Sức mạnh hạt nhân của các nước thế giới khủng khiếp mức nào?

V.A |

Cùng tìm hiểu những nước nào trên thế giới hiện sở hữu vũ khí hạt nhân, và sức mạnh của chúng đến đâu.

Có 5 quốc gia hạt nhân là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ. Đây là những nước được Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân chính thức công nhận là các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hiệp ước này thừa nhận và hợp pháp hoá kho vũ khí hạt nhân của 5 nước, song các nước này không được phép xây dựng hoặc duy trì hạt nhân mãi mãi. Trên thực tế, họ đã cam kết xoá bỏ chúng.

Ngoài ra, còn 4 nước khác có vũ khí hạt nhân là Pakistan, Ấn Độ, Israel và Triều Tiên. 4 nước này không ký hiệp ước và cùng nhau sở hữu khoảng 338 vũ khí hạt nhân.

Tờ Telegraph dẫn số liệu của Hiệp hội Kiểm soát vũ khí cho biết, cả thế giới có 15.400 vũ khí hạt nhân thì Nga và Mỹ chiếm tới 93%, trong đó Nga có 4.500, Mỹ có 4.571. Các nước còn lại bao gồm Pháp: 300, Trung Quốc: 260, Anh: 175, Pakistan: 140, Ấn Độ: 110, Israel: 80 và Triều Tiên hiện chưa có thống kê.

Tổng kho vũ khí hạt nhân của cả thế giới đủ sức giết chết hàng triệu người và san bằng hàng chục thành phố.

Theo nghiên cứu của Telegraph, người ta ước tính rằng kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ có sức mạnh khoảng 6.600 megaton, tương đương 1/10 tổng năng lượng mặt trời mà Trái đất nhận được mỗi phút.

Theo website NukeMap, thả quả bom B-83 lớn nhất trong kho vũ khí của Mỹ sẽ giết chết 1,4 triệu người trong 24 giờ đầu tiên. Ngoài ra, 3,7 triệu người sẽ bị thương, bán kính bức xạ nhiệt đạt 13km.

Tương tự, nếu quả bom "Tsar Bomba" lớn nhất của Liên Xô từng thử nghiệm được thả xuống New York, nó có thể giết chết 7,6 triệu người và làm bị thương 4,2 triệu người khác. Bụi phóng xạ hạt nhân có thể bao phủ gần 8.000km ở tốc độ gió 15 dặm/giờ, ảnh hưởng đến hàng triệu người.

Kho vũ khí của cả Mỹ và Nga được quy định bởi một số hiệp ước nhằm giới hạn số lượng và loại đầu đạn được sở hữu.

Nếu một trong hai nước mở rộng thêm khả năng hạt nhân, như Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin đã ám chỉ, thì họ có thể phá vỡ những thoả thuận này và đưa thế giới vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sẵn sàng tạm dừng hạt nhân

V.A |

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tạm ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, nếu Mỹ đồng ý với nước này một số điều kiện.

Triều Tiên dọa thả bom hạt nhân xuống New York

V.A |

Triều Tiên ám chỉ có thể thử tên lửa tầm xa đủ khả năng đánh tới New York, vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "điều đó sẽ không xảy ra".

Tổng thống Putin: Không ai sống sót nếu Nga-Mỹ xảy ra chiến tranh hạt nhân

V.A |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, nếu Mỹ và Nga quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc chiến có thể xảy ra, thì không ai sẽ sống sót để mà tuyên bố chiến thắng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sẵn sàng tạm dừng hạt nhân

V.A |

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tạm ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, nếu Mỹ đồng ý với nước này một số điều kiện.

Triều Tiên dọa thả bom hạt nhân xuống New York

V.A |

Triều Tiên ám chỉ có thể thử tên lửa tầm xa đủ khả năng đánh tới New York, vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "điều đó sẽ không xảy ra".

Tổng thống Putin: Không ai sống sót nếu Nga-Mỹ xảy ra chiến tranh hạt nhân

V.A |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, nếu Mỹ và Nga quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc chiến có thể xảy ra, thì không ai sẽ sống sót để mà tuyên bố chiến thắng.