Nga chặn Hội đồng Bảo an “cứu” Triều Tiên

Ngọc Vân |

Nga quyết định đóng băng thảo luận báo cáo trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo RT, Nga chặn báo cáo của Ủy ban trừng phạt Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Ủy ban 1718) về việc thực hiện các biện pháp trừng phạt Triều Tiên vì chương trình hạt nhân, do không đồng tình với một số điều khoản bị rò rỉ trước khi báo cáo được phát hành.

"Các cuộc thảo luận rất sôi nổi, nhưng chúng tôi đóng băng báo cáo của Ủy ban 1718 vì chúng tôi không đồng ý với một số điều khoản của báo cáo và cách thức làm việc. Vì báo cáo chưa được công bố nên cho đến thời điểm ấy, nó vẫn là bí mật" - đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nói.

Đại sứ Nebenzia cũng cho biết, phái đoàn Nga và các nước khác đã lên tiếng phản đối những tiết lộ trước khi báo cáo được công khai.

"Chúng tôi và các phái đoàn khác bày tỏ lo ngại về việc Ủy ban thường xuyên rò rỉ thông tin cho báo chí và Internet" - ông Nebenzia nói và cho biết thêm, mặc dù Nga đề nghị Ủy ban điều tra thông tin rò rỉ, song "một số người không sẵn sàng làm điều đó, nên Nga phải quyết định tự đơn phương điều tra".

Báo cáo mật về việc thực hiện trừng phạt Triều Tiên bị Reuters rò rỉ hôm 4.8. Theo thông tin rò rỉ, bản đánh giá 6 tháng của các chuyên gia độc lập cáo buộc Bình Nhưỡng không chấm dứt chương trình tên lửa, hạt nhân, và cung cấp vũ khí cho một số nước ở Trung Đông và Bắc Phi, vi phạm trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên cũng bị cáo buộc vận chuyển nhiên liệu như dầu và than đá, hai mặt hàng bị cấm theo lệnh của Liên Hợp Quốc.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó bày tỏ tức giận vì thông tin rò rỉ trái phép, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng hành vi "vi phạm luật lệ và quy định của Ủy ban, cũng như đạo đức ngoại giao cơ bản".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng mục đích cuối cùng của việc rò rỉ là thúc đẩy chiến dịch "gây áp lực tối đa" lên Triều Tiên của Mỹ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hai thái cực “nóng - lạnh” trên bán đảo Triều Tiên

Hà Liên |

Tổng thống Hàn Quốc đang thúc đẩy kế hoạch gặp lãnh đạo Triều Tiên. Trong khi đó, Lầu Năm Góc tuyên bố không định tiếp tục ngừng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn.

Mỹ đang xử lý tốt vấn đề Triều Tiên?

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.8 cho biết, Washington "đang làm tốt" trong các nỗ lực ngoại giao với Bình Nhưỡng đồng thời cho rằng tranh chấp thương mại Mỹ -Trung Quốc tác động tới tiến trình đàm phán với Triều Tiên. 

Nga quyết đương đầu ngăn cản đề xuất trừng phạt của Mỹ liên quan tới Triều Tiên

Thanh Hà |

Nga sẽ phản đối việc Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa 2 công ty và 6 tàu của Nga vào danh sách đen với cáo buộc có giao dịch trái phép với Triều Tiên, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết hôm 23.8.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hai thái cực “nóng - lạnh” trên bán đảo Triều Tiên

Hà Liên |

Tổng thống Hàn Quốc đang thúc đẩy kế hoạch gặp lãnh đạo Triều Tiên. Trong khi đó, Lầu Năm Góc tuyên bố không định tiếp tục ngừng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn.

Mỹ đang xử lý tốt vấn đề Triều Tiên?

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.8 cho biết, Washington "đang làm tốt" trong các nỗ lực ngoại giao với Bình Nhưỡng đồng thời cho rằng tranh chấp thương mại Mỹ -Trung Quốc tác động tới tiến trình đàm phán với Triều Tiên. 

Nga quyết đương đầu ngăn cản đề xuất trừng phạt của Mỹ liên quan tới Triều Tiên

Thanh Hà |

Nga sẽ phản đối việc Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa 2 công ty và 6 tàu của Nga vào danh sách đen với cáo buộc có giao dịch trái phép với Triều Tiên, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết hôm 23.8.