Quy định mới: Vợ bộ trưởng không được tháp tùng chồng công tác nước ngoài

Vân Anh |

Các bộ trưởng đi công tác nước ngoài ngắn ngày không được phép mang theo vợ/chồng và đoàn quan chức tháp tùng - Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Datuk Seri Azmin Ali tuyên bố.

Ông Azmin cho biết, quy định mới là một phần trong nỗ lực của chính phủ Malaysia nhằm cắt giảm chi tiêu.

“Chúng tôi đã đưa ra quyết định, nếu các bộ trưởng đi công tác nước ngoài, họ không thể mang theo vợ/chồng, trừ khi chuyến công tác kéo dài hơn 7 ngày” - tờ The Star dẫn lời ông Azmin.

“Nếu chuyến công tác chỉ 1 hoặc 2 ngày, họ không thể đem theo vợ/chồng và sẽ không được chính phủ chi trả” - Bộ trưởng Azmin nhấn mạnh.

Ngoài ra, bộ trưởng đi công tác nước ngoài cũng không được mang theo đoàn quan chức tháp tùng, mà chỉ được mang theo 2 người.

“Đây là văn hoá làm việc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc chứ không phải đi nghỉ, mua sắm hay chơi golf”.

Ông Azmin cho biết, trong chính quyền trước đây, các bộ trưởng thường đi công tác nước ngoài 3 ngày trước khi hội nghị bắt đầu và ở lại thêm 3 ngày sau khi hội nghị kết thúc.

“Giờ họ phải đến vào ngày bắt đầu hội nghị và về vào ngày hội nghị kết thúc” - ông Azmin nói.

“Điều này để đảm bảo chính phủ tiết kiệm tiền, bởi đây là tiền đóng thuế của người dân” - ông Azmin bổ sung.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Bắt khẩn cấp vợ cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Ngọc Vân |

Bà Rosmah Mansor, vợ cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bị bắt chiều ngày 3.10 vì có liên quan đến vụ bê bối hàng triệu USD của quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Người đàn ông Syria "không tổ quốc" bị bắt sau 7 tháng lang thang ở sân bay Malaysia

Song Minh |

Một người đàn ông Syria bị bắt sau gần 7 tháng lang thang tại sân bay Malaysia - câu chuyện kỳ lạ như bộ phim "The Terminal - Không tổ quốc".

Cựu Thủ tướng Malaysia nộp một phần phí bảo lãnh tại ngoại

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đóng 1 triệu RM trong số trị giá 3,5 triệu RM phí bảo lãnh tại ngoại cho tòa án Kuala Lumpur tại ngoại ô vào ngày 21.9.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bắt khẩn cấp vợ cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Ngọc Vân |

Bà Rosmah Mansor, vợ cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bị bắt chiều ngày 3.10 vì có liên quan đến vụ bê bối hàng triệu USD của quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Người đàn ông Syria "không tổ quốc" bị bắt sau 7 tháng lang thang ở sân bay Malaysia

Song Minh |

Một người đàn ông Syria bị bắt sau gần 7 tháng lang thang tại sân bay Malaysia - câu chuyện kỳ lạ như bộ phim "The Terminal - Không tổ quốc".

Cựu Thủ tướng Malaysia nộp một phần phí bảo lãnh tại ngoại

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đóng 1 triệu RM trong số trị giá 3,5 triệu RM phí bảo lãnh tại ngoại cho tòa án Kuala Lumpur tại ngoại ô vào ngày 21.9.