Đứa trẻ được chẩn đoán mắc amip ăn não hiếm gặp ở Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Một đứa trẻ ở Bắc California, Mỹ đã bị nhiễm trùng não hiếm gặp và gây tử vong sau khi bơi trong một hồ nước ngọt, theo các quan chức y tế.

Live Science dẫn tuyên bố của Cơ quan Dịch vụ Y tế Hạt Tehama, một đứa trẻ hơn 10 sống ở hạt Tehama, Mỹ đã được chẩn đoán bị viêm não màng não do amip (PAM). PAM là một bệnh cấp tính ở thần kinh trung ương gây tử vong, gây ra bởi Naegleria fowleri - một loại amip cực nhỏ được tìm thấy trong các vùng nước ngọt ấm, chẳng hạn như hồ, sông và suối nước nóng.

Theo tuyên bố, đứa trẻ rất có thể bị nhiễm bệnh do bơi trong một hồ nước ngọt ở hạt Tehama, tuy nhiên không nói rõ hồ nào.

Tình trạng này là cực kỳ hiếm gặp với chỉ 10 trường hợp được báo cáo ở California kể từ năm 1971.

Con người sẽ bị nhiễm Naegleria fowleri khi nước bị nhiễm amip đi lên mũi. Từ đó, sinh vật này có thể xâm nhập vào não và phá hủy mô não. Bệnh nhiễm trùng này hầu như là gây tử vong, tỉ lệ sống sót ít hơn 3%. Không rõ chính xác lý do một số người có thể sống sót sau tình trạng này, nhưng các yếu tố có thể góp phần bao gồm phát hiện sớm tình trạng nhiễm trùng và điều trị bằng một loại thuốc thử nghiệm gọi là miltefosine, cùng với các phương pháp điều trị tích cực khác để giảm sưng não.

Các quan chức y tế lưu ý rằng nuốt phải nước bị nhiễm Naegleria fowleri sẽ không gây nhiễm trùng.

Cách duy nhất để ngăn ngừa nhiễm trùng Naegleria fowleri là tránh bơi tại các vùng nước ngọt. Nếu mọi người bơi ở vùng nước ngọt, có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách không cúi đầu xuống nước hoặc sử dụng kẹp mũi để ngăn nước tràn lên mũi.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Báo động số ca COVID-19 mới ở Mỹ tăng vọt

Hải Anh |

Từ 1.7, số ca COVID-19 mới ở Mỹ tăng trung bình theo tuần là 700%, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều 3

Thanh Hà |

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại cho những người cấy ghép nội tạng hoặc có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng.

Tin bão mới nhất: Bão hoành hành ở Trung Tây Mỹ, 1 triệu dân bị mất điện

Bảo Châu |

Bão và lốc xoáy xảy ra trên khắp vùng Trung Tây Mỹ trong những ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại và khiến hơn 900.000 khách hàng bị mất điện hôm 12.8.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Báo động số ca COVID-19 mới ở Mỹ tăng vọt

Hải Anh |

Từ 1.7, số ca COVID-19 mới ở Mỹ tăng trung bình theo tuần là 700%, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều 3

Thanh Hà |

Mỹ cấp phép tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại cho những người cấy ghép nội tạng hoặc có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng.

Tin bão mới nhất: Bão hoành hành ở Trung Tây Mỹ, 1 triệu dân bị mất điện

Bảo Châu |

Bão và lốc xoáy xảy ra trên khắp vùng Trung Tây Mỹ trong những ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại và khiến hơn 900.000 khách hàng bị mất điện hôm 12.8.