Trong chuyến thăm Trung Quốc lần trước, ông Kim Jong-un đi bằng tàu hỏa qua Đan Đông đến Bắc Kinh, còn lần này ông bay thẳng đến Đại Liên bằng máy bay của Hãng hàng không Air Koryo. Đây là hãng hàng không quốc gia thuộc sở hữu nhà nước của Triều Tiên.
Đài truyền hình Nhật Bản NHK cho biết, đã xuất hiện 2 máy bay thuộc hãng hàng không Air Koryo ở sân bay của Đại Liên ngày 8.5, trong đó có một chiếc là máy bay vận tải 4 động cơ do Nga sản xuất Ilyushin-76 mang số hiệu P-914. Máy bay này có tải trọng tối đa 50 tấn.
Cũng theo NHK, P-914 lần cuối cùng được nhìn thấy bên ngoài Triều Tiên là vào ngày 4.11.2015 tại sân bay quốc tế Perm ở Nga.
Theo tờ The Sun, chiếc còn lại là Ilyushin IL-62 chở ông Kim Jong-un. Đây là chiếc máy bay lớn nhất thế giới khi nó được Nga đưa vào sản xuất năm 1963, và hiện chỉ còn lại rất ít chiếc đang hoạt động.
Chuyên cơ riêng của ông Kim Jong-un, được báo chí Triều Tiên gọi tên là Chammae-1, được nhìn thấy gần nhất hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon hôm 9.2, chở theo phái đoàn cao cấp Triều Tiên đến Hàn Quốc tham dự Olympic PyeongChang. Phái đoàn đó có em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên là Kim Yo-jong.