển thừa nhận thất cử, cánh hữu sắp nắm quyền

Ngọc Vân |

Ngày 14.9, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Phần Lan, Thụy Điển thêm bước tiến tới chính thức gia nhập NATO

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden ký các văn kiện phê chuẩn đưa Phần Lan và Thụy Điển tiến thêm một bước nữa tới việc gia nhập liên minh NATO.

Thụy Điển chuẩn bị huấn luyện quân sự cho dân thường Ukraina

Song Minh |

Chương trình huấn luyện quân sự cho Ukraina được đưa ra sau khi Thụy Điển từ bỏ chế độ trung lập hàng thế kỷ và nộp đơn gia nhập NATO.