Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và giảm bớt nhiều hạn chế kể từ 15.6, Malay Mail dẫn tin từ thông báo của phát ngôn viên Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan, Taweesin Wisanuyothin cho biết.
Theo đó, các trường có ít hơn 120 sinh viên, phòng triển lãm, buổi hòa nhạc, sân chơi, công viên giải trí, thi đấu thể thao mà không có khán giả và bán rượu tại các nhà hàng có thể tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, các quy tắc giãn cách xã hội nghiêm ngặt vẫn cần được tuân thủ trong tất cả các hoạt động công cộng tại Thái Lan.
Giờ giới nghiêm toàn quốc tại Thái Lan được áp dụng kể từ 3.4 trong khung giờ từ 22h đêm hôm trước tới 4h sáng hôm sau. Việc thực thi được 421 trạm kiểm soát của cảnh sát, quân đội và các lực lượng an ninh khác tại Thái Lan giám sát chặt chẽ.
Chính phủ Thái Lan có kế hoạch tạo ra "bong bóng du lịch" với một số quốc gia khi mở cửa lại biên giới. Theo các thỏa thuận này, khách du lịch có thể phải xét nghiệm xem có mắc COVID-19 hay không nhưng sẽ không phải cách ly, phát ngôn viên Taweesin nói.
Thái Lan có thể sẽ xem xét mở lại hoạt động du lịch với các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, một số quốc gia Trung Đông và các nước láng giềng như Lào, Myanmar và Campuchia.
"Các nhóm đối tượng chúng tôi hướng tới là các doanh nhân cũng như những người muốn sử dụng dịch vụ y tế hay điều trị tại Thái Lan", ông Taweesin nói. Các khách quốc tế khác vẫn bị cấm nhập cảnh cho tới cuối tháng 6.
Sau 18 ngày không ghi nhận ca lây lan cộng đồng, Thái Lan đang dần nới lỏng các hạn chế nhằm nỗ lực phục hồi nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19, đặc biệt là đối với du lịch - ngành chiếm tới chiếm tới 1/5 tổng sản phẩm quốc nội.
Tính đến 12.6, Thái Lan đã ghi nhận 3.129 ca mắc COVID-19, trong đó có 58 người tử vong.