Triều Tiên tích cực lôi kéo sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc trong vấn đề đàm phán hạt nhân với Mỹ

Phong Lâm |

Trước thềm chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu tại Bắc Kinh 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6.10 cho biết, quan chức hai nước Trung-Triều đã trao đổi ý kiến xoay quanh vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Thứ trưởng Choe Son-hui là người phụ trách đàm phán Mỹ-Triều và vấn đề hạt nhân Triều Tiên, trong khi ông Khổng Huyễn Hựu kiêm nhiệm chức Đặc phái viên về vấn đề bán đảo Triều Tiên của Bắc Kinh. 

Ngày 6.10, bà Choe đã thăm Mátxcơva để dự cuộc hội đàm song phương Nga-Triều và hội đàm 3 bên Nga-Trung-Triều. Đây là cuộc hội đàm 3 bên đầu tiên kể từ khi Mỹ và Triều Tiên bắt đầu đàm phán phi hạt nhân hóa.

Một số nguồn tin từ giới phân tích Trung Quốc cho rằng, các động thái này của Triều Tiên nhằm củng cố sự ủng hộ của các nước đồng minh trước thềm chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Pompeo. 

Trung Quốc và Nga từng công khai ủng hộ Triều Tiên về việc giảm nhẹ cấm vận với nước này tại khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi cuối tháng 9.2018.

Có thể Triều Tiên đang tiến hành thảo luận với Nga và Trung Quốc về vấn đề đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều, cũng như việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và cấm vận với Bình Nhưỡng.

Mặt khác, một số ý kiến cho rằng, chuyến thăm Nga lần này của Thứ trưởng Choe còn nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Mátxcơva của Chủ tịch Kim Jong-un và Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều sắp tới.

Được biết, Thứ trưởng Choe Son-hui là một trong 2 quan chức nổi tiếng nhất của Triều Tiên, sau lãnh đạo Kim Jong-un và các thành viên trong gia đình ông, theo KBS.

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thảo luận về bước đi phi hạt nhân hóa với Chủ tịch Kim Jong-un

Phong Lâm |

Yonhap ngày 6.10 đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên đường thăm 4 nước Đông Á, trong đó có Triều Tiên, dự kiến sẽ thảo luận về bước đi phi hạt nhân hóa

“Nóng mặt” trước tên lửa hạt nhân lợi hại mới của Nga, Mỹ tung cảnh báo răn đe

Thanh Hà |

Theo Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison, Nga phải ngừng phát triển loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân 9M729 mới đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phá hủy tên lửa hạt nhân mới của Nga nếu cần thiết.

Quan chức Hàn Quốc "sảy miệng" lộ quy mô kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Hải Anh |

Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp nước này rằng, Triều Tiên ước tính có tới 60 vũ khí hạt nhân. Đây là bình luận công khai đầu tiên của phía Seoul về quy mô kho vũ khí bí mật của Triều Tiên.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thảo luận về bước đi phi hạt nhân hóa với Chủ tịch Kim Jong-un

Phong Lâm |

Yonhap ngày 6.10 đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên đường thăm 4 nước Đông Á, trong đó có Triều Tiên, dự kiến sẽ thảo luận về bước đi phi hạt nhân hóa

“Nóng mặt” trước tên lửa hạt nhân lợi hại mới của Nga, Mỹ tung cảnh báo răn đe

Thanh Hà |

Theo Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison, Nga phải ngừng phát triển loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân 9M729 mới đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phá hủy tên lửa hạt nhân mới của Nga nếu cần thiết.

Quan chức Hàn Quốc "sảy miệng" lộ quy mô kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Hải Anh |

Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp nước này rằng, Triều Tiên ước tính có tới 60 vũ khí hạt nhân. Đây là bình luận công khai đầu tiên của phía Seoul về quy mô kho vũ khí bí mật của Triều Tiên.