Thái Lan cấp phép đón các chuyến bay quốc tế từ 6.6 cho hàng loạt sân bay

Hải Anh |

Có 10 sân bay Thái Lan được cấp phép cho các chuyến bay trong nước và quốc tế từ 6.6.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) đã bổ sung 7 sân bay của nước này vào danh sách các sân bay được phép mở lại cho các chuyến bay nội địa. Quy định có hiệu lực từ thứ Bảy (ngày 6.6), The Nation Thailand thông tin.

Tổng Giám đốc CAAT Chula Sukmanop công bố hôm 5.6 rằng, 7 sân bay này bao gồm: Sân bay Tak, Trad, Nakhon Ratchasima, Narathiwat, Pai, Phetchabun và Sukhothai.

"CAAT đã quyết định mở các sân bay này tuân thủ các biện pháp đóng cửa của chính phủ ứng phó với COVID-19. Giờ mở cửa của các sân bay này sẽ bị giới hạn trong khoảng từ 6h sáng đến 8h tối".

Theo danh sách của CAAT, các sân bay Thái Lan được mở cửa tiếp nhận các chuyến bay nội địa là: Khon Kaen, Chumphon, Tak, Trad, Trang, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Nakhon Si Thammarat, Nan Nakhon, Narathiwat, Buri Ram, Pai, Phitsanulok, Phetchabun, Phrae, Mae Sot, Mae Hong Son, Ranong, Roi Et, Loei, Lampang, Sakon Nakhon, Sukhothai, Udon Thani và Ubon Ratchathani.

Trong khi đó, các sân bay mở cửa cho cả các chuyến bay nội địa và quốc tế gồm: Krabi, Chiang Mai, Don Mueang, Mae Fah Luang Chiang Rai, Samui, Suvarnabhumi, Surat Thani, Hat Yai, Hua Hin và U-Tapao.

Trước đó, hôm 5.6, The Nation đưa tin, hãng hàng không Thai Lion Air đã bắt đầu bán vé máy bay khứ hồi chặng Bangkok-Jakarta, dự kiến các chuyến bay quốc tế đầu tiên sẽ cất cánh trong tháng 8.

Thai Lion Air cũng tiết lộ sẽ có tin tốt cho thị trường bay quốc tế nếu Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan không gia hạn lệnh cấm với các chuyến bay quốc tế dự kiến kết thúc ngày 30.6.

Ngoài chặng bay Bangkok-Jakarta, Thai Lion Air có kế hoạch khởi động lại các tuyến khác từ Bangkok đến Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, lịch trình cho các chuyến bay này chưa được ấn định bởi tùy thuộc vào các biện pháp của chính phủ Thái Lan.

Hiện Thai Lion Air đặt mục tiêu khởi động lại các chuyến bay giữa Bangkok và Phuket vào giữa tháng 6. Hãng cũng có kế hoạch tăng tần suất các chuyến bay từ Bangkok đến Chiang Mai, Ubon Ratchathani, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani và Hat Yai lên 2 chuyến/tuần. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàng không thành chiến tuyến mới nhất của căng thẳng Mỹ - Trung Quốc

Thanh Hà |

Chính phủ Mỹ cho biết sẽ chặn các hãng hàng không Trung Quốc bay vào Mỹ để đáp trả lại chính sách ngăn cản các hãng hàng không Mỹ phục vụ giữa hai nước.

Tổng cục Du lịch làm việc nước sao lại xin vé các hãng hàng không!

Lê Thanh Phong |

Xin vé máy bay cho cán bộ đi công cán thì còn mặt mũi nào Tổng cục Du lịch của một quốc gia.

Thái Lan cứu hãng hàng không quốc gia Thai Airways khỏi phá sản

Ngọc Vân |

Chính phủ Thái Lan đồng ý với kế hoạch tái cấu trúc Thai Airways để cứu hãng hàng không quốc gia khỏi phá sản.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Hàng không thành chiến tuyến mới nhất của căng thẳng Mỹ - Trung Quốc

Thanh Hà |

Chính phủ Mỹ cho biết sẽ chặn các hãng hàng không Trung Quốc bay vào Mỹ để đáp trả lại chính sách ngăn cản các hãng hàng không Mỹ phục vụ giữa hai nước.

Tổng cục Du lịch làm việc nước sao lại xin vé các hãng hàng không!

Lê Thanh Phong |

Xin vé máy bay cho cán bộ đi công cán thì còn mặt mũi nào Tổng cục Du lịch của một quốc gia.

Thái Lan cứu hãng hàng không quốc gia Thai Airways khỏi phá sản

Ngọc Vân |

Chính phủ Thái Lan đồng ý với kế hoạch tái cấu trúc Thai Airways để cứu hãng hàng không quốc gia khỏi phá sản.