Xưởng gia công, nguồn cung siêu lợi nhuận của các boss mỹ phẩm online

NHÓM PV |

Tiếp tay cho sản xuất mỹ phẩm giá rẻ, giả, nhái thương hiệu tuồn ra thị trường, đứng sau các boss mỹ phẩm online nổi tiếng là những kho gia công quy mô.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ chiêu đổi date mỹ phẩm lừa dối người tiêu dùng

Nhóm PV |

Trong các ngành hàng đang bị làm giả, nguy hiểm nhất là những ngành hàng có liên quan trực tiếp đến sức khỏe như mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng... Thế nhưng, có những đơn vị gia công tạo thành "đế chế", hàng ngày tạo ra hàng nghìn sản phẩm, mỹ phẩm giả, nhái kém chất lượng.

Kho mỹ phẩm "lậu" nhái, bí quyết làm giàu của các cửa hàng mỹ phẩm online

NHÓM PV |

Để thu được lợi nhuận lớn từ kinh doanh mỹ phẩm online, nhiều chủ cơ sở đã nhập mỹ phẩm giả, nhái các thương hiệu lớn tại các kho hàng lậu dán tem mác và tung ra thị trường. Cận cảnh các kho mỹ phẩm giả được PV ghi nhận.

Thâm nhập kho mỹ phẩm giả: Đủ cách làm phụ kiện tem, mã vạch rởm

Nhóm PV |

Tuy đều có vẻ ngoài bóng bẩy, đẹp đẽ, với những tính năng tác dụng thần kỳ, nhưng nhiều người không biết rằng những sản phẩm mỹ phẩm đang được bán rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Instagram... đều là mỹ phẩm giả, nhái.

Mỹ phẩm online 3 không và những hệ lụy khôn lường

Nhóm PV |

Để trục lợi, nhiều cơ sở đã ngang nhiên sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm kém chất lượng, giả mạo những thương hiệu mỹ phẩm lớn, tuồn ra thị trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sắc đẹp của người sử dụng.

Nhiều dự án chợ ở Hà Nội "nằm trên giấy", dân phải buôn bán dưới lòng đường

Nhóm phóng viên |

Có mặt tại dự án chợ dân sinh Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một nghịch cảnh, dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chỉ quây tôn, bỏ không hàng chục năm. Trong khi đó, tiểu thương, người dân vẫn ngày ngày buôn bán dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Hé lộ chiêu đổi date mỹ phẩm lừa dối người tiêu dùng

Nhóm PV |

Trong các ngành hàng đang bị làm giả, nguy hiểm nhất là những ngành hàng có liên quan trực tiếp đến sức khỏe như mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng... Thế nhưng, có những đơn vị gia công tạo thành "đế chế", hàng ngày tạo ra hàng nghìn sản phẩm, mỹ phẩm giả, nhái kém chất lượng.

Kho mỹ phẩm "lậu" nhái, bí quyết làm giàu của các cửa hàng mỹ phẩm online

NHÓM PV |

Để thu được lợi nhuận lớn từ kinh doanh mỹ phẩm online, nhiều chủ cơ sở đã nhập mỹ phẩm giả, nhái các thương hiệu lớn tại các kho hàng lậu dán tem mác và tung ra thị trường. Cận cảnh các kho mỹ phẩm giả được PV ghi nhận.

Thâm nhập kho mỹ phẩm giả: Đủ cách làm phụ kiện tem, mã vạch rởm

Nhóm PV |

Tuy đều có vẻ ngoài bóng bẩy, đẹp đẽ, với những tính năng tác dụng thần kỳ, nhưng nhiều người không biết rằng những sản phẩm mỹ phẩm đang được bán rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Instagram... đều là mỹ phẩm giả, nhái.

Mỹ phẩm online 3 không và những hệ lụy khôn lường

Nhóm PV |

Để trục lợi, nhiều cơ sở đã ngang nhiên sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm kém chất lượng, giả mạo những thương hiệu mỹ phẩm lớn, tuồn ra thị trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sắc đẹp của người sử dụng.