Sự trở lại ngoạn mục của đập Tam Hiệp và các siêu đập Trung Quốc

Nhật Minh |

Đập Tam Hiệp và các siêu đập Trung Quốc khác hoạt động hiệu quả trở lại, là tin tốt lành với khí hậu.

Thủy điện Trung Quốc hoạt động kém hiệu quả kể từ đợt hạn hán lịch sử năm 2022, gây ra tổn thất kinh tế lan rộng. Nhưng điều đó cuối cùng đã thay đổi, theo Bloomberg.

Bất chấp việc Trung Quốc nhanh chóng xây dựng các tuabin gió và tấm pin mặt trời, nguồn năng lượng sạch lớn nhất của nước này vẫn là một trong những nguồn năng lượng lâu đời nhất: các đập thủy điện.

Các con đập khổng lồ của Trung Quốc đã hoạt động kém hiệu quả kể từ khi nước này hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây vào mùa hè năm 2022. Sản lượng điện giảm 12% trong nửa cuối năm đó và giảm thêm 5,7% cho đến tháng 11.2023.

Các tỉnh phụ thuộc vào thủy điện như Tứ Xuyên và Vân Nam đã buộc phải cắt giảm điện cho các ngành công nghiệp, gây ra vấn đề đau đầu về kinh tế, chính trị và khí hậu. Nếu toàn bộ lượng điện năng bị mất được thay thế, lượng than đốt thêm sẽ là khoảng 32 triệu tấn, thải ra nhiều khí thải hơn cả Phần Lan trong một năm.

Vấn đề đau đầu đó bây giờ có thể dịu bớt khi mưa quay trở lại.

Tại đập Tam Hiệp, nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, lượng nước dự trữ tăng khoảng 25% so với năm trước, theo nhà phân tích Dennis Ip của Daiwa Capital Markets.

Tứ Xuyên tuần trước đã hạ mức công suất điện cho các nhà máy than năm 2024 xuống 14% so với mức trung bình của năm ngoái. Theo Dennis Ip, đây là dấu hiệu cho thấy các quan chức tin tưởng sự đóng góp của thủy điện sẽ mạnh mẽ hơn trong năm nay, đòi hỏi ít nhiên liệu hóa thạch hơn.

Trong khi đó, Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc trong những năm gần đây đã hoàn thành các đập Ô Đông Đức công suất 10,2 gigawatt và đập Bạch Hạc Than 16 gigawatt trên sông Kim Sa - kết thúc hai thập kỷ xây dựng siêu đập.

Đập Bạch Hạc Than. Ảnh: Xinhua
Đập Bạch Hạc Than. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc hiện có 421 gigawatt thủy điện - nhiều hơn tất cả các nhà máy điện ở Pháp, Tây Ban Nha và Anh cộng lại.

Lauri Myllyvirta - nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch ở Helsinki (Phần Lan) - cho biết, nếu dự báo mưa giữ nguyên, sản lượng thủy điện trong năm nay sẽ không chỉ phục hồi mà còn cao hơn mức trung bình lịch sử. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng bổ sung trong năm nay bằng năng lượng sạch và nhờ đó cắt giảm lượng khí thải.

Điện gió và điện mặt trời dự kiến sẽ dẫn đầu sự tăng trưởng năng lượng sạch của Trung Quốc, bởi kỷ nguyên của các siêu đập đã kết thúc. Nhưng để thủy điện đóng một vai trò quan trọng trong việc khử carbon - nguồn gây ô nhiễm hàng đầu thế giới - tất cả những gì nó phải làm là trở lại trạng thái bình thường.

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc xây nhà máy thủy điện khủng ở độ cao kỷ lục

Nhật Minh |

Trung Quốc khởi công xây dựng nhà máy thủy điện tích năng ở độ cao cao nhất thế giới tại Tứ Xuyên.

Trung Quốc nhập khẩu dầu thô cao kỷ lục

Thu Ánh |

Trung Quốc nhập khẩu khối lượng dầu thô cao kỷ lục vào năm ngoái, đánh bại kỷ lục hàng năm trước đó từ năm 2020.

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc có dấu ấn mới ngoạn mục

Nhật Minh |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc thông báo kết quả về công suất năng lượng mặt trời mới.

Lý do loạt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang liên tiếp bị bắt

Việt Bắc |

Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp cựu Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Giang và nhiều cán bộ của cơ quan này bị khởi tố, bắt giam.

Xưởng gia công, nguồn cung siêu lợi nhuận của các boss mỹ phẩm online

NHÓM PV |

Tiếp tay cho sản xuất mỹ phẩm giá rẻ, giả, nhái thương hiệu tuồn ra thị trường, đứng sau các boss mỹ phẩm online nổi tiếng là những kho gia công quy mô.

Sắp đóng nút giao lớn nhất phía Nam TPHCM trong 8 tháng để làm hầm chui

MINH QUÂN |

TPHCM - Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7) sẽ rào chắn toàn bộ từ ngày 7.2, kéo dài trong 8 tháng để thi công hầm chui 830 tỉ đồng.

Bị lừa tiền tỉ vì truy cập ứng dụng cung cấp dịch vụ công giả mạo

HỮU CHÁNH |

Sau khi người dùng bị lừa cài ứng dụng cung cấp dịch vụ công giả mạo, kẻ gian sẽ theo dõi và lấy dữ liệu từ xa rồi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Thị xã Đông Hoà, Phú Yên phản hồi vụ trúng đấu giá đất nhưng không giao tài sản

Hữu Long |

Phú Yên - Liên quan đến vụ đấu giá đất và tài sản gắn liền trên đất nhưng có nhiều lỗ hổng pháp luật, đến nay địa phương đã có phản hồi.

Trung Quốc xây nhà máy thủy điện khủng ở độ cao kỷ lục

Nhật Minh |

Trung Quốc khởi công xây dựng nhà máy thủy điện tích năng ở độ cao cao nhất thế giới tại Tứ Xuyên.

Trung Quốc nhập khẩu dầu thô cao kỷ lục

Thu Ánh |

Trung Quốc nhập khẩu khối lượng dầu thô cao kỷ lục vào năm ngoái, đánh bại kỷ lục hàng năm trước đó từ năm 2020.

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc có dấu ấn mới ngoạn mục

Nhật Minh |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc thông báo kết quả về công suất năng lượng mặt trời mới.