Singapore xem xét lại lương của bộ trưởng, quan chức chính phủ

Song Minh |

Lương của các bộ trưởng, quan chức chính phủ Singapore sẽ được xem xét lại trong năm 2023.

CNA dẫn lời Bộ trưởng phụ trách Dịch vụ công Chan Chun Sing cho biết hôm 10.1, việc xem xét lại lương của các quan chức Singapore sẽ được thực hiện trong năm nay.

Phát biểu của Bộ trưởng Chan được đưa ra sau khi bà Hazel Poa, nghị sĩ không theo đơn vị bầu cử của nghị viện (NCMP) đặt câu hỏi liệu đã thành lập ủy ban để thực hiện đánh giá lương 5 năm một lần hay chưa?

Bà Poa lưu ý, ủy ban gần nhất được bổ nhiệm vào năm 2017.

Trong văn bản trả lời, ông Chan thừa nhận rằng, "Sách Trắng về lương cho chính phủ có năng lực và tận tâm" năm 2012 đã khuyến nghị rằng cứ 5 năm một lần, một ủy ban độc lập sẽ được chỉ định để xem xét khung lương cho những người được bổ nhiệm.

Trụ sở Quốc hội Singapore. Ảnh: AFP
Trụ sở Quốc hội Singapore. Ảnh: AFP

Ông nói, năm 2018, chính phủ đã phản hồi đối với lần xem xét mới nhất về lương do một ủy ban độc lập đưa ra. Khi đó, ủy ban kết luận rằng, khung lương vẫn phù hợp và hợp lý, và có các khuyến nghị như điều chỉnh mức lương của những người được bổ nhiệm để phù hợp với lương cơ sở mới cập nhật.

Mức lương cơ sở của một bộ trưởng mới vào nghề được tính dựa trên thu nhập trung bình của 1.000 công dân Singapore có thu nhập cao nhất trừ đi 40% để phản ánh "đặc điểm của dịch vụ chính trị" - theo trang web của Bộ Dịch vụ công.

Lương của những người nắm giữ chức vụ chính trị khác được xác định dựa trên tỉ lệ so với lương của một bộ trưởng mới vào nghề, cũng như các vai trò và trách nhiệm khác nhau của họ. Chẳng hạn, thủ tướng kiếm được gấp đôi lương của một bộ trưởng mới vào nghề.

Mức lương của những người được bổ nhiệm chính trị sẽ được điều chỉnh theo sự biến động của mức lương cơ sở để đáp ứng với các điều kiện thị trường.

Năm 2018, chính phủ quyết định không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với lương quan chức chính trị do nền kinh tế vẫn đang trong quá trình chuyển đổi, đồng thời cho biết, sẽ xem xét lại vấn đề sau 5 năm, hoặc khi cần thiết.

“Đợt xem xét lương tiếp theo dự kiến diễn ra trong năm 2023 và chúng tôi sẽ chia sẻ thêm chi tiết trong thời gian tới” - Bộ trưởng Chan thông báo hôm 10.1.

Tính đến năm 2023, mức lương cơ sở của một bộ trưởng Singapore là 55.000 SGD (41.000 USD), tương đương mức lương hàng năm là 1,1 triệu SGD (826.000 USD).

Năm 2018, một ủy ban độc lập do Tiến sĩ Gerard Ee chủ trì đã khuyến nghị điều chỉnh tăng hàng năm để phù hợp với mức tăng lương cơ sở hàng năm là 9% kể từ năm 2011.

Uỷ ban đề xuất thiết lập mức lương hàng năm cho một bộ trưởng mới vào nghề là 1,2 triệu SGD (901.000 USD). Con số này bao gồm tiền thưởng tháng thứ 13, tiền thưởng hiệu suất ba tháng và tiền thưởng quốc gia được trả nếu đáp ứng các điều kiện.

Ủy ban cũng khuyến nghị điều chỉnh mức trợ cấp cho các NCMP từ 15% so với các nghị sĩ được bầu lên 20%, để "công nhận rằng, các NCMP có đầy đủ quyền biểu quyết trong Quốc hội từ tháng 4 năm 2017" - Phó Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Teo Chee Hean cho biết.

Phản ứng của chính phủ khi đó là giữ nguyên khung và bậc lương. Ông Teo giải thích, quyết định này bị ảnh hưởng bởi mức lương bộ trưởng mới vào năm 2017 giảm xuống dưới mức năm 2016.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến 30 năm cải cách hệ thống lương hưu ở Pháp

Thanh Hà |

Tổng thống Emmanuel Macron có kế hoạch tung ra nỗ lực mới trong tuần này, nhằm cải cách hệ thống lương hưu của Pháp để tăng tuổi nghỉ hưu.

Tăng lương ở Châu Á sẽ tăng tốc vào năm 2023

Song Minh |

Các nghiên cứu gần đây cho thấy người lao động ở Châu Á sẽ được tăng lương cao hơn vào năm 2023 khi lạm phát dai dẳng và khủng hoảng lao động gây áp lực tăng lương.

Việt Nam có tốc độ tăng lương cao thứ 2 thế giới năm 2023

Khánh Minh |

Tiền lương dự kiến ​​sẽ được điều chỉnh tăng ở nhiều nước vào năm 2023, trong đó Việt Nam có tốc độ tăng lương cao thứ 2 thế giới trong số các quốc gia được khảo sát.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Cuộc chiến 30 năm cải cách hệ thống lương hưu ở Pháp

Thanh Hà |

Tổng thống Emmanuel Macron có kế hoạch tung ra nỗ lực mới trong tuần này, nhằm cải cách hệ thống lương hưu của Pháp để tăng tuổi nghỉ hưu.

Tăng lương ở Châu Á sẽ tăng tốc vào năm 2023

Song Minh |

Các nghiên cứu gần đây cho thấy người lao động ở Châu Á sẽ được tăng lương cao hơn vào năm 2023 khi lạm phát dai dẳng và khủng hoảng lao động gây áp lực tăng lương.

Việt Nam có tốc độ tăng lương cao thứ 2 thế giới năm 2023

Khánh Minh |

Tiền lương dự kiến ​​sẽ được điều chỉnh tăng ở nhiều nước vào năm 2023, trong đó Việt Nam có tốc độ tăng lương cao thứ 2 thế giới trong số các quốc gia được khảo sát.