Râm ran đồn đoán quanh việc máy bay Triều Tiên bỗng nhiên xuất hiện ở Nga

Hải Anh |

Một máy bay chở hàng của Triều Tiên được xác nhận là đã đến Vladivostok, Nga ngày 7.10 làm dấy lên suy đoán về việc sắp diễn ra chuyến thăm Nga của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngày 9.10, Yonhap dẫn thông tin từ trang theo dõi lộ trình bay Flightradar24 và các nguồn tin, máy bay vận tải P-914 Ilyushin-76 của hãng hàng không Air Koryo di chuyển từ Bình Nhưỡng và hạ cánh tại sân bay Vladivostok một ngày trước đó.

Hồi tháng 6, máy bay chở hàng Triều Tiên đã được huy động để chở chiếc limousine và hàng hóa tới Singapore trước hội nghị thượng đỉnh của ông Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn tin của Yonhap cho biết, chiếc máy bay chở hàng đã trở về Bình Nhưỡng cùng ngày.

Nguồn tin cũng xác nhận rằng máy bay P-914 di chuyển từ Bình Nhưỡng đến Vladivostok trong ngày 7.10 - ngày mà theo lịch trình hãng hàng không Air Koryo không có chuyến bay giữa hai địa điểm này.

Chỉ ra những điểm bất thường trong chuyến bay của chiếc máy bay chở hàng thường được sử dụng để phục vụ các chuyến công du nước ngoài của lãnh đạo Triều Tiên, các nguồn tin cho rằng, ông Kim Jong-un có thể sớm thăm Nga.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng cho biết trong một cuộc họp nội các sáng cùng ngày rằng, ông Kim Jong-un dự kiến sẽ sớm thăm Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đã thăm Bắc Kinh và Mátxcơva hồi tuần trước. Ngoài vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, bà được cho là đã trao đổi về chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-un.

Trong khi đó, ngày 7.10, KCNA phát sóng một chương trình về chuyến thăm của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tới vùng Viễn Đông của Nga vào tháng 8.2002.

Trong chương trình dài gần 30 phút, phóng viên Triều Tiên đến những nơi ông Kim Jong-il đã đặt chân tới ở Vladivostok trong chuyến thăm Nga.

"Sự xuất hiện của chiếc máy bay chở hàng Triều Tiên ở Vladivostok nhất định có liên quan đến việt chuẩn bị cho chuyến thăm Nga của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un" - nguồn tin từ Bắc Kinh nhấn mạnh.

Nguồn tin nói thêm: "Nếu chuyến bay không liên quan đến chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-un, nó có thể là một phần của hoạt động hợp tác kinh tế giữa hai nước".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên tích cực lôi kéo sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc trong vấn đề đàm phán hạt nhân với Mỹ

Phong Lâm |

Trước thềm chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu tại Bắc Kinh 

“Dằn mặt” Nga, Mỹ doạ trừng phạt bất kỳ ai cố tình cấp nhiên liệu cho Triều Tiên

S.M |

Mỹ tuyên bố sẽ không ngần ngại trừng phạt bất cứ cá nhân, tổ chức nào cố ý lách lệnh trừng phạt quốc tế để cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên.

Nga chặn Hội đồng Bảo an “cứu” Triều Tiên

Ngọc Vân |

Nga quyết định đóng băng thảo luận báo cáo trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triều Tiên tích cực lôi kéo sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc trong vấn đề đàm phán hạt nhân với Mỹ

Phong Lâm |

Trước thềm chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu tại Bắc Kinh 

“Dằn mặt” Nga, Mỹ doạ trừng phạt bất kỳ ai cố tình cấp nhiên liệu cho Triều Tiên

S.M |

Mỹ tuyên bố sẽ không ngần ngại trừng phạt bất cứ cá nhân, tổ chức nào cố ý lách lệnh trừng phạt quốc tế để cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên.

Nga chặn Hội đồng Bảo an “cứu” Triều Tiên

Ngọc Vân |

Nga quyết định đóng băng thảo luận báo cáo trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.