Thế giới chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thanh Hà |

Các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Chủ tịch ủy ban Châu Âu, Giáo hoàng Francis, thủ tướng Anh, Canada, tổng thống Pháp... đã gửi lời chúc mừng nhân ngày ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ vui mừng khi ông Joe Biden chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46 ngày 20.1. Bà khẳng định, nước Mỹ đã trở lại và Châu Âu đã sẵn sàng để thúc đẩy liên minh.

"Tôi trông đợi được hợp tác với ông Joe Biden" - bà chia sẻ trên Twitter.

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Anh Boris Johnson, khẳng định mong muốn làm việc với ông Joe Biden và chính quyền mới của ông để tăng cường quan hệ đối tác Anh - Mỹ và thúc đẩy các ưu tiên chung về vấn đề biến đổi khí hậu, phục hồi sau đại dịch và củng cố an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier chia sẻ lời chúc mừng tân Tổng thống Joe Biden trong video, trong đó khẳng định: “Hôm nay là một ngày tốt đẹp cho nền dân chủ".

"Tôi rất vui mừng vì hôm nay, ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống và chuyển đến Nhà Trắng. Tôi biết nhiều người ở Đức cũng có chung cảm nhận này" - Tổng thống Đức nói.

Mừng ngày ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46, đức Giáo hoàng Francis cũng gửi lời chúc mừng.

"Dưới sự lãnh đạo của Ngài, chúc cho người dân Mỹ tiếp tục phát huy sức mạnh từ các giá trị chính trị, đạo đức và tôn giáo cao cả đã truyền cảm hứng cho đất nước kể từ khi lập nước". Giáo hoàng Francis mong muốn sự lãnh đạo của tân tổng thống Mỹ sẽ thúc đẩy sự hiểu biết, hòa giải, hòa bình ở Mỹ và các quốc gia trên thế giới.

Thủ tướng Ireland Micheal Martin đề cập tới nguồn gốc Ireland của ông Joe Biden khi gửi lời chúc mừng.

“Tôi hy vọng ông ấy biết được niềm tự hào to lớn mà chúng tôi ở Ireland dành cho thành tựu to lớn của ông" - Thủ tướng Ireland cho hay.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte hôm 20.1 bày tỏ trông đợi nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden để bắt đầu ngay các nhiệm vụ của Italia trong vai trò chủ tịch của G20.

"Chúng tôi có một chương trình nghị sự chung mạnh mẽ, từ chủ nghĩa đa phương hiệu quả mà hai bên đều mong muốn, đến vấn đề biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, kỹ thuật số và hòa nhập xã hội" - ông Conte chỉ ra.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ trên Twitter: "Gửi những chúc tốt đẹp nhất trong ngày trọng đại nhất này tới nhân dân Mỹ!". Tổng thống Pháp chia sẻ thêm: "Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn để đối mặt với những thách thức của thời đại, mạnh mẽ hơn để xây dựng tương lai của chúng ta, mạnh mẽ hơn để bảo vệ hành tinh của chúng ta. Chào mừng trở lại Thỏa thuận Paris".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng, Canada và Mỹ "sẽ tiếp tục mối quan hệ đối tác trong chống đại dịch COVID-19 toàn cầu và hỗ trợ sự phục hồi kinh tế bền vững nhằm xây dựng lại tốt hơn cho mọi người”.

Ông Trudeau bày tỏ trông đợi hai bên hợp tác trong thúc đẩy hành động vì khí hậu và tăng trưởng kinh tế sạch, thúc đẩy hòa nhập và đa dạng, đồng thời tạo ra các cơ hội và công việc tốt cho tầng lớp trung lưu đồng thời đóng góp cho dân chủ, hòa bình và an ninh ở trong nước và trên toàn thế giới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chia sẻ: “Xin chúc mừng Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris về lễ nhậm chức lịch sử". Ông khẳng định, có tình bạn nồng ấm với ông Joe Biden trong nhiều thập kỷ và mong muốn hợp tác với tân tổng thống Mỹ để tăng cường hơn nữa liên minh Mỹ-Israel.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus chia sẻ trên Twitter: “Xin chúc mừng Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris về lễ nhậm chức hôm nay. Đây là một thế giới khỏe mạnh hơn, công bằng, an toàn, bền vững hơn!”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46

Thanh Hà |

Trưa 20.1, giờ Mỹ, (tức đêm 20.1, giờ Việt Nam), Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46.

Tuyên bố đầu tiên của ông Joe Biden trong ngày nhậm chức

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đăng dòng tweet đầu tiên trong ngày nhậm chức, vài phút sau khi ông Donald Trump rời Washington D.C lần cuối trên cương vị tổng thống Mỹ thứ 45.

Con gái ông Biden nói về khả năng làm việc trong chính quyền của cha

Thanh Hà |

Con gái ông Joe Biden khẳng định sẽ không đảm nhận công việc trong chính quyền của cha như Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46

Thanh Hà |

Trưa 20.1, giờ Mỹ, (tức đêm 20.1, giờ Việt Nam), Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46.

Tuyên bố đầu tiên của ông Joe Biden trong ngày nhậm chức

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đăng dòng tweet đầu tiên trong ngày nhậm chức, vài phút sau khi ông Donald Trump rời Washington D.C lần cuối trên cương vị tổng thống Mỹ thứ 45.

Con gái ông Biden nói về khả năng làm việc trong chính quyền của cha

Thanh Hà |

Con gái ông Joe Biden khẳng định sẽ không đảm nhận công việc trong chính quyền của cha như Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Donald Trump.