Hàng không thành chiến tuyến mới nhất của căng thẳng Mỹ - Trung Quốc

Thanh Hà |

Chính phủ Mỹ cho biết sẽ chặn các hãng hàng không Trung Quốc bay vào Mỹ để đáp trả lại chính sách ngăn cản các hãng hàng không Mỹ phục vụ giữa hai nước.

Việc chặn các hãng hàng không Trung Quốc bay tới Mỹ của Bộ Giao thông Mỹ sẽ có hiệu lực từ 16.5 nhưng có thể ban hành sớm nếu Tổng thống Donald Trump ra quyết định làm vậy, theo CNN.

Hạn chế giao thông đường không mà Mỹ đưa ra cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận giữa hai nước về đi lại quốc tế bằng cách ngăn các hãng United Airlines và Delta Air Lines nối lại các chuyến bay xuyên đại dương. Những hãng hàng không này đã yêu cầu nối lại dịch vụ vào ngày 1.6.

Các hãng hàng không United Airlines, Delta Air Lines của Mỹ bị đình chỉ dịch vụ tới Trung Quốc do đại dịch COVID-19. Chính phủ Mỹ cũng đưa ra các hạn chế di chuyển để giảm lây lan đại dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Lệnh của Bộ Giao thông Mỹ tuyên bố, "các cơ quan hàng không Trung Quốc đã không cho phép các hãng hàng không Mỹ" vận hành các tuyến đường bay mà họ đã bay trước đó.

"Bộ sẽ tiếp tục giữ liên lạc với các đối tác Trung Quốc của chúng tôi để cả các hãng hàng không Mỹ và Trung Quốc có thể thực hiện đầy đủ các quyền song phương của họ. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ cho phép các hãng hàng không Trung Quốc khai thác cùng số lượng chuyến bay chở khách theo lịch trình như chính phủ Trung Quốc cho phép chúng tôi" - tuyên bố nêu rõ.

France 24 nhận định, động thái này làm tăng thêm căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19 và sau cuộc chiến thương mại kéo dài 2 năm chưa được giải quyết hoàn toàn.

Việc cấm bay áp dụng đối với 7 hãng hàng không dân sự Trung Quốc, dù chỉ có 4 hãng hiện đang có các dịch vụ đến các thành phố của Mỹ gồm Air China và China Eastern Airlines, Bộ Giao thông Mỹ cho biết.

Các hãng hàng không Mỹ đã giảm mạnh hoặc tạm dừng dịch vụ tới Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Căng thẳng mới nhất giữa Washington và Bắc Kinh tập trung chủ yếu vào quyết định của cơ quan quản lý hàng không dân sự Trung Quốc (CAAC) quyết định xác định lại giới hạn chuyến bay với các hãng hàng không nước ngoài dựa trên hoạt động của các hãng hôm 12.3, theo France24.

Tuy nhiên, các hãng hàng không Mỹ đã đình chỉ tất cả các chuyến bay vào ngày này do đại dịch - có nghĩa là giới hạn của họ được tính bằng 0 - trong khi các chuyến bay của Trung Quốc vẫn tiếp tục.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ đề xuất phát thêm tiền cho ai đi làm lại sau dịch COVID-19

Thanh Hà |

Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ đã thúc đẩy về khoản chi thêm khoảng 450 USD/tuần cho những người trở lại làm việc sau dịch COVID-19.

Vì sao trực thăng quân sự Mỹ bay lơ lửng trên đầu người biểu tình?

Hải Anh |

Vụ trực thăng quân sự bay lơ lửng trên đầu người biểu tình sau cái chết của George Floyd hôm 1.6 ở Washington DC, Mỹ đang được Vệ binh Quốc gia điều tra.

Mỹ gửi công hàm lên LHQ phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Ngày 1.6, Phái đoàn thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mỹ đề xuất phát thêm tiền cho ai đi làm lại sau dịch COVID-19

Thanh Hà |

Nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ đã thúc đẩy về khoản chi thêm khoảng 450 USD/tuần cho những người trở lại làm việc sau dịch COVID-19.

Vì sao trực thăng quân sự Mỹ bay lơ lửng trên đầu người biểu tình?

Hải Anh |

Vụ trực thăng quân sự bay lơ lửng trên đầu người biểu tình sau cái chết của George Floyd hôm 1.6 ở Washington DC, Mỹ đang được Vệ binh Quốc gia điều tra.

Mỹ gửi công hàm lên LHQ phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Ngày 1.6, Phái đoàn thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc.