Cả quân đoàn Afghanistan đầu hàng Taliban

Khánh Minh |

Hàng trăm binh sĩ Afghanistan đã đầu hàng Taliban hôm 11.8 gần thành phố Kunduz, miền bắc nước này.

Tờ Washington Post đưa tin, toàn bộ quân đoàn Afghanistan đã đầu hàng Taliban và giao nộp các thiết bị có giá trị, bao gồm vũ khí và phương tiện.

Zargul Alemi, thành viên hội đồng tỉnh Kunduz, nói rằng những người lớn tuổi địa phương trước đó đã gặp lực lượng an ninh Afghanistan và yêu cầu họ đầu hàng, vì Taliban cam kết không làm hại họ. Theo ông Alemi, một nhóm nhỏ lực lượng an ninh đã rút lui về những ngọn núi gần đó sau khi một số người khác đồng ý đầu hàng.

“Tôi không biết tại sao các chỉ huy không tập hợp lực lượng của họ và chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng, với tất cả súng ống, tài nguyên và đạn dược mà họ có trong sân bay và quân đoàn” - tờ Washington Post dẫn lời ông Alemi nói.

Trong khi đó, RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiết lộ hôm 10.8 rằng Taliban đã kiểm soát hoàn toàn biên giới của Afghanistan với Uzbekistan và Tajikistan. Ông Shoigu lưu ý, tổ chức khủng bố này đã hứa sẽ không di chuyển qua bất kỳ biên giới nào và tấn công vào các lãnh thổ lân cận.

“Đối với chúng tôi, điều quan trọng cần lưu ý là biên giới với Uzbekistan và Tajikistan đã bị Taliban kiểm soát” - Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu phát biểu tại một diễn đàn giáo dục thanh thiếu niên ở ngoại ô Mátxcơva.

Taliban nhanh chóng chiếm giữ nhiều thủ phủ ở Afghanistan kể từ khi Mỹ và NATO bắt đầu rút quân. Các quan chức Liên minh Châu Âu nói rằng Taliban hiện kiểm soát khoảng 65% lãnh thổ Afghanistan.

Hôm 11.8, Taliban chiếm thêm ba thủ phủ của tỉnh, trong đó có thành phố Faizabad. Trong bốn ngày qua, Taliban đã chiếm được tám thủ phủ của tỉnh.

"Với sự sụp đổ của Faizabad, toàn bộ vùng đông bắc đã nằm dưới sự kiểm soát của Taliban" - thành viên hội đồng tỉnh Faizabad, Jawad Mujadidi nói với Reuters.

Tờ Washington Post cho hay, các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng thủ đô Kabul của Afghanistan có thể bị đánh chiếm sớm hơn nhiều so với dự kiến ​​ban đầu, và thành phố này có thể rơi vào tay Taliban trong một tháng.

“Mọi thứ đang đi sai hướng” - một quan chức nói.

Sau tin tức về sự tiến công của Taliban, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ rằng ông không hối tiếc khi rút quân và kêu gọi người Afghanistan xích lại gần nhau.

“Chúng tôi đã chi hơn 1 nghìn tỉ USD trong hơn 20 năm. Chúng tôi đã huấn luyện và trang bị các thiết bị hiện đại cho hơn 300.000 lực lượng Afghanistan. Họ phải chiến đấu cho chính mình. Hãy chiến đấu cho quốc gia của họ” - Tổng thống Joe Biden nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chạy trốn giao tranh ác liệt miền bắc, người Afghanistan đổ về Kabul

Phương Linh |

Giao tranh ác liệt ở miền bắc Afghanistan đã khiến hàng chục nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa, làng mạc. Nhiều người đổ về thủ đô Kabul, vạ vật tại các công viên và đường phố.

Taliban ồ ạt tấn công, sân bay trọng yếu của Afghanistan trúng tên lửa

Bảo Châu |

Tên lửa đã bắn trúng sân bay Kandahar ở Afghanistan trong đợt tấn công ồ ạt của Taliban vào các thành phố quan trọng.

Mỹ xác nhận không kích trên khắp Afghanistan

Song Minh |

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích trên khắp Afghanistan trong vài ngày qua nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh nước này chống lại Taliban.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chạy trốn giao tranh ác liệt miền bắc, người Afghanistan đổ về Kabul

Phương Linh |

Giao tranh ác liệt ở miền bắc Afghanistan đã khiến hàng chục nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa, làng mạc. Nhiều người đổ về thủ đô Kabul, vạ vật tại các công viên và đường phố.

Taliban ồ ạt tấn công, sân bay trọng yếu của Afghanistan trúng tên lửa

Bảo Châu |

Tên lửa đã bắn trúng sân bay Kandahar ở Afghanistan trong đợt tấn công ồ ạt của Taliban vào các thành phố quan trọng.

Mỹ xác nhận không kích trên khắp Afghanistan

Song Minh |

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích trên khắp Afghanistan trong vài ngày qua nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh nước này chống lại Taliban.