Cần làm rõ bản chất của thuốc lá điếu và thuốc lá thế hệ mới

Thu Lan |

Thuốc lá chứa nicotin gây nghiện và tuyệt đối không được tiếp cận đến những nhóm đối tượng người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai... Nhưng tác hại lớn nhất của thuốc lá, gắn liền với các bệnh lý nguy hiểm bao gồm ung thư, COPD, tim mạch, lại đến từ quá trình đốt cháy điếu thuốc lá.

Khác với 4-5 năm về trước, thị trường nước ta hiện nay không chỉ có thuốc lá điếu, thuốc lào, xì gà đang được kinh doanh hợp pháp, mà còn tràn lan các loại hình thuốc lá thế hệ mới nhập lậu như thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng (thuốc lá nung nóng), thuốc lá ngậm,… Trong công cuộc phòng chống tác hại của thuốc lá trong giai đoạn mới, trước hết cần làm rõ sự khác biệt giữa các loại thuốc lá truyền thống và thuốc lá thế hệ mới về mặt bản chất cũng như mức độ gây hại.

Không có loại thuốc lá nào vô hại

Nicotin có trong tất cả các sản phẩm thuốc lá là chất gây nghiện khiến người dùng “dễ hút, khó bỏ”. Các chuyên gia trên thế giới đều khẳng định, không có loại thuốc lá nào vô hại, và là sản phẩm tuyệt đối không được để tiếp cận đến một số nhóm đối tượng bao gồm người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai,…

Thuốc lá điếu là sản phẩm cung cấp nicotin thông qua quá trình đốt cháy điếu thuốc lá và hành động “rít” thuốc. Điều nguy hiểm là khi thuốc lá điếu đốt cháy trên 800 độ C, người dùng hấp thu nicotin đồng thời với các chất gây hại bị biến đổi do nhiệt độ cao có trong khói thuốc.

Nguy hại hàng đầu là hắc ín (tar). Bình thường, khí quản được bao phủ bởi những sợi lông nhỏ, gọi là tiêm mao để ngăn mầm bệnh và những chất khác ra khỏi phổi. Nhiệm vụ của tiêm mao sẽ trở nên khó khăn khi khí quản và phổi bị hắc ín bám vào. Hắc ín trong thuốc lá có chứa những hóa chất, được gọi là chất gây ung thư, chất này có khả năng kích thích sự phát triển của tế bào ung thư trong cơ thể.

Thuốc lá điếu đốt cháy lên tới 800 độ C tạo ra nhiều độc tố nguy hại cho sức khoẻ.
Thuốc lá điếu đốt cháy lên tới 800 độ C tạo ra nhiều độc tố nguy hại cho sức khoẻ.

Bên cạnh đó, oxyt cacbon (CO) tạo ra từ khói thuốc lá tự kết hợp với huyết cầu tố trong máu và cản trở sự vận chuyển oxy đến tế bào, gây khó thở và dễ bị mệt. Lâu dài, người bị tác động bởi oxyt cacbon dễ bị bệnh đường hô hấp, gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Ngoài ra còn có khí oxy-hóa là những chất khí phản ứng với oxy tạo ra trong quá trình đốt cháy điếu, thuốc. Chúng có thể tạo ra cục máu đông trong mạch máu, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Sản phẩm thuốc lá mới ít tạo chất hóa học gây hại hơn

Chính vì vậy, việc khoa học có thể giúp loại bỏ quá trình đốt cháy mà vẫn lấy được nicotin là một bước ngoặt cho những người tiếp tục hút thuốc. Theo đó, thuốc lá thế hệ mới là sản phẩm hiện đang áp dụng công nghệ làm nóng mà không đốt cháy nhằm tạo nhiệt độ vừa đủ để làm nóng nguyên liệu thuốc lá (đối với thuốc lá làm nóng) hoặc hóa hơi tinh dầu có chứa nicotin (đối với thuốc điện tử).

Cả hai đều chỉ làm nóng để tạo ra khí hơi aerosol có chứa nicotin đáp ứng nhu cầu người dùng. Chính vì không bị đốt ở nhiệt độ cao nên hàm lượng các chất hóa học gây hại ở các sản phẩm thuốc lá mới thấp hơn rất nhiều so với thuốc lá điếu.

