Bắt khẩn cấp vợ cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Ngọc Vân |

Bà Rosmah Mansor, vợ cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bị bắt chiều ngày 3.10 vì có liên quan đến vụ bê bối hàng triệu USD của quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Vụ bắt giữ cựu đệ nhất phu nhân Malaysia Rosmah Mansor được thực hiện sau khi bà bị các nhà điều tra tham nhũng triệu tập thẩm vấn lần thứ hai trong vòng 2 tuần.

Các quan chức không nói rõ lý do bà Rosmah bị bắt, nhưng các nhà điều tra đã tập trung vào vai trò của bà trong vụ bê bối của quỹ 1MDB - vụ án mà chồng bà, ông Najib Razak cũng đối mặt với các cáo buộc hình sự khiến ông có thể nhận án tù suốt phần đời còn lại.

Bà Rosmah có bộ sưu tập “khủng” túi xách hàng hiệu và đồng hồ xa xỉ. Tổng giá trị hàng túi trang sức, tiền mặt, ví sang trọng tịch thu tại nhà ông bà Najib hồi tháng 6, ngay sau khi ông Najib thất cử trước Thủ tướng Mahathir Mohammad, có giá trị lên đến 273 triệu USD.

Các nhà quan sát nhận định, lý do quan trọng khiến ông Najib bị đánh bại trong cuộc bầu cử là do dư luận tin rằng vợ chồng ông thực sự cưỡng đoạt quỹ 1MDB - như tờ The Wall Street và blog tin tức điều tra Sarawak Report đưa tin.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, khoảng 4.5 tỉ USD đã bị đánh cắp từ quỹ nhà nước 1MDB do ông Najib thành lập vào năm 2009.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Cựu Thủ tướng Malaysia tiếp tục bị triệu tập thẩm vấn

H.LIÊN |

Các điều tra viên chống tham nhũng của Malaysia một lần nữa triệu tập cựu Thủ tướng Najib Razak để thẩm vấn.

Kết cục bi thảm cho cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Song Minh |

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm nay bị buộc tội 3 tội danh hình sự lợi dụng lòng tin và 1 tội danh nhận hối lộ 42 triệu ringgit (10.6 triệu USD) liên quan đến quỹ nhà nước 1MDB.

Giật mình với kết quả kiểm đếm số xa xỉ phẩm tịch thu từ tư gia cựu Thủ tướng Malaysia

Liên Hà |

Hôm 27.6, cảnh sát Malaysia công bố giá trị các vật phẩm bị tịch thu tại một số nơi ở của cựu Thủ tướng Najib Razak trong cuộc điều tra quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cựu Thủ tướng Malaysia tiếp tục bị triệu tập thẩm vấn

H.LIÊN |

Các điều tra viên chống tham nhũng của Malaysia một lần nữa triệu tập cựu Thủ tướng Najib Razak để thẩm vấn.

Kết cục bi thảm cho cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Song Minh |

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm nay bị buộc tội 3 tội danh hình sự lợi dụng lòng tin và 1 tội danh nhận hối lộ 42 triệu ringgit (10.6 triệu USD) liên quan đến quỹ nhà nước 1MDB.

Giật mình với kết quả kiểm đếm số xa xỉ phẩm tịch thu từ tư gia cựu Thủ tướng Malaysia

Liên Hà |

Hôm 27.6, cảnh sát Malaysia công bố giá trị các vật phẩm bị tịch thu tại một số nơi ở của cựu Thủ tướng Najib Razak trong cuộc điều tra quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB).