Thuốc viên trị COVID-19 có thể đưa cuộc sống trở về bình thường

Minh An (Theo CNN) |

Có thể trong vài tháng nữa, một viên thuốc uống hàng ngày để điều trị COVID-19 sẽ được sản xuất. Đây là cơ hội tiếp theo để thế giới chống lại đại dịch COVID-19 và quay lại cuộc sống bình thường.

Thuốc chữa COVID-19 dùng hàng ngày

Vào ngày được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 hồi tháng 6, những triệu chứng của Miranda Kelly nghiêm trọng đến mức khiến cô phải lo lắng. Ở tuổi 44, với bệnh nền là tiểu đường và huyết áp cao, Kelly bị khó thở và được đưa tới phòng cấp cứu.

Khi chồng cô là Joe, 46 tuổi, cũng mắc COVID-19, Kelly thực sự lo lắng, đặc biệt khi nghĩ đến 5 đứa con đang độ tuổi thiếu niên ở nhà.

"Tôi đã cầu xin Chúa để chúng tôi không phải thở máy. Chúng tôi còn những đứa con. Nếu chúng tôi có mệnh hệ gì thì ai sẽ nuôi nấng chúng?"

Tuy nhiên, gia đình Kelly, hiện đang sống ở Seattle cho biết, sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19, họ nằm trong danh sách tham gia nỗ lực chung trên toàn cầu thử nghiệm phương pháp điều trị kháng virus nhằm ngăn chặn COVID-19 ngay từ giai đoạn đầu.

Ngày hôm sau, cặp đôi này sử dụng 4 viên thuốc, uống 2 lần/ngày. Mặc dù họ không được cho biết là liệu họ nhận được thuốc hay giả dược nhưng trong 1 tuần, tình trạng của họ đã trở nên khá hơn. Sau 2 tuần, 2 người đã hồi phục.

"Các loại thuốc uống không chỉ giảm thời gian kéo dài có triệu chứng mắc COVID-19 của một người, mà còn hạn chế sự lây lan sang những người trong gia đình nếu một thành viên mắc bệnh", Timothy Sheahan, một nhà virus học tại Đại học North Carolina-Chapel Hill, một người tiên phong trong phát triển thuôc điều trị COVID-19, đánh giá.

Thuốc kháng virus là những phương pháp điều trị cần thiết đối với các bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, trong đó có viêm gan C và HIV. Một trong những loại thuốc được biết tới nhiều nhất là Tamiflu, loại thuốc được kê đơn rộng rãi có thể rút ngăn thời gian mắc bệnh và giảm nguy cơ nhập viện nếu sử dụng kịp thời.

 Các “ứng cử viên” tiềm năng

Theo Carl Dieffenbach - Giám đốc Phòng nghiên cứu về bệnh AIDS tại Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm và Dị ứng Quốc gia, có ít nhất 3 loại thuốc chống virus hứa hẹn đang bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng với kết quả dự kiến sẽ được công bố sớm nhất là vào cuối mùa thu hoặc sang mùa đông.

Ứng viên hàng đầu hiện nay là một loại thuốc từ Merck & Co. và Ridgeback Biotherapeutics được gọi là Molnupiravir. Đây chính là loại thuốc mà gia đình Kelly đã tham gia thử nghiệm ở Seatle. Hai ứng viên khác là PF-07321332 từ Pfizer và AT-527 - một loại thuốc chống virus do các công ty dược phẩm Roche and Atea Pharmaceuticals sản xuất.

Những loại thuốc này hoạt động bằng cách can thiệp vào khả năng nhân lên của virus trong tế bào con người. Đối với thuốc molnupiravir, enzyme sao chép chất liệu di truyền của virus bị buộc phải tạo ra thật nhiều lỗi sai để virus không thể nhân lên. Điều này giúp giảm tải lượng virus trong cơ thể bệnh nhân, rút ngắn thời gian mắc bệnh và ngăn chặn các phản ứng miễn dịch nguy hiểm có thể gây bệnh nặng hoặc tử vong.

Cho tới nay, một loại thuốc chống virus là remdesivir đã được thông qua để điều trị COVID-19. Tuy nhiên, loại thuốc này sẽ phải truyền tĩnh mạch cho những bệnh nhân cần nhập viện và không được sử dụng rộng rãi trong giai đoạn đầu của dịch bệnh. Trái lại, những loại thuốc đang được nghiên cứu trên có thể được sản xuất dưới dạng viên uống.

Sheahan, người cũng tham gia thực hiện các cuộc thử nghiệm tiền lâm sàng remdesivir, đã dẫn đầu một nghiên cứu trên chuột cho thấy molnupiravir có thể ngăn chặn COVID-19 trong giai đoạn đầu.

Giám đốc điều hành Merck Robert Davis cho biết, công ty này sẽ thu thập được dữ liệu trong các cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 với quy mô lớn hơn trong những tuần tới và có thể sẽ cố gắng để được Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ thông qua để sử dụng khẩn cấp "trước cuối năm nay".

Pfizer cũng đã tiến hành các cuộc thử nghiệm giai đoạn 2 và 3 với loại thuốc điều trị COVID-19 vào tháng 9 trong khi các nhà điều hành Atea cho biết họ dự kiến sẽ có kết quả thử nghiệm giai đoạn 2 và 3 vào cuối năm nay.

Nếu kết quả khả quan và việc sử dụng khẩn cấp bất kỳ loại thuốc nào trong các loại thuốc trên được thông qua, "việc phân phối có thể nhanh chóng bắt đầu", Dieffenbach cho hay.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hàng triệu người dân Mỹ sẽ sớm được sử dụng loại thuốc uống dùng hàng ngày này để điều trị COVID-19. Với việc dùng mỗi viên/ngày, việc điều trị dự kiến sẽ kéo dài từ 5 - 10 ngày kể từ khi được xác nhận mắc bệnh.

Minh An (Theo CNN)
TIN LIÊN QUAN

Thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của Merck hiệu quả với các biến thể

Khánh Minh |

Thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của hãng dược phẩm Merck có trụ sở tại Mỹ cho thấy hiệu quả chống lại các biến thể.

Người hút thuốc lá mắc COVID-19 có nguy cơ nhập viện và tử vong cao hơn

Bảo Châu |

Những người hút thuốc mắc COVID-19 có nguy cơ nhập viện cao hơn 80% và nguy cơ tử vong đáng kể so với những người không hút thuốc.

Cần làm rõ bản chất của thuốc lá điếu và thuốc lá thế hệ mới

Thu Lan |

Thuốc lá chứa nicotin gây nghiện và tuyệt đối không được tiếp cận đến những nhóm đối tượng người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai... Nhưng tác hại lớn nhất của thuốc lá, gắn liền với các bệnh lý nguy hiểm bao gồm ung thư, COPD, tim mạch, lại đến từ quá trình đốt cháy điếu thuốc lá.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của Merck hiệu quả với các biến thể

Khánh Minh |

Thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của hãng dược phẩm Merck có trụ sở tại Mỹ cho thấy hiệu quả chống lại các biến thể.

Người hút thuốc lá mắc COVID-19 có nguy cơ nhập viện và tử vong cao hơn

Bảo Châu |

Những người hút thuốc mắc COVID-19 có nguy cơ nhập viện cao hơn 80% và nguy cơ tử vong đáng kể so với những người không hút thuốc.

Cần làm rõ bản chất của thuốc lá điếu và thuốc lá thế hệ mới

Thu Lan |

Thuốc lá chứa nicotin gây nghiện và tuyệt đối không được tiếp cận đến những nhóm đối tượng người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai... Nhưng tác hại lớn nhất của thuốc lá, gắn liền với các bệnh lý nguy hiểm bao gồm ung thư, COPD, tim mạch, lại đến từ quá trình đốt cháy điếu thuốc lá.