Siêu dự án khí đốt của Trung Quốc bắt đầu vận hành

Thanh Hà |

Siêu dự án trạm xử lý khí đốt ở biển Bột Hải do Bohai Oilfield xây dựng đã chính thức đi vào vận hành, cung cấp khí đốt cho khu vực lân cận.

Tân Hoa Xã đưa tin, trạm xử lý khí đốt nói trên là dự án lớn nhất thuộc loại này do Bohai Oilfield - nhà sản xuất dầu thô ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc - xây dựng, theo chi nhánh Thiên Tân của Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC).

Dự án đặt tại thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Đây là dự án hỗ trợ trạm xử lý khí đốt trên bờ quan trọng cho Mỏ khí ngưng tụ Bozhong 19-6.

Bozhong 19-6 là mỏ đầu tiên có trữ lượng đã được chứng minh là hơn 100 tỉ mét khối khí đốt ở biển Bột Hải. Dự án dự kiến xử lý tới 1,3 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm.

“Mỏ khí đốt sẽ cung cấp nguồn năng lượng sạch ổn định và đáng tin cậy hơn cho khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc và khu vực Vành đai Bột Hải, có ý nghĩa to lớn trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tối ưu hóa cơ cấu năng lượng”, Jiang An - tổng giám đốc một công ty con của chi nhánh CNOOC tại Thiên Tân - cho hay.

Trong diễn biến khác, ngày 18.3, CNOOC công bố phát hiện một mỏ dầu lớn ở biển Bột Hải, bổ sung thêm trữ lượng dầu đã được chứng minh là hơn 100 triệu tấn.

Trữ lượng này được phát hiện tại Qinhuangdao 27-3 - mỏ dầu nằm ở phía bắc vùng biển trung tâm của biển Bột Hải. Mỏ này đã được thử nghiệm để sản xuất khoảng 742 thùng dầu thô mỗi ngày từ một giếng duy nhất.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh CNOOC đầu tư mạnh vào phát triển trữ lượng dầu khí ngoài khơi trong nỗ lực nhằm bù đắp sản lượng ngày càng tăng từ các mỏ trên đất liền.

Gã khổng lồ dầu khí của Trung Quốc đã nâng mục tiêu sản xuất năm 2024 thêm khoảng 8% lên mức kỷ lục 700 triệu đến 720 triệu thùng dầu tương đương (BOE). Sản lượng của CNOOC đã đạt khoảng 675 triệu BOE vào năm 2023.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gã khổng lồ năng lượng cung cấp khí đốt Nga khắp châu Âu

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí khổng lồ TotalEnergies của Pháp vẫn đưa khí đốt Nga đến các khách hàng khắp châu Âu.

Giải mã đợt tăng giá khí đốt liên tiếp ở châu Âu

Thanh Hà |

Giá khí đốt ở châu Âu ngày 18.3 đã tăng liên tiếp ngày thứ 4, chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối tháng 1.2024 do cắt giảm nguồn cung từ cơ sở Freeport LNG của Mỹ và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Ukraina chốt số phận thỏa thuận vận chuyển khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Ukraina ký thỏa thuận về việc vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới châu Âu vào năm 2019, kết thúc vào cuối năm nay.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình và bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Thư.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn

Mai Hương |

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Dự án điện gió kế hoạch phát điện năm 2022, đến nay vẫn chưa đầu tư xây dựng

HƯNG THƠ |

Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, 2 dự án điện gió ở Quảng Trị có tổng vốn đầu tư trên 2.700 tỉ đồng đáng ra phải hoàn thành đấu nối, phát điện trong tháng 12.2022, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai việc đầu tư xây dựng.

Vụ học sinh bị đánh chảy máu đầu, hiệu trưởng trường lên tiếng

Chân Phúc |

TPHCM - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) cho biết, hành động đánh học sinh là không cố ý, đã xin lỗi và được gia đình học sinh chấp nhận.

Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, cấp phép sản xuất vàng miếng cho doanh nghiệp

Minh Ánh |

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ, thay đổi phương án sản xuất vàng miếng, bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng.

Gã khổng lồ năng lượng cung cấp khí đốt Nga khắp châu Âu

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí khổng lồ TotalEnergies của Pháp vẫn đưa khí đốt Nga đến các khách hàng khắp châu Âu.

Giải mã đợt tăng giá khí đốt liên tiếp ở châu Âu

Thanh Hà |

Giá khí đốt ở châu Âu ngày 18.3 đã tăng liên tiếp ngày thứ 4, chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối tháng 1.2024 do cắt giảm nguồn cung từ cơ sở Freeport LNG của Mỹ và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Ukraina chốt số phận thỏa thuận vận chuyển khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Ukraina ký thỏa thuận về việc vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới châu Âu vào năm 2019, kết thúc vào cuối năm nay.