Tổng thống Putin: Không ai sống sót nếu Nga-Mỹ xảy ra chiến tranh hạt nhân

V.A |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, nếu Mỹ và Nga quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc chiến có thể xảy ra, thì không ai sẽ sống sót để mà tuyên bố chiến thắng.

"Tôi không nghĩ rằng có người còn sống trong một cuộc chiến tranh hạt nhân như vậy" - ông Putin trả lời phỏng vấn đạo diễn người Mỹ Oliver Stone trong bộ phim tài liệu "Phỏng vấn Putin", dự kiến phát sóng trên truyền hình Mỹ vào tuần tới.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Putin miêu tả liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu như một công cụ của chính sách đối ngoại Mỹ, và nói rằng các quốc gia tham gia NATO rõ ràng đã trở nên lệ thuộc Mỹ.

"Khi một quốc gia trở thành thành viên NATO, rất khó để chống lại áp lực của Mỹ. Và bỗng nhiên, bất kỳ hệ thống vũ khí nào cũng có thể được đặt ở nước này. Một hệ thống tên lửa đạn đạo, các căn cứ quân sự mới, và nếu cần thiết có cả hệ thống tấn công mới" - ông Putin nói.

Nga từ lâu đã lo ngại về sự mở rộng của NATO về phía biên giới nước này. Trong cuộc phỏng vấn, ông Putin cho rằng NATO liên tục tìm kiếm một kẻ thù để biện minh cho sự tồn tại của mình.

"Không còn khối Đông Âu, không còn Liên Xô nữa. Tại sao NATO vẫn tồn tại? Tôi cho rằng, để biện minh cho sự tồn tại của mình, NATO cần có một kẻ thù bên ngoài" - ông Putin nói.

Sau đó, nhà lãnh đạo Điện Kremlin nói rằng Nga buộc phải có biện pháp đối phó về mối đe doạ ngày càng tăng của NATO, cũng như việc NATO xây dựng lực lượng ở biên giới Nga.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga Putin: “Tôi không phải là đàn bà“

V.A |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ông có được sức mạnh, khả năng chịu đựng và sự ổn định là vì ông là một người đàn ông.

Tổng thống Putin nhắc Mỹ “đừng dạy Nga cách sống“

N.V |

Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ quan điểm trước những câu hỏi của kênh NBC Mỹ về việc "chính phủ Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ" và "liệu điện Kremlin có nắm những thông tin bôi nhọ ông Donald Trump" hay không.

Ông Putin liên hệ vụ ám sát Kennedy với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

V.A |

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, những cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ có thể là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng công chúng, giống như đã xảy ra trong vụ ám sát cố Tổng thống John Kennedy.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Tổng thống Nga Putin: “Tôi không phải là đàn bà“

V.A |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ông có được sức mạnh, khả năng chịu đựng và sự ổn định là vì ông là một người đàn ông.

Tổng thống Putin nhắc Mỹ “đừng dạy Nga cách sống“

N.V |

Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ quan điểm trước những câu hỏi của kênh NBC Mỹ về việc "chính phủ Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ" và "liệu điện Kremlin có nắm những thông tin bôi nhọ ông Donald Trump" hay không.

Ông Putin liên hệ vụ ám sát Kennedy với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

V.A |

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, những cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ có thể là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng công chúng, giống như đã xảy ra trong vụ ám sát cố Tổng thống John Kennedy.