Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sẵn sàng tạm dừng hạt nhân

V.A |

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tạm ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, nếu Mỹ đồng ý với nước này một số điều kiện.

Hãng tin Yonhap dẫn lời Đại sứ Triều Tiên tại Ấn Độ Kye Chun-yong cho biết ngày 21.6, Bình Nhưỡng sẵn sàng áp dụng thỏa thuận tạm ngừng có điều kiện về các vụ thử hạt nhân và tên lửa, nếu Mỹ ngồi vào bàn đàm phán.

"Nếu yêu cầu của chúng tôi được đáp ứng, chúng tôi có thể đàm phán việc tạm dừng các vụ thử, chẳng hạn như thử vũ khí" - ông Kye trả lời bằng tiếng Anh trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên website kênh truyền hình WION của Ấn Độ.

Một trong những yêu cầu mà Bình Nhưỡng đưa ra là chấm dứt các cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ-Hàn. Triều Tiên gọi các cuộc tập trận này là diễn tập xâm lược, trong khi Mỹ và Hàn Quốc lập luận rằng, đây chỉ là các cuộc tập trận phòng thủ thường niên.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc phỏng vấn với CBS News cho biết, Seoul không có kế hoạch thu hẹp các cuộc tập trận chung với Washington.

Trước đây, Triều Tiên cũng đồng ý tạm thời ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Tháng 2.2012, Triều Tiên làm như vậy để đổi lấy viện trợ lương thực của Mỹ.

Tuy nhiên, thỏa thuận đó không kéo dài lâu. Chỉ hai tháng sau, Triều Tiên lại tiến hành một vụ thử mà nước này tuyên bố là thử tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo, song không thành công.

Lần này, Mỹ có thể sẵn sàng đàm phán, vì căng thẳng giữa hai nước đã leo thang sau một loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên trong 6 tháng vừa qua.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Mỹ hối thúc Trung Quốc kiểm soát các công ty làm ăn với Triều Tiên

K.M |

Triều Tiên là chủ đề chính trong cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung hôm 21.6. Ngoại trưởng và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc được tiếp đón tại Washington, hai ngày sau cái chết của sinh viên Otto Warmbier vừa được Bình Nhưỡng trả về.

Triều Tiên dọa thả bom hạt nhân xuống New York

V.A |

Triều Tiên ám chỉ có thể thử tên lửa tầm xa đủ khả năng đánh tới New York, vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "điều đó sẽ không xảy ra".

Máy bay Triều Tiên vào sâu lãnh thổ Hàn Quốc do thám “lá chắn” THAAD

Hà Liên |

Một máy bay không người lái được cho là từ Triều Tiên có trang bị camera do Sony sản xuất đã vượt qua 270 km vào sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc để chụp ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD do Mỹ lắp đặt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mỹ hối thúc Trung Quốc kiểm soát các công ty làm ăn với Triều Tiên

K.M |

Triều Tiên là chủ đề chính trong cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung hôm 21.6. Ngoại trưởng và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc được tiếp đón tại Washington, hai ngày sau cái chết của sinh viên Otto Warmbier vừa được Bình Nhưỡng trả về.

Triều Tiên dọa thả bom hạt nhân xuống New York

V.A |

Triều Tiên ám chỉ có thể thử tên lửa tầm xa đủ khả năng đánh tới New York, vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "điều đó sẽ không xảy ra".

Máy bay Triều Tiên vào sâu lãnh thổ Hàn Quốc do thám “lá chắn” THAAD

Hà Liên |

Một máy bay không người lái được cho là từ Triều Tiên có trang bị camera do Sony sản xuất đã vượt qua 270 km vào sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc để chụp ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD do Mỹ lắp đặt.