Tổng cục Du lịch làm việc nước sao lại xin vé các hãng hàng không!

Lê Thanh Phong |

Xin vé máy bay cho cán bộ đi công cán thì còn mặt mũi nào Tổng cục Du lịch của một quốc gia.

“Trân trọng đề nghị các hãng hàng không cung cấp vé miễn phí các chặng bay nội địa cho các đoàn công tác của Tổng cục Du lịch triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa tại các địa phương từ tháng 6 đến tháng 12.2020”, đó là nội dung trong văn bản gửi tới các hãng hàng không ngày 2.6.2020 số 167/TCDL-TTDL, do Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu ký.

Cụ thể, Tổng cục Du lịch đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cung cấp 200 vé; đề nghị Công ty CP Hàng không Vietjet cung cấp 100 vé và Hãng hàng không Bamboo Airways cung cấp 100 vé. Chi tiết về hành trình cũng như nhân sự đoàn công tác sẽ được cung cấp 1 tuần trước thời gian đoàn khởi hành.

Xin vé máy bay cho cán bộ của Tổng cục Du lịch đi nhưng giống như ra lệnh. Xin như vậy chẳng khác gì ép người ta phải cho.

Các hãng hàng không có thể khuyến mãi giá rất rẻ để kích cầu hàng không, có thể tài trợ cho các chương trình từ thiện, hoạt động bảo vệ môi trường, thi đấu thể thao, nhưng đó là sự tự nguyện, không phải bị ép phải làm.

Các hãng máy bay có thể cho chừng đó vé, không phải là chuyện nhiều hay ít, mà phải hợp lý. Nếu họ có đồng ý thì cũng rất không hài lòng.

Cán bộ của Tổng cục Du lịch đi kích cầu du lịch hay đi chơi cũng chưa biết. Kích cầu du lịch cần cái đầu tư duy, hiến kế để thiết kế chính sách chứ không phải cái chân.

Cán bộ nhà nước đi công tác thì Nhà nước lo, trong đó đã có sự đóng góp của doanh nghiệp qua các khoản thuế. Bắt doanh nghiệp phải đóng góp thêm là không công bằng, trừ phi họ tự nguyện.

Đi công cán mà bắt doanh nghiệp cho vé máy bay là công tư nhập nhằng, là không sòng phẳng.

Cán bộ tự cho mình đi kích cầu du lịch thì hãng máy bay cho vé. Không chừng, có thể đến khách sạn được cho ở, nhà hàng tiếp đãi, vậy thì kích cầu hay tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp?

Các hãng hàng không gặp đại nạn COVID-19, đang rất cần kích cầu, và thực hiện các chiến dịch khuyến mãi. Tổng cục Du lịch cần cho cán bộ đi thì mua vé giúp, đó đã là đóng góp cho kích cầu du lịch.

Đáng chi chừng đó vé mà phải xin, còn mặt mũi nào Tổng cục Du lịch của một quốc gia.

Kích cầu du lịch, thúc đẩy tăng trưởng du lịch là trách nhiệm của Tổng cục Du lịch. Cho nên, quý vị không thể xem việc kích cầu du lịch là giúp cho các hãng hàng không hay cho ai khác.

Đây là tư duy của không ít cơ quan quản lý, xem doanh nghiệp là "bề tôi", phải phục vụ "bề trên".

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Du lịch xin 400 vé máy bay: Chẳng nhẽ lại… huỷ văn bản

Lan Châu |

Tổng cục Du lịch vừa đánh công văn gửi 3 hãng hàng không để đề nghị hỗ trợ 400 vé máy bay. Việc này gây xôn xao dư luận bởi Tổng cục là đơn vị quản lý nhà nước lại đề nghị như vậy thì khác nào “ép” doanh nghiệp phải cho. Hơn nữa, mới tháng trước, Tổng cục Du lịch đã phải huỷ một văn bản sai.

Khách thăm vịnh Hạ Long tăng đột biến, du lịch Quảng Ninh sôi động lại

Nguyễn Hùng |

Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long vào những ngày cuối tuần tăng đột biến, luôn ở mức trên 2 vạn khách/ngày. Với mức vé thấp nhất là 250.000 đồng/người/lượt, mỗi ngày Quảng Ninh miễn phí từ 5-6 tỉ đồng cho du khách tham quan vịnh Hạ Long.

Tổng cục Du lịch yêu cầu tạm dừng đón khách từ vùng có dịch Corona

Hải Ngọc |

Tổng cục Du lịch đã yêu cầu tạm dừng đưa, đón khách du lịch đến vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng cục Du lịch xin 400 vé máy bay: Chẳng nhẽ lại… huỷ văn bản

Lan Châu |

Tổng cục Du lịch vừa đánh công văn gửi 3 hãng hàng không để đề nghị hỗ trợ 400 vé máy bay. Việc này gây xôn xao dư luận bởi Tổng cục là đơn vị quản lý nhà nước lại đề nghị như vậy thì khác nào “ép” doanh nghiệp phải cho. Hơn nữa, mới tháng trước, Tổng cục Du lịch đã phải huỷ một văn bản sai.

Khách thăm vịnh Hạ Long tăng đột biến, du lịch Quảng Ninh sôi động lại

Nguyễn Hùng |

Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long vào những ngày cuối tuần tăng đột biến, luôn ở mức trên 2 vạn khách/ngày. Với mức vé thấp nhất là 250.000 đồng/người/lượt, mỗi ngày Quảng Ninh miễn phí từ 5-6 tỉ đồng cho du khách tham quan vịnh Hạ Long.

Tổng cục Du lịch yêu cầu tạm dừng đón khách từ vùng có dịch Corona

Hải Ngọc |

Tổng cục Du lịch đã yêu cầu tạm dừng đưa, đón khách du lịch đến vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.