Taliban tấn công vũ bão, Afghanistan khó cầm cự

Song Minh |

Taliban hôm 12.8 đã chiếm được các thành phố quan trọng của Afghanistan, làm tăng khả năng thủ đô Kabul khó có thể cầm cự quá vài tháng nữa.

Theo đó, Taliban đã chiếm được Kandahar và Herat, thành phố lớn thứ 2 và thứ 3 của Afghanistan sau Kabul cùng 1 thủ phủ chiến lược cấp tỉnh trong ngày 12.8. Diễn tiến này diễn ra chỉ vài tuần trước khi nhiệm vụ quân sự của Mỹ ở Afghanistan kết thúc.

Đây là thành quả lớn nhất cho lực lượng nổi dậy cho tới thời điểm hiện tại. Tới nay, Taliban đã chiếm được 12 trong số 34 thủ phủ các tỉnh của Afghanistan trong cuộc chiến chớp nhoáng kéo dài một tuần.

Trước đó, Taliban chiếm được thành phố Ghazni đã cắt đứt một tuyến đường cao tốc quan trọng nối thủ đô Kabul của Afghanistan với các tỉnh phía nam đất nước.

Trước tình hình đó, Mỹ và Anh hôm 12.8 cho biết sẽ gửi hàng nghìn binh sĩ đến Afghanistan để bảo vệ và giúp sơ tán nhân viên.

Theo BBC, Lầu Năm Góc sẽ tạm thời cử thêm khoảng 3.000 binh sĩ trong vòng 48 giờ để giúp sơ tán nhân viên đại sứ quán. Anh sẽ triển khai khoảng 600 quân để giúp công dân nước này và các phiên dịch viên địa phương di tản.

"Quân đội sẽ ở đó để giúp việc giảm bớt nhân sự một cách có trật tự và an toàn. Tôi hy vọng rằng quân đội sẽ giúp đỡ trong các hoạt động di dời này nhưng sân bay quốc tế Hamid Karzai vẫn mở cửa, các chuyến bay thương mại tiếp tục cất cánh và hạ cánh tại sân bay. Vì vậy, quân đội không phải là phương cách duy nhất để vào hoặc ra khỏi Afghanistan" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết hôm 12.8.

Ông Price bác bỏ quan điểm cho rằng đây là khúc dạo đầu cho một cuộc sơ tán. Ông nói: "Đây không phải là một cuộc sơ tán hoàn toàn".

Đức cũng đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Afghanistan ngay lập tức, đồng thời đe dọa sẽ chấm dứt hỗ trợ tài chính hàng năm trị giá 500 triệu USD cho Afghanistan nếu Taliban giành được quyền kiểm soát hoàn toàn đất nước.

Gần 1/3 trong số 34 thủ phủ của Afghanistan hiện nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Ngay cả khi Taliban cai trị đất nước trước đây, họ không bao giờ kiểm soát toàn bộ miền bắc. Lần này, họ tỏ ra quyết tâm chiếm miền bắc hoàn toàn trước khi chuyển sự chú ý sang Kabul.

Hàng nghìn người đang sống trong các trại tạm bợ ở Kabul sau khi chạy trốn khỏi lực lượng nổi dậy Taliban. Ảnh: AFP
Hàng nghìn người đang sống trong các trại tạm bợ ở Kabul sau khi chạy trốn khỏi lực lượng nổi dậy Taliban. Ảnh: AFP

Lực lượng nổi dậy đã di chuyển với tốc độ nhanh, chiếm giữ các vùng lãnh thổ mới gần như hàng ngày, khi quân đội Mỹ và các nước khác rút lui sau 20 năm có mặt.

Các tay súng Taliban có thể cô lập thủ đô Kabul của Afghanistan trong 30 ngày nữa và có thể chiếm lấy thủ đô này sau 90 ngày nữa, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Reuters hôm 11.8.

Cùng ngày, tờ Washington Post cũng dẫn lời các nguồn giấu tên nói Mỹ đánh giá Kabul sắp sụp đổ. Theo tờ báo này, một quan chức giấu tên nói rằng quân đội Mỹ đánh giá sự sụp đổ có thể xảy ra trong vòng 90 ngày. Những người khác nói với báo rằng sụp đổ có thể xảy ra trong vòng một tháng.

Tất cả đều là các nguồn không nêu tên nhưng thông điệp gửi ra cho các cơ quan truyền thông lớn là rất rõ, rằng chính quyền Mỹ có vẻ không tin rằng Kabul có thể cầm cự quá vài tháng nữa.

Theo Liên Hợp Quốc, hơn 1.000 dân thường đã thiệt mạng ở Afghanistan trong tháng qua.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cả quân đoàn Afghanistan đầu hàng Taliban

Khánh Minh |

Hàng trăm binh sĩ Afghanistan đã đầu hàng Taliban hôm 11.8 gần thành phố Kunduz, miền bắc nước này.

Nổ lớn ở thủ đô Kabul sau vụ Taliban tấn công nhà Bộ trưởng Quốc phòng

Phương Linh |

Nổ lớn xảy ra gần cơ quan an ninh Afghanistan một ngày sau vụ Taliban tấn công nhà quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Taliban hành quyết dã man 22 lính biệt kích Afghanistan

Song Minh |

CNN thu thập và xác minh video Taliban hành quyết dã man 22 lính biệt kính Afghanistan khi họ cố gắng đầu hàng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cả quân đoàn Afghanistan đầu hàng Taliban

Khánh Minh |

Hàng trăm binh sĩ Afghanistan đã đầu hàng Taliban hôm 11.8 gần thành phố Kunduz, miền bắc nước này.

Nổ lớn ở thủ đô Kabul sau vụ Taliban tấn công nhà Bộ trưởng Quốc phòng

Phương Linh |

Nổ lớn xảy ra gần cơ quan an ninh Afghanistan một ngày sau vụ Taliban tấn công nhà quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Taliban hành quyết dã man 22 lính biệt kích Afghanistan

Song Minh |

CNN thu thập và xác minh video Taliban hành quyết dã man 22 lính biệt kính Afghanistan khi họ cố gắng đầu hàng.