Tàu vũ trụ UAE chụp được ảnh toàn cầu đầu tiên về cực quang sao Hỏa

Thanh Hà |

Sao Hỏa có cực quang và tàu vũ trụ Hope của UAE đã sử dụng các công cụ khoa học để ghi lại được hình ảnh cực quang của hành tinh đỏ.

Cực quang quanh phía ban đêm của sao Hỏa được tàu thăm dò Hope của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang ở trên quỹ đạo quanh hành tinh đỏ chụp được.

Sứ mệnh sao Hỏa của UAE - chuyến thám hiểm liên hành tinh đầu tiên do một quốc gia Arab thực hiện - đã đến quỹ đạo hành tinh đỏ tháng Hai năm nay.

Tàu thăm dò sao Hỏa Hope là tàu đầu tiên chụp ảnh được "cực quang rời rạc" do bức xạ mặt trời chiếu vào phía ban đêm của bầu khí quyển và chỉ có thể quan sát được dưới ánh sáng tia cực tím.

Toàn bộ dữ liệu thu thập được trong quá trình quan sát cực quang sao Hỏa của tàu thăm dò Hope của UAE. Ảnh: Hope Mars Mission

Nhóm sứ mệnh sao Hỏa của UAE cho hay, phát hiện này mang ý nghĩa cách mạng với hiểu biết của nhân loại về tương tác giữa bức xạ mặt trời, từ trường của sao Hỏa và bầu khí quyển của hành tinh này.

Sao Hỏa có 3 loại cực quang - proton, khuếch tán và rời rạc - nhưng không loại nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà chỉ quan sát được qua các dạng ánh sáng cực tím khác nhau bằng camera đặc biệt.

Ba hình ảnh về phát xạ ôxy nguyên tử ở bước sóng 103,4 nm từ sao Hỏa được tàu vũ trụ NASA chụp được lần lượt các ngày 22.4, 23.4 và 6.5.2021. Ảnh:
Ba hình ảnh về phát xạ ôxy nguyên tử ở bước sóng 103,4nm từ sao Hỏa được tàu vũ trụ NASA chụp được lần lượt các ngày 22.4, 23.4 và 6.5.2021. Ảnh: Hope Mars Mission

Trước ảnh cực quang mới của tàu thăm dò sao Hỏa Hope, chỉ có cực quang proton của hành tinh đỏ, cực quang xuất hiện ban ngày, được camera cực tím trên tàu vũ trụ của NASA chụp được.

Tàu thăm dò sao Hỏa Hope sẽ tiếp tục thu thập thông tin tổng quan đầy đủ về bầu khí quyển sao Hỏa cứ 9 ngày một lần trong 2 năm tới, cung cấp cho các nhà khoa học hành tinh những quan sát đầu tiên, tổng quan về toàn bộ bầu khí quyển sao Hỏa trong một khoảng thời gian dài hơn so với trước đây.

Hessa Al Matroushi, Trưởng nhóm khoa học sứ mệnh sao Hỏa của UAE chia sẻ: "Những bức ảnh chụp toàn cầu về cực quang rời rạc này là lần đầu tiên dạng quan sát chi tiết và rõ ràng như vậy được thực hiện trên toàn cầu cũng như trên các bước sóng không thể quan sát được trước đây".

Cực quang rời rạc của sao Hỏa được quan sát từ tàu vũ trụ của UAE. Ảnh:
Cực quang rời rạc của sao Hỏa được quan sát từ tàu vũ trụ của UAE. Ảnh:
Cực quang rời rạc của sao Hỏa được quan sát từ tàu vũ trụ của UAE. Ảnh: Hope Mars Mission

Ông lưu ý, hình ảnh cực quang sao Hỏa vừa chụp được có ý nghĩa rất lớn với sự hiểu biết của nhân loại về khoa học khí quyển và từ trường trên sao Hỏa cũng như cung cấp sự ủng hộ mới cho lý thuyết các cơn bão mặt trời không cần thiết để thúc đẩy cực quang sao Hỏa.

“Chúng tôi đã hoàn toàn thổi bay mười năm nghiên cứu về cực quang trên sao Hỏa với 10 phút quan sát" - Justin Deighan, Phó Trưởng ban Khoa học sứ mệnh sao Hỏa UAE, cho biết. Ông nhấn mạnh, quan sát này vượt xa mục tiêu khoa học ban đầu của sứ mệnh sao Hỏa của UAE.

Cực quang sao Hỏa được quan sát từ tàu vũ trụ UAE. Nguồn: Hope Mars Mission
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

NASA giải đáp bí ẩn lớn trên sao Hỏa

Song Minh |

NASA cuối cùng có thể đã giải đáp được một bí ẩn trên sao Hỏa, đó là khí metan.

NASA hé lộ màn trình diễn ngoạn mục sắp tới của trực thăng sao Hỏa

Thanh Hà |

Trực thăng sao Hỏa của NASA Ingenuity đã hoàn thành 8 chuyến bay trên hành tinh đỏ, nhiều hơn 3 chuyến bay so với mục tiêu ban đầu và dự kiến có thêm nhiều chuyến bay mới.

Giải mã bí mật về cực quang kỳ lạ của sao Mộc

Thanh Hà |

Nhóm 13 nhà nghiên cứu quốc tế có khám phá quan trọng liên quan đến cực quang của sao Mộc.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

NASA giải đáp bí ẩn lớn trên sao Hỏa

Song Minh |

NASA cuối cùng có thể đã giải đáp được một bí ẩn trên sao Hỏa, đó là khí metan.

NASA hé lộ màn trình diễn ngoạn mục sắp tới của trực thăng sao Hỏa

Thanh Hà |

Trực thăng sao Hỏa của NASA Ingenuity đã hoàn thành 8 chuyến bay trên hành tinh đỏ, nhiều hơn 3 chuyến bay so với mục tiêu ban đầu và dự kiến có thêm nhiều chuyến bay mới.

Giải mã bí mật về cực quang kỳ lạ của sao Mộc

Thanh Hà |

Nhóm 13 nhà nghiên cứu quốc tế có khám phá quan trọng liên quan đến cực quang của sao Mộc.