Taliban dự kiến tấn công thủ đô Kabul của Afghanistan

Nguyễn Hạnh |

Lực lượng nổi dậy Taliban đã chiếm giữ các thành phố lớn thứ hai và thứ ba của Afghanistan. Một cuộc tấn công vào thủ đô Kabul có thể sẽ xảy ra chỉ trong một vài ngày nữa, các quan chức địa phương cho biết hôm 13.8.

Reuters đưa tin, một quan chức chính phủ xác nhận rằng Kandahar, trung tâm kinh tế của miền nam, đã nằm dưới sự kiểm soát của Taliban sau khi các lực lượng quốc tế do Mỹ đứng đầu hoàn tất việc rút quân sau 20 năm chiến tranh. Herat ở phía tây cũng rơi vào tay nhóm Hồi giáo này.

Thành viên hội đồng tỉnh Ghulam Habib Hashimi cho hay: "Thành phố trông giống như một chiến tuyến, một thị trấn ma. Các gia đình đã rời đi hoặc đang trốn trong nhà của họ".

Taliban cũng đã chiếm thị trấn Lashkar Gah ở phía nam và Qala-e-Naw ở phía tây bắc. Firuz Koh, thủ phủ của trung tâm tỉnh Ghor, đã được bàn giao mà không có đổ máu.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết có lo ngại rằng Taliban sẽ tấn công thủ đô Kabul trong vòng vài ngày tới.

Hàng nghìn gia đình phải sống trong cảnh khốn khó tại một công viên ở Kabul, ngày 11.8. Ảnh: AFP
Hàng nghìn gia đình phải sống trong cảnh khốn khó tại một công viên ở Kabul, ngày 11.8. Ảnh: AFP

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc John Kirby nói: "Nếu chỉ nhìn vào những gì Taliban đã làm có thể thấy rằng họ đang cố gắng cô lập Kabul".

Phó Tổng thống thứ nhất Afghanistan Amrullah Saleh tuyên bố rằng ông tự hào về các lực lượng vũ trang Afghanistan và chính phủ sẽ làm tất cả những gì có thể để tăng cường khả năng chống lại Taliban.

Trong số các thành phố lớn của Afghanistan ngoài Kabul, chính phủ vẫn đang nắm giữ Mazar-i-Sharif ở phía bắc và Jalalabad ở phía đông, gần biên giới Pakistan.

Một quan chức Liên Hợp Quốc thông tin rằng, sự bùng nổ của các cuộc giao tranh đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng người tị nạn. Khoảng 400.000 thường dân đã buộc phải sơ tán kể từ đầu năm nay. Nhiều gia đình đang phải sống tạm bợ tại một công viên ở Kabul.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Taliban tấn công vũ bão, Afghanistan khó cầm cự

Song Minh |

Taliban hôm 12.8 đã chiếm được các thành phố quan trọng của Afghanistan, làm tăng khả năng thủ đô Kabul khó có thể cầm cự quá vài tháng nữa.

Cả quân đoàn Afghanistan đầu hàng Taliban

Khánh Minh |

Hàng trăm binh sĩ Afghanistan đã đầu hàng Taliban hôm 11.8 gần thành phố Kunduz, miền bắc nước này.

Nổ lớn ở thủ đô Kabul sau vụ Taliban tấn công nhà Bộ trưởng Quốc phòng

Phương Linh |

Nổ lớn xảy ra gần cơ quan an ninh Afghanistan một ngày sau vụ Taliban tấn công nhà quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Taliban tấn công vũ bão, Afghanistan khó cầm cự

Song Minh |

Taliban hôm 12.8 đã chiếm được các thành phố quan trọng của Afghanistan, làm tăng khả năng thủ đô Kabul khó có thể cầm cự quá vài tháng nữa.

Cả quân đoàn Afghanistan đầu hàng Taliban

Khánh Minh |

Hàng trăm binh sĩ Afghanistan đã đầu hàng Taliban hôm 11.8 gần thành phố Kunduz, miền bắc nước này.

Nổ lớn ở thủ đô Kabul sau vụ Taliban tấn công nhà Bộ trưởng Quốc phòng

Phương Linh |

Nổ lớn xảy ra gần cơ quan an ninh Afghanistan một ngày sau vụ Taliban tấn công nhà quyền Bộ trưởng Quốc phòng.