Tàu vũ trụ Trung Quốc mang về những mẫu đất đầu tiên từ mặt trăng

Thanh Hà |

Tàu vũ trụ Chang'e-5 (Thường Nga 5) của Trung Quốc đã trở về trái đất vào sáng 17.12, mang về cho Trung Quốc những mẫu đất đầu tiên thu thập từ mặt trăng.

Những mẫu đất mà tàu vũ trụ Trung Quốc mang trở về từ mặt trăng cũng là mẫu đất mới nhất của thế giới từ mặt trăng trong hơn 40 năm, theo Tân Hoa Xã.

Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết, tàu vũ trụ Chang'e-5 đã hạ cánh xuống Siziwang Banner, khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, lúc 1h59 sáng 17.12 (giờ Bắc Kinh).

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ quốc gia của Trung Quốc CNSA Zhang Kejian tuyên bố, sứ mệnh Chang'e-5 đã thành công.

Cú hạ cánh của tàu vũ trụ Chang'e-5 của Trung Quốc ngày 17.12 đánh dấu kết thúc thành công chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2004. Chương trình 3 bước gồm thăm dò quỹ đạo, đổ bộ và đưa các mẫu vật từ mặt trăng trở về trái đất.

Theo CNSA, khoang chứa mẫu vật của tàu vũ trụ Chang'e-5 dự kiến ​​được vận chuyển tới Bắc Kinh để mở và các mẫu vật lấy từ mặt trăng sẽ được giao cho nhóm nghiên cứu phân tích.

Pei Zhaoyu, Phó giám đốc Trung tâm Chương trình Không gian và Thám hiểm Mặt trăng của CNSA, cho biết, Trung Quốc sẽ cung cấp một số mẫu vật cho các nhà khoa học ở các nước khác.

Theo Tân Hoa Xã, Chang'e-5 là một trong những sứ mệnh phức tạp và thử thách nhất trong lịch sử hàng không vũ trụ Trung Quốc.

Địa điểm mà tàu vũ trụ của Trung Quốc lấy mẫu trên mặt trăng là vùng Oceanus Procellarum và mẫu đất được thu thập bắt đầu từ 1.12. Địa điểm này chưa từng được thu thập mẫu đất. Trung Quốc chọn lấy mẫu vì khu vực này có tuổi địa chất trẻ hơn các khu vực lấy mẫu của Mỹ và Liên Xô cách đây hơn 40 năm.

Theo các nhà nghiên cứu, mẫu đất mới nhất được thu thập từ mặt trăng sẽ có giá trị khoa học lớn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc mở cửa kính thiên văn khổng lồ cho các nhà khoa học quốc tế

Phương Linh |

Trung Quốc sắp mở cửa kính thiên văn lớn nhất thế giới cho các nhà khoa học nước ngoài nhằm thu hút nhân tài.

Tàu con thoi Trung Quốc mang theo đất đá từ mặt trăng trở về trái đất

Phương Linh |

Tàu vũ trụ con thoi của Trung Quốc mang theo đất đá từ mặt trăng quay trở về trái đất hôm 13.12.

Trung Quốc, Nepal công bố độ cao mới của đỉnh Everest

Thanh Hà |

Trung Quốc, Nepal cùng công bố độ cao mới của của Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc mở cửa kính thiên văn khổng lồ cho các nhà khoa học quốc tế

Phương Linh |

Trung Quốc sắp mở cửa kính thiên văn lớn nhất thế giới cho các nhà khoa học nước ngoài nhằm thu hút nhân tài.

Tàu con thoi Trung Quốc mang theo đất đá từ mặt trăng trở về trái đất

Phương Linh |

Tàu vũ trụ con thoi của Trung Quốc mang theo đất đá từ mặt trăng quay trở về trái đất hôm 13.12.

Trung Quốc, Nepal công bố độ cao mới của đỉnh Everest

Thanh Hà |

Trung Quốc, Nepal cùng công bố độ cao mới của của Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới.