Thế giới động vật: Phát hiện hoá thạch khủng long 140 triệu năm tuổi

Khánh Minh |

Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra hóa thạch khủng long titanosaur cổ nhất thế giới có niên đại 140 triệu năm.

AFP hôm 1.3 dẫn thông tin từ cơ quan phổ biến khoa học thuộc Đại học Matansa CTyS-UNLaM cho hay, loài khủng long ăn cỏ titanosaur được tìm thấy ở tỉnh Neuquen, phía đông nam Argentina.

Năm 2014, kỹ thuật viên Jonathan Aroca phát hiện ra xương bả vai, và cuộc khai quật bắt đầu sau đó.

Khủng long titanosaur được phát hiện có chiều dài 20 mét, xương có niên đại 140 triệu năm, chứng tỏ khủng long có nguồn gốc từ đầu kỷ Phấn trắng. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa biết nhiều đến loài động vật khổng lồ này.

“Tầm quan trọng của hóa thạch này, ngoài việc là một loài khủng long mới, thì còn là loài khủng long cổ nhất được ghi nhận trên toàn thế giới” - nhà nghiên cứu Pablo Gallina thuộc hội đồng khoa học Conicet cho biết.

Titanosaur là một nhánh khủng long Sauropoda đa dạng bao gồm Saltasaurus và Isisaurus của Châu Phi, Châu Á, Nam Mỹ, Châu Âu và Châu Úc. Loài titanosaur là nhóm khủng long cổ dài cuối cùng còn sót lại vào thời điểm xảy ra sự kiện tuyệt chủng vào cuối kỷ Phấn trắng.

Đây là nhóm khủng long sống trên cạn lớn nhất từng tồn tại, ước tính dài 37 mét với trọng lượng có thể lên tới 69-76 tấn.

Tên của nhóm khủng long này ám chỉ đến những người khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp cổ đại.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Ameghiniana củng cố ý tưởng cho rằng, khủng long có nguồn gốc từ siêu lục địa cổ đại Gondwana.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện loài khủng long không răng tại sa mạc Gobi

HỒNG HẠNH |

Loài khủng long không răng mới chỉ có hai ngón trên mỗi cánh tay đã được phát hiện tại sa mạc Gobi ở Mông Cổ.

Sự kiện tuyệt chủng mở đường cho khủng long thống lĩnh trái đất

Thanh Hà |

Sự kiện tuyệt chủng hàng loạt 233 triệu năm trước dẫn đến việc hình thành, cho phép khủng long chiếm lấy trái đất.

Xác định được nguyên nhân khủng long tuyệt chủng 66 triệu năm trước

Hải Anh |

Khủng long bị xóa sổ khỏi trái đất do thiên thạch chứ không phải do hoạt động của núi lửa, theo nghiên cứu mới.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phát hiện loài khủng long không răng tại sa mạc Gobi

HỒNG HẠNH |

Loài khủng long không răng mới chỉ có hai ngón trên mỗi cánh tay đã được phát hiện tại sa mạc Gobi ở Mông Cổ.

Sự kiện tuyệt chủng mở đường cho khủng long thống lĩnh trái đất

Thanh Hà |

Sự kiện tuyệt chủng hàng loạt 233 triệu năm trước dẫn đến việc hình thành, cho phép khủng long chiếm lấy trái đất.

Xác định được nguyên nhân khủng long tuyệt chủng 66 triệu năm trước

Hải Anh |

Khủng long bị xóa sổ khỏi trái đất do thiên thạch chứ không phải do hoạt động của núi lửa, theo nghiên cứu mới.