Vụ học sinh bị đánh chảy máu đầu, hiệu trưởng trường lên tiếng

Chân Phúc |

TPHCM - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) cho biết, hành động đánh học sinh là không cố ý, đã xin lỗi và được gia đình học sinh chấp nhận.

Chiều 21.3, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Phúc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung xác nhận có sự việc ông làm học sinh bị thương ở đầu, gây chảy máu. Tuy nhiên, ông Phúc khẳng định, đây không phải hành động cố ý mà do khi ông gõ song loan (nhạc cụ) xuống bàn thì em học sinh quay đầu lại nên vô tình bị trúng.

Sự việc xảy ra vào ngày 19.3, khi ông Phúc thực hiện tiết dạy theo nghĩa vụ môn Toán ở lớp 2/8 với bài "So sánh các số có ba chữ số". Trong lớp các em học sinh đều phải thực hành theo hướng dẫn và hiệu lệnh của thầy. Để hỗ trợ tiết dạy, ông Phúc sử dụng song loan để gõ hiệu lệnh.

Quá trình học, ông Phúc thấy M.P (tên học sinh trong vụ việc) không tập trung học nên nhắc nhở nhiều lần. Ông Phúc cũng đến phía sau lưng em M.P để hướng dẫn em cho kịp các bạn. Khi ông Phúc vừa cầm song loan gõ để học sinh chú ý, vừa hỗ trợ M.P lấy dụng cụ học tập thì chẳng may, em M.P quay đầu lại nên bị trầy xước và chảy máu.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Phúc cho biết đã lấy dụng cụ y tế tại lớp để cầm máu cho em và sát trùng vết thương. Sau đó, gọi điện cho phụ huynh của học sinh trình bày vụ việc và cùng đưa học sinh này đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi để kiểm tra vết thương.

Tại đây, bác sĩ khám và cho biết vết thương nhỏ, không sâu, bé không có triệu chứng chóng mặt nên cho thuốc về nhà uống và theo dõi.

Ông Phúc cho biết thêm, sau đó đã nhiều lần gửi lời xin lỗi đến gia đình em học sinh. Đến sáng 21.3, gia đình em học sinh đã đồng ý lời xin lỗi, gỡ bài viết trên mạng xã hội xuống. "Hôm nay, tôi cũng đã có giải trình, báo cáo gửi Phòng GDĐT huyện Củ Chi về vụ việc trên", ông Phúc nói.

Trao đổi với phóng viên trong sáng 21.3, ông Trần Văn Toản - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi, TPHCM cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc. "Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo đang xác minh, có báo cáo gửi UBND huyện", ông Trần Văn Toản thông tin.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Xác minh thông tin học sinh tiểu học bị hiệu trưởng đánh chảy máu

Chân Phúc |

TPHCM - Một học sinh Trường Tiểu học T.P.T (huyện Củ Chi) được cho là bị hiệu trưởng trường đánh chảy máu ở vùng đầu trong giờ học.

Xác minh vụ việc giáo viên ở Đắk Lắk có dấu hiệu đánh học sinh chảy máu

BẢO TRUNG |

Ngày 26.12, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã yêu cầu ban giám hiệu Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Cư Suê) báo cáo cụ thể về trường hợp một giáo viên tại trường đánh học sinh.

Tạm hoãn hợp đồng lao động với công nhân đánh học sinh nhập viện cấp cứu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Phan Thượng Mỹ - công nhân làm việc tại Điện lực huyện Tư Nghĩa - bị bắt tạm giam 3 tháng vì đánh một học sinh nhập viện cấp cứu. Điện lực tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định tạm hoãn hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng đối với người này.

Bắt giữ bị can liên quan dự án trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ một bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú hai bị can liên quan đến thất thoát, lãng phí tại gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế của bệnh viện Vũng Tàu.

Tin 20h: Giá vàng tiếp tục giảm, chuyên gia khuyên người mua thận trọng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.3: Tâm sự của những tiểu thương bám trụ lại chợ Mai Động trước ngày "khai tử'"; Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức; Giá vàng tiếp tục giảm...

Nga tấn công dữ dội chưa từng thấy vào đập thủy điện lớn nhất Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đánh trúng đập thủy điện lớn ở Ukraina trong cuộc tấn công mà Kiev nói là lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này.

Bị cáo thẩm định giá tiếp tay cho Trương Mỹ Lan vì muốn kiếm tiền giúp công ty

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 22.3, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo. Tự bào chữa, bị cáo Hồ Bình Minh (Cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD) trình bày, ở thời điểm dịch bệnh COVID-19, công ty gặp nhiều khó khăn nên bị cáo chỉ mong xoay xở để có thêm thu nhập cho công ty. Bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Viện trưởng VKSND TP Điện Biên Phủ

THANH BÌNH |

Ngày 22.3, cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên thông tin về vụ việc nguyên Viện trưởng VKSND TP Điện Biên Phủ bị khởi tố, bắt tạm giam.

Xác minh thông tin học sinh tiểu học bị hiệu trưởng đánh chảy máu

Chân Phúc |

TPHCM - Một học sinh Trường Tiểu học T.P.T (huyện Củ Chi) được cho là bị hiệu trưởng trường đánh chảy máu ở vùng đầu trong giờ học.

Xác minh vụ việc giáo viên ở Đắk Lắk có dấu hiệu đánh học sinh chảy máu

BẢO TRUNG |

Ngày 26.12, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã yêu cầu ban giám hiệu Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Cư Suê) báo cáo cụ thể về trường hợp một giáo viên tại trường đánh học sinh.

Tạm hoãn hợp đồng lao động với công nhân đánh học sinh nhập viện cấp cứu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Phan Thượng Mỹ - công nhân làm việc tại Điện lực huyện Tư Nghĩa - bị bắt tạm giam 3 tháng vì đánh một học sinh nhập viện cấp cứu. Điện lực tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định tạm hoãn hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng đối với người này.