NATO tập trận hạt nhân giữa lúc chiến sự Nga-Ukraina leo thang

Khánh Minh |

Ngày 17.10, NATO bắt đầu các cuộc tập trận hạt nhân thường niên có tên gọi Steadfast Noon trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraina leo thang.

Theo RT, các cuộc tập trận của NATO nhằm cải thiện khả năng răn đe của liên minh, có sự tham gia của các máy bay chiến lược có thể mang vũ khí hạt nhân.

Các cuộc tập trận Steadfast Noon sẽ kéo dài đến ngày 30.10 và diễn ra ở Bỉ, Biển Bắc và Vương quốc Anh. NATO mô tả các cuộc tập trận là “thường lệ”, “không liên quan đến bất kỳ sự kiện thế giới hiện tại nào”, và không sử dụng vũ khí hạt nhân thật.

Tổng cộng, 14 quốc gia và 60 máy bay các loại sẽ tham gia tập trận Steadfast Noon. Các máy bay này bao gồm máy bay chiến đấu hiện đại, máy bay giám sát và máy bay tiếp dầu, cũng như máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân B-52 của Mỹ sẽ đến Châu Âu từ Căn cứ Không quân Minot ở Bắc Dakota.

“Cuộc tập trận này giúp đảm bảo hoạt động răn đe hạt nhân của liên minh diễn ra an toàn, bảo mật và hiệu quả” - người phát ngôn NATO Oana Lungescu lưu ý.

Trước đó, ngày 13.10, tổ chức Liên minh Chống Vũ khí Hạt nhân của Bỉ đã thúc giục NATO hủy bỏ các cuộc tập trận, nhấn mạnh rằng “trong bối cảnh căng thẳng hạt nhân cao với Nga, việc tham gia vào các hoạt động này là vô trách nhiệm”.

Bình luận về cuộc tập trận, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Steadfast Noon đã được lên kế hoạch trước khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina bắt đầu vào cuối tháng 2. Ông nói thêm, các cuộc tập trận sẽ diễn ra cách biên giới của Nga hơn 1.000 km.

Theo ông Kirby, Mỹ tin rằng Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận hạt nhân chiến lược hàng năm trong tương lai gần. “Chúng tôi dự đoán cuộc tập trận của Nga sẽ kéo dài vài ngày” - ông Kirby tuyên bố, bày tỏ tin tưởng rằng cuộc tập trận hạt nhân của Nga sẽ bao gồm các hoạt động “trong giới hạn bình thường”, chẳng hạn như triển khai các tài sản chiến lược. Tuy nhiên, Mátxcơva vẫn chưa công bố bất kỳ cuộc tập trận nào như vậy.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ đô Kiev của Ukraina lại bị tấn công

Song Minh |

Các cuộc tấn công mới nhất ở thủ đô Kiev của Ukraina được cho là nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ông Putin cảnh báo NATO về thảm họa đụng độ trực tiếp với Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin hy vọng NATO đủ khôn ngoan để tránh một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, nếu không có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu.

NATO cân nhắc yêu cầu thay máu toàn bộ kho vũ khí của Ukraina

Khánh Minh |

NATO hy vọng làm trong 10 năm tới kho vũ khí của Ukraina "hoàn toàn có thể tương tác" với các kho vũ khí của phương Tây.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ đô Kiev của Ukraina lại bị tấn công

Song Minh |

Các cuộc tấn công mới nhất ở thủ đô Kiev của Ukraina được cho là nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ông Putin cảnh báo NATO về thảm họa đụng độ trực tiếp với Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Putin hy vọng NATO đủ khôn ngoan để tránh một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, nếu không có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu.

NATO cân nhắc yêu cầu thay máu toàn bộ kho vũ khí của Ukraina

Khánh Minh |

NATO hy vọng làm trong 10 năm tới kho vũ khí của Ukraina "hoàn toàn có thể tương tác" với các kho vũ khí của phương Tây.