Lý do thực sự khiến COVID-19 gây tử vong nhiều nhất ở Mỹ

Song Minh |

Với 678.000 ca tử vong và đang gia tăng, COVID-19 hiện là dịch bệnh chết người nhất ở Mỹ, vượt qua số người chết của đại dịch cúm năm 1918 và cao hơn tổng số binh sĩ Mỹ chết trong 6 cuộc chiến tranh lớn.

Theo CNN, ông Jeffrey Sachs, Giáo sư và Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững tại Đại học Columbia nhận định rằng, hầu hết số người tử vong do COVID-19 lẽ ra có thể ngăn chặn được, nhưng nền văn hóa chia rẽ về chính trị, kinh tế và đề cao cá nhân khiến số người tử vong tăng cao.

Với dân số hơn 330 triệu người, đại dịch đã gây ra khoảng 2.048 người chết trên mỗi triệu dân ở Mỹ. Đây là một trong những tỷ lệ tử vong cao nhất trên thế giới. Chỉ một số quốc gia Nam Mỹ và Châu Âu có tỷ lệ cao hơn Mỹ.

Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở Mỹ cao đến kinh ngạc, khi nước này sản xuất hàng loạt vaccine COVID-19 để ngăn ngừa tử vong. Thay vì một phản ứng có trật tự đối với dịch bệnh, Mỹ đã lúng túng và không thống nhất ngay từ đầu.

Giáo sư Sachs cho rằng, nhiều sinh mạng lẽ ra đã được cứu nếu Mỹ thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng cơ bản cho đến khi có khả năng bao phủ vaccine đại trà, như bắt buộc đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, quy trình truy vết, cách ly, xét nghiệm và đóng cửa sự kiện lớn. Khi có vaccine, các biện pháp này tiếp tục được sử dụng sẽ giúp ngăn chặn virus.

Đây là cách thức mà Australia, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, New Zealand và Đài Loan (Trung Quốc) đã thực hiện. Tỷ lệ tử vong trên 1 triệu dân ở những nước và vùng lãnh thổ này chỉ bằng một phần rất nhỏ so với tỷ lệ tử vong của Mỹ, chưa đến 50 ca tử vong trên 1 triệu dân, tức chưa bằng 1/40 tỷ lệ tử vong ở Mỹ. Nếu Mỹ giữ tỉ lệ tử vong ở mức 50/1 triệu dân thay vì  2.048/1 triệu như thực tế thì Mỹ đã cứu được hơn 650.000 người.

Theo giáo sư Sachs, nền văn hóa Mỹ đề cao cá nhân, nên ngay cả khi có vaccine, các chính trị gia và nhiều người dân đòi hỏi quyền tự do cá nhân, không muốn đeo khẩu trang, tự do tham dự các cuộc tụ họp lớn, tự do lựa chọn không tiêm vaccine và tự do lây lan virus cho người khác.

Nhiều người ở phe cánh hữu đã coi những biện pháp bảo vệ này là xâm phạm quyền tự do. Do đó, ở nhiều bang chính quyền không yêu cầu đeo khẩu trang ngay cả trong trường học, khi học sinh phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm.

Trong 7 ngày qua, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ tiếp tục ở mức trung bình khoảng 1.900 ca mỗi ngày.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Pfizer cam kết cung cấp đủ 31 triệu liều vaccine cho Việt Nam

Song Minh |

Pfizer cam kết cung cấp cho Việt Nam trong năm nay đủ 31 triệu liều vaccine cho người trưởng thành, 20 triệu liều cho trẻ em khi Pfizer có đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn.

"Mẹ đẻ" vaccine AstraZeneca dự báo thời điểm COVID-19 kết thúc như cảm lạnh

Ngọc Vân |

Các chuyên gia hàng đầu của Anh dự báo, dịch COVID-19 sẽ kết thúc như cảm lạnh thông thường vào mùa xuân 2022.

COVID-19 vượt đại dịch cúm 1918 thành dịch chết chóc nhất ở Mỹ

Khánh Minh |

Ngày 20.9, Mỹ trải qua cột mốc nghiệt ngã khi số người tử vong do COVID-19 đã vượt qua đại dịch cúm năm 1918.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Pfizer cam kết cung cấp đủ 31 triệu liều vaccine cho Việt Nam

Song Minh |

Pfizer cam kết cung cấp cho Việt Nam trong năm nay đủ 31 triệu liều vaccine cho người trưởng thành, 20 triệu liều cho trẻ em khi Pfizer có đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn.

"Mẹ đẻ" vaccine AstraZeneca dự báo thời điểm COVID-19 kết thúc như cảm lạnh

Ngọc Vân |

Các chuyên gia hàng đầu của Anh dự báo, dịch COVID-19 sẽ kết thúc như cảm lạnh thông thường vào mùa xuân 2022.

COVID-19 vượt đại dịch cúm 1918 thành dịch chết chóc nhất ở Mỹ

Khánh Minh |

Ngày 20.9, Mỹ trải qua cột mốc nghiệt ngã khi số người tử vong do COVID-19 đã vượt qua đại dịch cúm năm 1918.