Hiện Bộ y tế Anh đã chứng minh thuốc lá thế hệ mới giảm 90-95% tác hại so với thuốc lá điếu (chỉ đối với những sản phẩm đã qua kiểm nghiệm khoa học).

Vì vậy đã có nhiều nước áp dụng chính sách giảm thiểu tác hại bằng việc cho phép các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới thương mại hóa tại quốc gia của họ, nhằm khuyến khích những người đang hút thuốc lá điếu chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng các sản phẩm ít tác hại hơn.

Theo các chuyên gia y tế Việt Nam, thuốc lá làm nóng và các loại thuốc lá không cháy khác chỉ nên được cân nhắc là một trong những biện pháp giảm tác hại của thuốc lá, trong trường hợp người hút thuốc lá trưởng thành có mong muốn tiếp tục hút thuốc, chứ không thể so sánh được với việc cai bỏ hoàn toàn thuốc lá.

Đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa hoàn toàn công nhận sản phẩm này và vẫn tiếp tục nghiên cứu, thẩm định. Tuy nhiên, trước sự phổ biến rộng rãi của các sản phẩm này trên toàn cầu, WHO khuyến cáo các chính phủ cần đưa vào quản lý nhằm kiểm soát hành vi tiêu dùng cũng như ngăn chặn hành vi lạm dụng.

Các nhà sản xuất hợp pháp cũng được khuyến khích đóng góp cùng chính phủ đưa ra những biện pháp kiểm soát, bao gồm ngăn chặn sự tiếp cận của giới trẻ và những người đã cai thuốc thành công, hạn chế người hút mới, cải tiến sản phẩm thân thiện với cộng đồng, môi trường bằng nguyên liệu tái chế,…

Thu Lan
TIN LIÊN QUAN

Thuốc lá thế hệ mới nhập lậu tràn lan, mối lo không còn mới

Minh Anh |

Sự tham gia của các sản phẩm thuốc lá làm nóng, thuốc lá điện tử hoặc các sản phẩm cung cấp nicotin thay thế thuốc lá trên thị trường chợ đen trong những năm qua mà chưa có biện pháp quản lý có thể là mối đe doạ trong việc thực hiện các chiến lược kiểm soát thuốc lá quốc gia và nỗ lực của Công ước khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC).

Đừng để nỗ lực kiểm soát thuốc lá thế hệ mới của bộ ngành bị lãng phí

Minh Cường |

Sự gia tăng nạn buôn lậu thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng (thuốc lá nung nóng) không chỉ “làm khó” các cơ quan quản lý thị trường, mà còn khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lo lắng, vì thực tế cho thấy việc thiếu vắng luật xử phạt đã làm cho thuốc lá điện tử lậu tấn công trường học.

Giảm tác hại thuốc lá: Một hướng tiếp cận của công ước khung

Linh Nghi |

Theo Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC), việc giảm gánh nặng do thuốc lá gây ra không chỉ dừng lại ở việc giảm cung, cầu mà còn bao gồm các chiến lược giảm tác hại do thuốc lá gây ra.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thuốc lá thế hệ mới nhập lậu tràn lan, mối lo không còn mới

Minh Anh |

Sự tham gia của các sản phẩm thuốc lá làm nóng, thuốc lá điện tử hoặc các sản phẩm cung cấp nicotin thay thế thuốc lá trên thị trường chợ đen trong những năm qua mà chưa có biện pháp quản lý có thể là mối đe doạ trong việc thực hiện các chiến lược kiểm soát thuốc lá quốc gia và nỗ lực của Công ước khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC).

Đừng để nỗ lực kiểm soát thuốc lá thế hệ mới của bộ ngành bị lãng phí

Minh Cường |

Sự gia tăng nạn buôn lậu thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng (thuốc lá nung nóng) không chỉ “làm khó” các cơ quan quản lý thị trường, mà còn khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lo lắng, vì thực tế cho thấy việc thiếu vắng luật xử phạt đã làm cho thuốc lá điện tử lậu tấn công trường học.

Giảm tác hại thuốc lá: Một hướng tiếp cận của công ước khung

Linh Nghi |

Theo Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC), việc giảm gánh nặng do thuốc lá gây ra không chỉ dừng lại ở việc giảm cung, cầu mà còn bao gồm các chiến lược giảm tác hại do thuốc lá gây ra.