Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46

Thanh Hà |

Trưa 20.1, giờ Mỹ, (tức đêm 20.1, giờ Việt Nam), Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46.

Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào giữa trưa tại cánh tây của Điện Capitol theo truyền thống. Điều hành lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Joe Biden là Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts. Sau lễ tuyên thệ, ông Joe Biden đã có bài phát biểu nhậm chức.

Cũng trong lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Joe Biden, Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống Mỹ thứ 49. Bà trở thành nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên, đồng thời là người da màu đầu tiên và gốc Nam Á đầu tiên đảm nhận cương vị phó tổng thống Mỹ.

Theo nhóm chuyển giao của ông Joe Biden, ông Joe Biden mặc trang phục của nhà thiết kế người Mỹ Ralph Lauren cho lễ nhậm chức ngày 20.1. Trong khi đó, phu nhân Jill Biden mặc áo khoác và váy màu xanh của thương hiệu Markarian của nhà thiết kế mới nổi người Mỹ Alexandra O'Neill.

Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris mặc trang phục của nhà thiết kế Christopher John Rogers và Sergio Hudson, theo một trợ lý của bà Harris. Christopher là một nhà thiết kế trẻ người da màu đến từ Baton Rouge và sống ở thành phố New York. Trong khi Sergio là một nhà thiết kế người da màu đến từ Nam Carolina. Phu quân của bà Kamala Harris mặc trang phục của Ralph Lauren.

Một trong những thách thức lớn nhất trong công tác tổ chức lễ nhậm chức tổng thống Mỹ năm nay, theo CNN, là làm thế nào để tiến hành buổi lễ một cách an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Ủy ban nhậm chức của Tổng thống Mỹ đã thông báo vào giữa tháng 12.2020 rằng các quy trình đảm bảo an toàn sức khỏe sẽ được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của virus. Các sự kiện truyền thống sẽ được chuyển sang trực tuyến hoặc hủy bỏ hoàn toàn như tiệc trưa ở Đồi Capitol. Ủy ban nhậm chức cũng kêu gọi công chúng hạn chế đến Washington, D.C để tham dự buổi lễ nhậm chức.

Ủy ban hỗn hợp về nghi lễ nhậm chức (JCCIC) của Quốc hội Mỹ đã thông báo vào giữa tháng 12 rằng, số lượng người dự lễ nhậm chức sẽ bị cắt giảm đáng kể trong năm nay. Thông thường, 200.000 vé dự lễ nhậm chức sẽ được phân phối cho các buổi lễ chính thức tại tòa nhà Quốc hội Mỹ nhưng năm nay số lượng người tham dự hạn chế. Mỗi nghị sĩ Quốc hội Mỹ chỉ nhận được một vé cho chính họ và một khách mời.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tuyên bố đầu tiên của ông Joe Biden trong ngày nhậm chức

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đăng dòng tweet đầu tiên trong ngày nhậm chức, vài phút sau khi ông Donald Trump rời Washington D.C lần cuối trên cương vị tổng thống Mỹ thứ 45.

Tổng thống Trump giao vali hạt nhân cho ông Biden như thế nào?

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump không dự lễ tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm Joe Biden ngày 20.1 nhưng sự vắng mặt của ông ít ảnh hưởng đến việc chuyển giao vali hạt nhân (được gọi là Nuclear football - quả bóng hạt nhân).

Tỉ lệ ủng hộ ông Joe Biden tăng cao trước lễ nhậm chức

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden giành được ủng hộ rộng rãi về việc xử lý quá trình chuyển giao quyền lực.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Dịch vụ lái xe hộ đắt hàng, dân nhậu chi thêm vài trăm nghìn để "né" CSGT

Hải Danh |

Thời gian gần đây, CSGT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thuê lái xe hộ sau khi uống rượu bia.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Việt Nam lọt top những nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống hưu trí

Khánh Minh |

Thành phố Hội An, Đà Nẵng của Việt Nam được bình chọn là nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống hưu trí, theo trang investing.com.

Tuyên bố đầu tiên của ông Joe Biden trong ngày nhậm chức

Song Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đăng dòng tweet đầu tiên trong ngày nhậm chức, vài phút sau khi ông Donald Trump rời Washington D.C lần cuối trên cương vị tổng thống Mỹ thứ 45.

Tổng thống Trump giao vali hạt nhân cho ông Biden như thế nào?

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump không dự lễ tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm Joe Biden ngày 20.1 nhưng sự vắng mặt của ông ít ảnh hưởng đến việc chuyển giao vali hạt nhân (được gọi là Nuclear football - quả bóng hạt nhân).

Tỉ lệ ủng hộ ông Joe Biden tăng cao trước lễ nhậm chức

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden giành được ủng hộ rộng rãi về việc xử lý quá trình chuyển giao quyền lực.