Trung Quốc, Nepal công bố độ cao mới của đỉnh Everest

Thanh Hà |

Trung Quốc, Nepal cùng công bố độ cao mới của của Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới.

Chiều cao mới của Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới, là 8.848,86 mét, Trung Quốc và Nepal cùng công bố hôm 8.12, theo Tân Hoa Xã.

CGTN cho hay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nepal Bidya Devi Bhandari đã trao đổi thư và cùng thông báo về độ cao của Everest trong ngày 8.12.

Thông cáo chung của Trung Quốc và Nepal khẳng định, chiều cao mới được đo của đỉnh núi cao nhất thế giới là 8.848,86 mét.

Việc Trung Quốc và Nepal cùng nhau công bố độ cao mới của đỉnh Everest ngày 8.12 chính thức chấm dứt sự chênh lệch về độ cao của đỉnh núi cao nhất thế giới giữa hai quốc gia.

Đã có tranh luận về độ cao thực tế của đỉnh Everest và lo ngại rằng độ cao có thể bị giảm sau một trận động đất lớn năm 2015.

Độ cao mới của Everest đã được thống nhất sau khi hai nước cử nhân sự khảo sát từ các phía tương ứng của Everest trong năm 2019 và 2020.

Độ cao chính thức mới của Everest mà Trung Quốc và Nepal cùng công bố cao hơn một chút so với cách đo trước đây của Nepal và cao hơn khoảng 4 mét so với công bố của Trung Quốc trước đây.

Trước đó, Nepal công nhận độ cao của Everest là 8.848 mét theo số liệu đo được của cơ quan khảo sát Survey of India năm 1954.

Năm 1975, các nhà khảo sát Trung Quốc đo được Everest cao 8.848,13 mét so với mực nước biển, và số liệu này được cộng đồng quốc tế công nhận.

Năm 2005, Trung Quốc đã đo lại độ cao của đỉnh núi cao nhất thế giới bằng cách kết hợp các phương pháp trắc địa truyền thống và công nghệ vệ tinh. Sau khi đo độ sâu của lớp tuyết trên đỉnh, cuộc khảo sát đã ghi nhận chiều cao đá của đỉnh Everest là 8.844,43 mét và lớp băng tuyết sâu 3,5 mét. Có 1 mét lớp vật liệu không xác định, có thể là hỗn hợp của đá và sỏi cách giữa lớp đá và băng tuyết.

Năm 1999, Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ và Bảo tàng Khoa học của Boston đã đo độ cao của đỉnh Everest là 8.850m.

Đỉnh Everest là tên gọi phổ biến ở phương Tây, trong khi ở Trung Quốc đỉnh núi cao nhất thế giới được gọi là Qomolangma, còn ở Nepal là Sagarmatha.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Huyền thoại “báo tuyết” giữ kỷ lục Guinness leo Everest qua đời

Song Minh |

Ang Rita Sherpa, biệt danh "báo tuyết" vì đã leo lên đỉnh Everest 10 lần mà không có bình dưỡng khí, đã qua đời hôm 21.9 ở tuổi 72.

Đoàn Trung Quốc "vô tình" chinh phục đỉnh Everest đầu tiên trong năm 2020

HỒNG HẠNH |

Một nhóm các nhà khảo sát Trung Quốc đã "vô tình" trở thành đoàn leo núi đầu tiên chinh phục được đỉnh Everest trong năm 2020.

Nepal tạm ngừng cấp phép leo lên đỉnh Everest

Thanh Hà |

Chính phủ Nepal công bố hôm 13.3 rằng sẽ tạm ngừng cấp phép leo lên đỉnh Everest và tất cả các đỉnh núi khác trong nước do lo ngại dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Huyền thoại “báo tuyết” giữ kỷ lục Guinness leo Everest qua đời

Song Minh |

Ang Rita Sherpa, biệt danh "báo tuyết" vì đã leo lên đỉnh Everest 10 lần mà không có bình dưỡng khí, đã qua đời hôm 21.9 ở tuổi 72.

Đoàn Trung Quốc "vô tình" chinh phục đỉnh Everest đầu tiên trong năm 2020

HỒNG HẠNH |

Một nhóm các nhà khảo sát Trung Quốc đã "vô tình" trở thành đoàn leo núi đầu tiên chinh phục được đỉnh Everest trong năm 2020.

Nepal tạm ngừng cấp phép leo lên đỉnh Everest

Thanh Hà |

Chính phủ Nepal công bố hôm 13.3 rằng sẽ tạm ngừng cấp phép leo lên đỉnh Everest và tất cả các đỉnh núi khác trong nước do lo ngại dịch COVID-19.